Lực lượng Hải quân tích cực cứu nạn cho ngư dân trên biển
Tàu 205 tiếp cận khi tàu cá BV 92158 TS gặp nạn |
Đó là tình huống xảy ra vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 14/2, Tàu 312, Vùng 3 Hải quân cùng 1 tàu cá khác đã cứu 11 ngư dân tàu cá QNg 94625 TS bị nạn trên biển.
Sự việc xảy ra khi tàu cá QNg 94625 TS đang khai thác hải sản ở vùng biển cách Bắc mũi Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 70 hải lý thì bị chết máy, nước tràn vào khoang. Tàu cá đã phát tín hiệu cấp cứu.
Lúc đó, tàu 312, Vùng 3 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ trên biển khi nhận được tín hiệu cấp cứu đã nhanh chóng cơ động đến hiện trường. Tàu cá QNg 98499 TS ở khu vực cũng tiếp cận để hỗ trợ. Tàu 312 đã huy động cán bộ, chiến sĩ bịt lỗ thủng, dùng bơm điện chìm bơm nước ra khỏi tàu cá.
Tuy nhiên, do sóng to, nước vào nhiều, đến 11 giờ 30 phút, tàu cá bị chìm. Trước tình huống này, 11 ngư dân tàu cá QNg 94625 TS đã được cán bộ, chiến sĩ Tàu 312 đưa lên tàu cá QNg 98499 TS an toàn, sức khỏe của các ngư dân ổn định.
Một trường hợp khác cũng xảy ra vào sáng 14/2, Tàu 205, Vùng 2 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ trên biển thì nhận được tín hiệu cấp cứu ngư dân từ tàu cá BV 5536 TS ở vùng biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia.
30 phút sau, Tàu 205 tiếp cận được tàu cá BV 5536 TS. Ngư dân bị nạn là anh Trương Thế Sang. Trong quá trình lao động, anh Sang không may bị vật sắc nhọn đâm vào phần mềm vùng thái dương đỉnh trái có chiều dài 5cm, sâu 0,2cm. Tổ quân y Tàu 205 đã sơ cứu, khâu, băng, cấp thuốc và hướng dẫn điều trị. Đến 11 giờ cùng ngày, sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục, tàu 205 đã bàn giao đưa ngư dân về tàu cá an toàn.
Cùng ngày, Tàu 205 tiếp tục nhận được tín hiệu hỗ trợ từ tàu cá BV 92158 TS. Ngư dân cần hỗ trợ y tế là anh Văn Xuân Long. Tổ quân y Tàu 205 tiến hành sơ cứu, khám, chẩn đoán anh Long bị viêm ruột thừa cấp. Quân y Tàu 205 đã dùng kháng sinh đường tĩnh mạch, hướng dẫn tàu BV 92158 TS đưa anh Long về Côn Đảo tiếp tục chữa trị.
Trong khi đó, vào chiều cùng ngày, tàu KN 267 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 2 đã cập cảng Vũng Tàu để bàn giao ngư dân Nguyễn Văn Phúc cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Trước đó, nhận được tin báo ngư dân Nguyễn Văn Phúc bị tai nạn lao động trên tàu cá BV 93986 TS, Tàu KN 267 đã cơ động, tiếp cận tàu cá BV 93986 TS và tiếp nhận, cấp cứu ngư dân bị nạn. Ngư dân Phúc bị dập 3 đốt ngón tay trên các ngón 3, 4, 5 của bàn tay trái. Nhân viên y tế Tàu KN 267 đã tiến hành sát trùng, làm sạch vết thương, băng bó và cấp thuốc điều trị.
Sau khi sức khỏe của ngư dân Nguyễn Văn Phúc ổn định, Chỉ huy Chi đội Kiểm ngư số 2 đã tổ chức bàn giao ngư dân Phúc cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo quy định.
Tiếp đến, vào ngày ngày 17/2, Tàu 261, Vùng 2 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ ở vùng biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia thì nhận được tín hiệu cấp cứu ngư dân từ tàu cá BV 92520 TS.
Tàu 261 nhanh chóng cơ động tiếp cận tàu cá BV 92520 TS vào lúc 10 giờ 40 phút. Qua nắm tình hình, quân y Tàu 261 chuyển bệnh nhân về tàu tiến hành thăm khám và xác định bệnh nhân bị sỏi thận nên đã tiêm thuốc giảm đau, cấp thuốc, chăm sóc theo dõi sức khỏe…
Quân chủng Hải quân là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền quốc gia của Việt Nam trên biển. Hải quân nhân dân Việt Nam có nhiệm vụ quản lý và kiểm soát chặt chẽ các vùng biển, hải đảo chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông; giữ gìn an ninh, chống lại mọi hành vi vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia của Việt Nam trên biển; bảo vệ các hoạt động bình thường của Việt Nam trên các vùng biển đảo, theo quy định của luật pháp quốc tế và pháp luật Việt Nam; bảo đảm an toàn hàng hải và tham gia tìm kiếm cứu nạn theo pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, sẵn sàng hiệp đồng chiến đấu với các lực lượng khác nhằm đánh bại mọi cuộc tiến công xâm lược trên hướng biển. |