Mắc căn bệnh về da, bố mẹ chỉ mong bán nhà chữa cho con cũng không chữa được

Nguyễn Vy L. 21 tuổi, quê Thái Bình mắc chứng bệnh bạch biến, căn bệnh khiến cuộc sống của L. 12 năm qua luôn phải đối diện với ánh mắt kỳ thị của mọi người.

 

 

Đêm tân hôn chồng hốt hoảng phát hiện vợ 'vô mao', nghĩ mình nghèo tới chết

Đêm tân hôn chồng hốt hoảng phát hiện vợ 'vô mao', nghĩ mình nghèo tới chết

Đêm tân hôn anh chồng hốt hoảng vì 'chỗ ấy' của vợ không có lông mao và lúc nào cũng sợ nghèo tới chết vì dân gian đã truyền tai như vậy.

L. kể từ năm 9 tuổi thấy ở vùng lông mày, tóc mai có xuất hiện đốm trắng. Mẹ L. nghĩ con bị bạch biến nên mua thuốc về bôi. Nhưng càng bôi thì vùng da trắng càng lan rộng, lan ra đâu lông, tóc cũng bạc trắng. Đốm lông mày của L. bạc một nửa, tóc cũng bạc thành từng cụm mỗi vùng bạch biến xuất hiện.

Bố mẹ L. tìm mọi cách chữa bệnh cho con nhưng đến đâu cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Bố mẹ L. thương con mong chỉ cần có biện pháp chữa thì bán nhà đi họ cũng cam lòng.

Vì chứng bệnh bạch biến, L. tự ti và cô không dám học lên đại học. Học xong cấp 3, L. chọn con đường học nghề dù học lực của cô rất tốt. L. sợ ánh mắt soi mói của mọi người. Nhiều lần, L. bị người ta kéo lại hỏi mặt mày sao kinh tế, sao mặt loang lổ như Thị Nở… cô phải chịu đựng đủ sự tò mò của mọi người về căn bệnh không chữa được của mình.

ThS.BS Lê Thị Minh Ngọc - Khoa Khám bệnh – BV Da Liễu TP.Hồ Chí Minh cho biết bạch biến là bệnh lý có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, mọi loại da. Bệnh không lây, không đe dọa tính mạng nhưng làm giảm chất lượng cuộc sống người bệnh do ảnh hưởng đến thẩm mỹ, khiến họ cảm thấy mặc cảm, tự ti, hạn chế giao tiếp.                              

Theo ThS Ngọc, bạch biến là tình trạng xảy ra do sự phá hủy hay giảm các tế bào hắc tố – tế bào sản xuất sắc tố trên da của mỗi người, dẫn đến hậu quả làm cho da mất màu tự nhiên, vùng da bệnh sẽ trắng hơn bình thường. Ngoài ra bệnh còn có thể làm trắng tóc và lông mi.

{keywords}
Ảnh bệnh nhân bạch biến. (Nguồn BV Da liễu trung ương)

BS Ngọc cho biết, nguyên nhân chính xác của bạch biến đến nay vẫn chưa được làm rõ, nhưng hầu hết các trường hợp là do tự miễn. Nói một cách khác, hệ thống miễn dịch của người bệnh tấn công chính các tế bào hắc tố bình thường và làm giảm/mất sắc tố trên da.

Mặc dù bạch biến là bệnh lành tính, tuy nhiên người bị bệnh bạch biến có nguy cơ mắc một số bệnh lý khác cao hơn người bình thường. Ngoài ra người bị bạch biến cũng dễ bị bỏng nắng hơn.

Khi bị bạch biến, người bệnh thường rơi vào trạng thái trầm cảm. Đến nay, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhiều người mắc bệnh bạch biến thường cảm thấy lo lắng và xấu hổ. Mọi người thường nhìn chằm chằm hay có những nhận xét không hay. Một số bệnh nhân tỏ ra sợ hãi. Đối mặt với điều này ngày này qua ngày khác có thể ảnh hưởng đến sự tự tin cá nhân dẫn đến trầm cảm.

BS Hoàng Văn Tâm – BV Da liễu Trung ương, cho biết bệnh bạch biến hoàn toàn không lây nhiễm, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Người bệnh bạch biến có quyền sống và được yêu thương như tất cả người khác.

Bệnh bạch biến có thể xuất hiện ở bất kỳ ai, bất kỳ độ tuổi nào và không phân biệt sắc tộc, giới tính. Do đó, mọi người không nên kỳ thị và soi mói người bệnh bạch biến.

Về điều trị, BS Tâm cho biết, hiện nay với các phương pháp can thiệp y tế tiên tiến có thể giúp cải thiện đáng kể triệu chứng của bệnh như: thuốc uống, thuốc bôi, liệu pháp ánh sáng, laser, cấy ghép tế bào thượng bì,…

Vì vậy, người bệnh không nên lo lắng khi mắc phải bệnh bạch biến mà hãy tìm đến các bác sĩ chuyên khoa da liễu uy tín để được khám và tư vấn phương pháp điều trị phù hợp.

Bạch biến có nhiều dạng khác nhau và tương ứng sẽ có nhiều cách điều trị khác nhau. Đồng thời, tổn thương ở mỗi vùng da khác nhau cũng không thể điều trị giống nhau. Do đó, để lựa chọn phác đồ điều trị phù hợp cần dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm mức độ tổn thương cũng như kinh nghiệm chẩn đoán và điều trị của bác sĩ. Hãy lựa chọn cơ sở chuyên khoa da liễu uy tín để đặt niềm tin, tránh việc tự ý điều trị hay nghe lời mách của những người không có chuyên môn.

Điều trị bạch biến không chỉ là vấn đề của thuốc, kem bôi hay các phương pháp can thiệp, mà yếu tố tinh thần và tâm lý cũng rất quan trọng trong việc kiểm soát và tăng hiệu quả điều trị. Đôi khi tinh thần lạc quan, sự tự tin là "liều thuốc" quan trọng để chữa lành bệnh – BS khuyến cáo.

 K.Chi 

 

Trẻ hóa da bằng collagen với hàng trăm mũi kim như thế nào?

Trẻ hóa da bằng collagen với hàng trăm mũi kim như thế nào?

Nhu cầu trẻ hóa da của chị em phụ nữ ngày càng lớn và song song với đó có nhiều biện pháp làm đẹp ra đời giúp chị em phụ nữ níu giữ nét thanh xuân.

 

 

                                  

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !