Lương 0 đồng, tỷ phú Trần Đình Long quyết dừng đầu tư mới dù đã qua lúc khó nhất

Tỷ phú Trần Đình Long cho biết Tập đoàn Hòa Phát đã qua thời kỳ khó khăn nhất, nội lực rất tốt, giờ chỉ chờ sức cầu. HPG sẽ dừng các hoạt động đầu tư mới, cắt giảm đầu tư bất động sản và dồn lực cho dự án thép Dung Quất.

Kế hoạch kinh doanh 2023 thận trọng

Sáng 30/3, Tập đoàn Hòa Phát (HPG) của Chủ tịch Trần Đình Long tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2023.

Doanh nghiệp của ông Trần Đình Long và Phó Chủ tịch Trần Tuấn Dương đặt kế hoạch kinh doanh khá khiêm tốn trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào biến động và nhu cầu thép còn yếu.

Theo kế hoạch, doanh thu của Tập đoàn Hòa Phát trong năm 2023 chỉ tăng 6,1% so với năm trước, lên 150 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế giảm 5,7% xuống còn 8.000 tỷ đồng.

Trong 2022, Tập đoàn Hòa Phát của ông Trần Đình Long lần đầu tiên không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế được ĐHCĐ giao.

 Ông Trần Đình Long trả lời cổ đông tại đại hội sáng 30/3 (Ảnh: Ngọc Cương)

Đây cũng là lý do khiến Tập đoàn Hòa Phát "cắt" cả trăm tỷ thù lao. Cả hội đồng quản trị (HĐQT) của tập đoàn nhận lương 0 đồng. Trong năm 2021, HPG chi trả cho HĐQT 118 tỷ đồng, tương đương 10 tỷ đồng/tháng.

HĐQT của Hòa Phát năm 2022 có 8 người, trong đó ông Trần Đình Long là Chủ tịch, ông Doãn Gia Cường, ông Trần Tuấn Dương, ông Nguyễn Mạnh Tuấn là Phó chủ tịch. Ngoài ra các thành viên HĐQT có các ông Hòa Quang Việt, Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Ngọc Quang và bà Trần Thị Thu Hiền.

Năm 2022 là một năm khó khăn chung của nền kinh tế, của ngành thép và Tập đoàn Hòa Phát. Riêng trong quý IV/2022, HPG lỗ kỷ lục gần 2.000 tỷ đồng, qua đó kéo lãi cả năm xuống còn hơn 8.400 tỷ đồng, tương đương 24% của năm trước đó. Doanh thu năm 2022 đạt gần 143 nghìn tỷ đồng, giảm 5% so với năm 2021. Đây cũng là năm đầu tiên kể từ 2008, biên lợi nhuận của quý bị âm.

Trong năm 2022, những yếu tố ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động kinh doanh của HPG gồm: thị trường bất động sản trầm lắng; giá nguyên vật liệu đầu vào, trong đó có than cốc tăng gấp 3 lần hồi giữa năm; giá USD tăng mạnh…

Tuy nhiên, chia sẻ tại ĐHCĐ 2023 sáng 30/3, ông Trần Đình Long cho rằng, kết quả năm 2022 là “không tồi”.

Theo ông Long, trong năm 2023, Tập đoàn Hòa Phát sẽ dừng các hoạt động đầu tư mới. Và cũng trong năm 2023, Tập đoàn Hòa Phát sẽ tách bạch việc sản xuất kinh doanh và quản lý chiến lược.

Dồn lực cho Dung Quất, không đầu tư bất động sản

Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát cho biết, HPG sẽ tập trung cao độ cho dự án thép Dung Quất giai đoạn 2 quy mô 3 tỷ USD.

“Ở vào thời điểm hiện tại, Hòa Phát cắt giảm các khoản đầu tư bất động sản. Tập đoàn sẽ đầu tư một cách chắc chắn, từ từ”, ông Long nói. 

Chủ tịch Hoà Phát Trần Đình Long (Ảnh: Ngọc Cương)

Trong năm 2023, HPG sẽ không chia cổ tức cả bằng tiền mặt hay bằng cổ phiếu. Lý do là HPG có nhu cầu về vốn trong năm nay rất lớn. Theo đó, tổng đầu tư giai đoạn 2 cho Dung Quất riêng tài sản cố định đến nay là 75.000 tỷ (trên 3 tỷ USD).

Theo ông Long, đến cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025, khi nhà máy Dung Quất 2 đi vào hoạt động, Hòa Phát sẽ tăng doanh thu thêm 80.000 - 100.000 tỷ đồng nữa, từ mặt bằng 150.000 tỷ như năm qua.

Ông Long khẳng định, giai đoạn khó khăn nhất ngành thép đã qua đi. Nội lực ngành thép và Hòa Phát hiện rất tốt. Dù vậy, tất cả giờ chỉ phụ thuộc vào nhu cầu thị trường. Hiện tại nhu cầu tiêu thụ thép thấp.

Theo ông Long, trong tháng 1 và tháng 2, HPG bị lỗ. Tuy nhiên, tháng 3 có thể khả quan hơn.

Trước đó, theo VNDirect, Hòa Phát có thể lỗ tiếp quý I/2023 trong bối cảnh giá nguyên liệu tăng cao, sức cầu yếu và 3/4 lò cao của Hòa Phát vẫn đang ngừng hoạt động.

VNDirect cho rằng lợi nhuận ròng của Hòa Phát sẽ cải thiện trong quý III/2023. Trong năm nay, giải ngân vốn đầu tư công mạnh mẽ sẽ bù đắp phần nào nhu cầu yếu từ lĩnh vực bất động sản dân dụng. Nhu cầu thép xây dựng Việt Nam năm 2023 được kỳ vọng sẽ giảm 9% so với cùng kỳ.

Mạnh Hà

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.