Mạnh dạn cho ngân hàng phá sản

Doanh nghiệp đói vốn, mức lãi suất tuy có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao gây khó khăn lớn cho các doanh nghiệp hiện nay. Đã đến lúc mạnh dạn cho tổ chức tín dụng yếu kém phá sản.

Mạnh dạn cho ngân hàng phá sản

Tại diễn đàn về vấn đề giải quyết nguồn vốn cho doanh nghiệp diễn ra ngày 20/9, TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, thời gian gần đây, mắc dù lãi suất đầu ra tuy có giảm, tính thanh khoản tăng nhưng nguồn vốn cho doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn. Ngoài ra cũng còn tồn tại một thực tế, nhiều ngân hàng áp dụng chính sách cho vay với lãi suất thấp rất hấp dẫn nhưng không mấy doanh nghiệp có thể tiếp cận được. Hơn lúc nào hết, trong bối cảnh nguồn vốn khan hiếm và phải chịu mức lãi suất cao hiện nay, việc sử dụng nguồn vốn có hiệu quả đang trở thành vấn đề sống còn của doanh nghiệp.

Mạnh dạn cho ngân hàng phá sản

Vốn trong ngân hàng nhiều nhưng DN lại không thể tiếp cận. Ảnh minh họa

TS. Nguyễn Đại Lai, chuyên gia Tài chính – Ngân hàng đưa ra nhận định, 5% trên tổng số doanh nghiệp trên địa bàn cả nước phải giải thể, ngừng hoạt động vì doanh nghiệp đang phải gánh chịu quá nhiều các khoản thuế, phí. Ngoài ra doanh nghiệp cũng luôn phải hứng chịu hậu quả do lạm phát liên tục vì sức mua giảm sút trên thị trường. Trong thời gian tới, lạm phát sẽ quay trở lại là điều khó tránh khỏi.

Chia sẻ về nguồn vốn cho doanh nghiệp, TS. Lai nhận định, tình trạng "bội thực" vốn đã xuất hiện. Chính về yếu tố lợi ích nhóm nên đã xuất hiện tình trạng "kẻ ăn không hết người lần chẳng ra". Doanh nghiệp nào "quan hệ tốt" với ngân hàng thì sẽ vay được nhiều vốn, với mức vay ưu đãi.

"Chỉ với một công ty con của một tập đoàn có thể vay được vốn hàng nghìn tỷ đồng. Chính lợi ích nhóm đã tạo ra sự khan hiếm của nguồn vốn hiện nay. Vốn trong ngân hàng đang đi theo kiểu công ty tài chính chứ không phải ngân hàng. Nền kinh tế đang bị rơi vào tình cảnh thừa vốn, thừa hàng, thiếu tiền. Vì thiếu tiền nên sức mua giảm, dẫn đến thừa hàng. Vốn trong ngân hàng ứ ra nhưng xã hội lại không có tiền, doanh nghiệp không thể vay được".

Để "cứu" doanh nghiệp lúc này, TS. Lai cho rằng giải pháp trước tiên phải là chính sách giảm thuế cho doanh nghiệp. Thực tế hiện doanh nghiệp đang phải chịu mức thuế, phí cao gấp từ 1,4 – 3 lần so với các nước trong khu vực. Trong lĩnh vực ngân hàng thì Ngân hàng Nhà nước phải làm chủ thị trường thực sự.

Ngoài ra nhà nước cũng nên xóa bỏ sở hữu chéo giữa doanh nghiệp và ngân hàng, dỡ bỏ mọi quy định về trần lãi suất. Làm như vậy nhiều khả năng sẽ xảy ra tình trạng chạy đua lãi suất, nhưng lúc đó mới thực sự biết được ngân hàng nào nhỏ yếu. Đặc biệt các ngân hàng bắt buộc phải lên sàn, thậm chí nên để cho tổ chức tín dụng yếu kém phá sản.

Ths. Lê Văn Hinh, Chuyên gia Tài chính – Ngân hàng thì thẳng thắn đưa ra nhận định, hầu hết các doanh nghiệp hiện nay hoạt động kinh doanh chủ yếu dựa vào nguồn vốn, tài nguyên sẵn có hơn là sáng tạo. Tình trạng trên đã ảnh hưởng đến vấn đề tài chính cũng như khả năng tự tạo vốn cho doanh nghiệp, dẫn đến lãi suất vay bị đẩy lên cao. Vì thế muốn giải quyết được bài toán vốn, trước tiên doanh nghiệp phải thực hiện cải cách, cơ cấu lại doanh nghiệp, tạo sự chuyển biến từ bên trong.

"Doanh nghiệp không thể lấy vốn để thay cho quản trị. Tăng vốn phải đi liền với tăng cường quản trị, giảm sát việc sử dụng hiệu quả đồng vốn" – ông Hinh nói.

Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) Việt Nam Tô Hoài Nam cho rằng, tình trạng suy kiệt của nền kinh tế đang là biểu hiện, đồng thời là hệ quả xuất phát từ tình trạng đình đốn trong khối DNVVN. "Tại sao các DNVVN – đối tượng đóng góp trên 50% GDP quốc gia lại gặp khó khăn hơn hết mọi đối tượng khác?".

Vị Phó Chủ tịch này đưa dẫn chứng, tính đến 7/9, mức tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống mới chỉ đạt 1,82%, kém rất xa so với chỉ tiêu 8 – 10% của cả năm. Trong khi tỷ lệ dư nợ ngoại tệ tăng thì tín dụng cho DNVVN lại giảm mạnh. Trong nền kinh tế của Việt Nam không có nhiều DNVVN đáp ứng được các yêu cầu về cho vay tín dụng ngoại tệ, ngoại trừ khối doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

"Để cầm cự được từ nay đến cuối năm 2012 và có cơ hội tái đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh trong năm 2013, DNVVN cần được "tháo khoán" để cải thiện hàng tồn kho, cải thiện sức mua trong nền kinh tế. Quan trọng nhất là doanh nghiệp cần được đáp ứng nhu cầu vốn đầy đủ với mức lãi suất hợp lý để sớm lấy lại những ưu thế của nền kinh tế vốn có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực" – ông Nam kiến nghị.

Thành Nam

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.