Mạo danh chủ đầu tư rao bán nhà "giá bèo" ở Tràng An Complex

Chủ đầu tư chưa làm lễ khởi công dự án, chưa mở bán và chưa có giá bán… nhưng nhiều trang website đã rao bán các căn hộ dự án Tràng An Complex với giá thấp hơn nhiều so với dự kiến của chủ đầu tư.

Dự án Tràng An Complex ở số 1 Phùng Chí Kiên (Cầu Giấy, Hà Nội) đang được nhiều trang mạng rao bán rầm rộ.

Ngạc nhiên, có trang rao bán suất ngoại rao còn được người rao bán cam kết giá rẻ hơn của chủ đầu tư từ 2,5 đến 3 triệu đồng mỗi mét vuông.

trong khi đó, một số trang khác rao bán suất ngoại giao chưa nêu giá bán cụ thể. 

Mạo danh chủ đầu tư rao bán nhà

Một rao bán căn hộ suất ngoại giao của dự án Tràng An Complex với cam kết rẻ hơn giá chủ đầu tư từ 2,5 - 3 triệu đồng/m2. Ảnh chụp màn hình website rao bán.

Thậm chí, có website còn công bố giá bán căn hộ tại dự án này ở mức từ 19,5 triệu đồng/m2 và còn công bố số điện thoại hotline để liên hệ và xem căn hộ mẫu.

Tuy nhiên, hầu như các rao bán này khá thiếu thông tin về tiến độ dự án, nếu có thì cũng khá chung chung như dự án đang triển khai và sẽ hoàn thành vào năm 2016.

Mạo danh chủ đầu tư rao bán nhà

Dù chủ đầu tư chưa mở bán dự án và cũng chưa có giá bán nhưng đã có website rao bán từ 19,5 triệu đồng/m2. Ảnh chụp màn hình website.

Trước việc rao bán dự án Tràng An Complex như trên, PV Infonet đã liên hệ với chủ đầu tư dự án là Công ty CP Đầu tư Dầu khí Toàn Cầu – GP.Invest để rõ sự việc.

Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc GP.Invest xác nhận: Đúng là Công ty đang triển khai xây dựng dự án Tràng An Complex ở số 1 Phùng Chí Kiên (Cầu Giấy).

Tuy nhiên, ông Hiệp khá bất ngờ về những thông tin mà PV cung cấp về việc rao bán dự án của đơn vị ông, bởi lẽ GP.Invest chưa mở bán cũng như công bố chính thức dự án.

“Đến ngày 24/1 tới đây, dự án Tràng An của chúng tôi mới chính thức công bố và làm lễ khởi công. Hiện chúng tôi chưa công bố việc mở bán nào, vì thế tất cả các thông tin rao bán căn hộ đều là của các nhà đầu tư mạo danh. Công ty chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những thông tin không chính thống được công bố trên các trang mạng”, ông Hiệp khẳng định.

Mạo danh chủ đầu tư rao bán nhà

Dự án Tràng An sẽ chính thức được chủ đầu tư khởi công vào ngày 24/1/2015 và sẽ mở bán vào tháng 5/2015. Ảnh: Minh Thư

Liên quan đến vấn đề giá bán căn hộ tại dự án được công bố trên mạng ở mức từ 19,5 triệu đồng/m2, ông Hiệp phản bác: “Không có chuyện đó! Chúng tôi hiện còn chưa chốt giá bán chính thức bởi theo kế hoạch đến tháng 5/2015 khi xây dựng xong móng công ty mới mở bán. Mức giá dự  kiến của dự án Tràng An ít nhất từ 30 triệu đồng/m2 trở lên vì sẽ hoàn thiện nội thất cơ bản cho căn hộ, chứ không có chuyện giá như mấy trang mạng đưa ra. Tháng 4 tới công ty mới công bố giá chính thức”.

Ông Hiệp cũng khẳng định: Công ty chỉ có một địa chỉ giao dịch mua bán căn hộ duy nhất tại Sàn giao dịch bất động sản GP.Invest tại số 1 Phùng Chí Kiên.

Dự án hoàn thành bàn giao nhà vào quý 1/2017, chứ không đúng như một số trang mạng quảng cáo dự án hoàn thành vào năm 2016.

Chia sẻ thêm với PV Infonet, vị Chủ tịch GP.Invest còn cho biết, khu đất để xây dựng dự án Tràng An này rộng 2,6 ha trước đây là đất của Nhà máy bánh kẹo Tràng An, nhưng đã được GP.Invest hợp tác với chủ đất để di chuyển nhà máy bánh kẹo đến một khu đất ở Quốc Oai để tiếp tục sản xuất. Còn khu đất tại số 1 Phùng Chí Kiên đã được chuyển đổi mục đích sử dụng của mảnh đất sang làm dự án tổ hợp chung cư cao cấp, thương mại, văn phòng Tràng An Complex.

Minh Thư

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.