Mặc DN chết thì ngân hàng cũng khó sống
Mặc DN chết thì ngân hàng cũng khó sống
Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng tại buổi làm việc với đoàn công tác của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh ngày 23/4.
Theo UBND TP.HCM, trong quý I/2012, đã có gần 5.000 DN được thành lập với tổng vốn đăng ký là hơn 23.407 tỷ đồng, tăng 30,9% về số lượng DN nhưng giảm 7,03% về số vốn đăng ký. Điều này cho thấy, DN mới thành lập chỉ đầu tư với quy mô nhỏ.
Trong đó, có 931 DN đã khóa mã số thuế để giải thể tại Cục thuế TP.HCM nhưng chỉ có 526 DN đã hoàn tất thủ tục giải thể tại Sở KH&ĐT, tăng 23,8% so với cùng kỳ. Ngoài ra, có 5.012 DN đã gởi thông báo ngưng hoạt động đến Cục thuế TP song chỉ có 462 DN gởi thông báo tạm ngưng hoạt động đến Sở Kế hoạch và Đầu tư, tăng gấp 4,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
“Đây là mức tăng cao so với nhiều năm trở lại đây, thể hiện sự khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều DN trên địa bàn TP trong thời điểm hiện nay. Nguyên nhân xảy ra hàng ngàn DN phá sản trong quý I/2012 chủ yếu là do thiếu vốn và nợ nần”, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định.
Trong khi đó, hiện trần lãi suất huy động đã giảm còn 12% nhưng lãi suất cho vay vẫn ở mức cao khiến khả năng tiếp cận vốn của DN khó khăn vô cùng. Cụ thể, lãi suất ngắn hạn đang ở mức 17,3 – 17,9% đối với ngân hàng thương mại nhà nước; 19,7 – 20,7% đối với ngân hàng thương mại cổ phần.
Giải đáp những thắc mắc này, ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho hay, Ngân hàng Nhà nước đang cố gắng giảm lãi suất huy động vốn mỗi quý xuống 1%. Lãi suất có xu hướng giảm vậy thì có khả năng lãi suất cho vay sẽ xuống còn 12 – 13% trong cuối năm nay. Giảm lãi suất huy động vốn cộng với chính sách điều hành của nhà nước khiến cho DN dễ tiếp cận hơn. Tuy nhiên, DN cũng cần cố gắng trong hoạt động kinh doanh có hiệu quả.
Trước câu trả lời này, bà Nguyễn Thị Hồng tỏ ra gay gắt: "Từ trước đến nay, DN luôn đồng hành cùng ngân hàng nhưng thời gian như trên kéo quá dài. Biên độ trần lãi suất và trần cho vay hiện nay quá chênh lệch. Ngân hàng không có kế hoạch gì thì DN chết mà DN chết thì ngân hàng cũng chết theo”.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nên tiến hành thanh kiểm tra tránh tình trạng ngân hàng vượt trần. Bởi theo Phó Thủ tướng, với tình hình kinh tế khó khăn hiện nay mức lãi suất trên là cao cho nên ngân hàng phải chia sẻ với DN. Chính phủ mong muốn hạ lãi suất hơn cả DN vì vậy nếu có điều kiện lãi suất sẽ hạ nhiều hơn. Tuy nhiên, muốn giảm lãi suất và bỏ trần buộc thanh khoản ngân hàng phải thực sự tốt.
Sông Xanh