Luận văn tốt nghiệp bị rao bán: Website 123doc đổ trách nhiệm cho thành viên

“Về sự việc luận văn tốt nghiệp của sinh viên ĐH Cần Thơ bị đăng lên và rao bán tại website 123doc thì các thành viên thuộc website phải tự chịu trách nhiệm về tính sở hữu trí tuệ khi tranh chấp xảy ra”, đại diện website 123doc cho hay.

Liên quan đến vụ việc luận văn tốt nghiệp (LVTN) của sinh viên bị rao bán tràn lan trên mạng, PV báo Infonet đã có buổi làm việc cùng ông Nguyễn Tùng Anh – đại diện của website 123doc.

Ông Nguyễn Tùng Anh cho hay: “Chúng tôi xây dựng trang website 123doc là mạng lưới thương mại điện tử có những quy chế nhất định với những thành viên của website khi up tài liệu. Một trong những quy định đáng chú ý là thành viên đăng tài liệu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính sở hữu của các tài liệu khi đăng lên website.

Về sự việc luận văn tốt nghiệp của sinh viên ĐH Cần Thơ bị đăng lên và rao bán tại website 123doc, các thành viên thuộc website phải tự chịu trách nhiệm về tính sở hữu trí tuệ khi tranh chấp xảy ra”.

Tuy nhiên, khi PV thắc mắc: “Với 2 triệu thành viên, phía website 123doc có nắm rõ thông tin về các thành viên hay chỉ quản lý họ qua tài khoản?”, vị giám đốc này cho hay: “Website 123doc chỉ quản lý thành viên qua các mã đăng nhập và không có thông tin về thành viên”.

Điều này thật mâu thuẫn khi trước đó vị giám đốc này nói: “Thành viên thuộc website phải tự chịu trách nhiệm về tính sở hữu trí tuệ khi có tranh chấp xảy ra” nhưng lại không có thông tin về thành viên. Vậy không hiểu khi xảy ra tranh chấp về bản quyền cũng như sở hữu trí tuệ thì đại diện website 123doc làm sao để tìm được thành viên và yêu cầu họ chịu trách nhiệm?

Luận văn tốt nghiệp bị rao bán: Website 123doc đổ trách nhiệm cho thành viên - ảnh 1

Ông Nguyễn Tùng Anh – đại diện của website 123doc.

Đó là chưa kể, trong buổi trao đổi, ông Nguyễn Tùng Anh cho biết thêm: “Các thành viên có thể up tài liệu lên và bán với giá bao nhiêu tiền là do thành viên chứ không liên quan đến website 123doc và bên website không kiểm duyệt hoặc kiểm duyệt sau về nội dung, trừ những nội dung liên quan đến chống phá Nhà nước"

Vị này cũng cho hay: “Thực tế, những tài liệu liên quan đến luận văn của sinh viên thì chính ĐH Cần Thơ đã xuất bản và đưa lên mạng internet ở rất nhiều website chứ không phải chỉ có trên 123doc và những luận văn ấy ĐH Cần Thơ vẫn để ở chế độ download để người dùng có thể tải về”.

Luận văn tốt nghiệp bị rao bán: Website 123doc đổ trách nhiệm cho thành viên - ảnh 2

Luận văn tốt nghiệp của sinh viên ĐH Cần Thơ được rao bán với giá 38.000 VNĐ trên website 123doc.

Kết thúc buổi trao đổi, ông Nguyễn Tùng Anh vẫn khẳng định: “Tài liệu là do thành viên up lên và họ phải chịu trách nhiệm”.

Trước đó, Infonet đã đưa tin nhiều cựu sinh viên ĐH Cần Thơ tá hỏa khi phát hiện luận văn tốt nghiệp (LVTN) bị rao bán tràn lan trên mạng. Ngay sau khi phát hiện sự việc, sinh viên đã gửi thông tin tới lãnh đạo ĐH Cần Thơ.

Đến thời điểm này, đại diện website 123doc đã gửi lời xin lỗi tới sinh viên Trường đại học Cần Thơ và hứa sẽ gỡ tài liệu liên quan.

Hoàng Thanh

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !