"Màng bọc chứa chất vô sinh" áp đảo ở siêu thị, chợ lẻ

Thông tin màng bọc thực phẩm PVC có thể gây vô sinh nam giới, thiếu nữ dậy thì sớm, khiến người tiêu dùng không khỏi hoang mang. Trên thị trường, màng bọc chứa PVC chiếm áp đảo.

Khảo sát tại các siêu thị như Big C, Fivi Mart, các chợ như Láng Hạ, Ngã Tư Sở, Hoàng Mai… màng bọc thực phẩm PVC rất phổ biến, trong khi màng bọc an toàn hơn, chứa thành phần PE thì khá hiếm hoi. Sản phẩm có xuất xứ Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan với rất nhiều các thương hiệu.

Có không ít sản phẩm màng bọc PVC xuất xứ từ Trung Quốc

Màng bọc PVC trong suốt, bám dính tốt, giá rẻ nên được nhiều người ưa dùng, tuy nhiên loại màng bọc này thường chứa chất dẻo DEHA. Loại chất dẻo này không tan trong nước lạnh nhưng khi ở nhiệt độ 60 độ C trở lên hoặc trong môi trường dầu mỡ sẽ kết tủa, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng.

Theo một số thông tin được đăng tải được nhiều người quan tâm, xuất phát từ thông tin cảnh báo của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc về màng bọc thức ăn PVC tại các thành phố lớn của nước này chứa chất dẻo DEHA, loại chất phá hủy hệ thống nội tiết, dẫn đến dậy thì sớm ở nữ và vô sinh ở nam. Những thương hiệu lớn nhất tại Trung Quốc đều chứa DEHA. Trong số đó, loại thấp nhất vượt ngưỡng 98 lần, cao nhất vượt ngưỡng 472 lần, còn trung bình đều vượt quá mức cho phép 200 lần.

Tại thị trường Việt Nam, từ siêu thị đến các chợ nhỏ lẻ không khó để mua được sản phẩm màng bọc PVC xuất xứ Trung Quốc.

Loại màng bọc không rõ nguồn gốc xuất xứ bán chạy vì giá chỉ 10.000 đồng/hộp.

Tại siêu thị Fivi Mart (Đại La, Hai Bà Trưng), đa số sản phẩm màng bọc được bày bán đều có thành phần PVC, sản phẩm chứa PE khá hiếm, trong khi giá gần cả trăm nghìn đồng/hộp, cao gấp ba đến bốn lần màng bọc PVC.

Người tiêu dùng bắt đầu lo lắng về thông tin màng bọc PVC độc hại

Chị Trần Thị Hoa (Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng) một khách hàng tại siêu thị này cho biết, chị thường xuyên sử dụng sản phẩm này để bảo quản thức ăn, giữ tủ lạnh không bị bám mùi nhưng giờ thấy thông tin màng bọc nhiễm độc nên không biết là phải dùng loại nào mới đảm bảo. Có vài chục sản phẩm màng bọc đều thấy thành phần PVC nên chị đang tính chắc không dám dùng nữa.

Có mặt tại siêu thị Big C Thăng Long, chị Nga (Cầu Giấy, Hà Nội) loay hoay với gần cả chục sản phẩm màng bọc thức ăn, giá dao động từ 10- 40 nghìn đồng/hộp. Đáng chú ý sản phẩm màng bọc thức ăn của BigC có ngày sản xuất nhưng hạn sử dụng thì “vô thời hạn”. Sản phẩm cũng ghi rõ thành phần PVC. 

Tuy nhiên khảo sát tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội như Láng Hạ, Ngã Tư Sở, chợ Hoàng Mai người bán hàng đều tỏ ra thờ ơ với thông tin này.

Cầm trên tay hộp đựng màng bọc thức ăn có ghi tên nhãn Jood Wrap nhưng không hề có hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, không xuất xứ, thành phần, ngày tháng sản xuất, PV hỏi chủ cửa hàng về nguồn gốc, chị cho biết “Chị cũng không biết ở đâu đâu nhưng loại này rẻ nhất, ai cũng mua cái này thôi”.

Chủ một cửa hàng khác trong chợ Láng Hạ cho hay: “Ở đây ai mà chả bán giống nhau, cũng là cái nilon để bọc thức ăn thì đâu mà chẳng thế. Chứ ai biết PVC là cái gì”.

Nhiều tiểu thương khác cũng cho biết, họ không biết xuất xứ sản phẩm này ở đâu vì cũng chẳng ai quan tâm. Màng bọc thực phẩm giá 10.000 – 15.000 đồng/hộp bán chạy nhất nên hầu như hàng nào cũng nhập loại này về bán lẻ.

Trước thông tin màng bọc gây các tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa yêu cầu Viện Kiểm nghiệm ATVSTP quốc gia; Viện Vệ sinh Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm màng bọc thực phẩm PVC có nguồn gốc nhập khẩu từ Trung Quốc và mẫu sản phẩm màng bọc thực phẩm PVC của Việt Nam.

Cục yêu cầu Viện Kiểm nghiệm ATVSTP quốc gia tiến hành lấy mẫu trên địa bàn TP. Hà Nội; Viện Vệ sinh Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh lấy mẫu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Diệu Thùy

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.