Lợi nhuận các ngân hàng sụt giảm mạnh

Dù lợi nhuận của Vietinbank tăng hơn 70%, của MB tăng 26%, của Vietcombank gần 4%, song mức lãi của các nhà băng khác lại “thê thảm”, khiến cho lợi nhuận trung bình sụt mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.
Lợi nhuận các ngân hàng sụt giảm mạnh - ảnh 1

Đến nay, các ngân hàng thương mại cổ phần đều đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012.

Theo đó, lợi nhuận của Vietinbank đang dẫn đầu hệ thống với 2.711,9 tỷ đồng trong quý 3, tăng 71,4% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp đến là ngân hàng Viecombank với mức lãi 1.108,9 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 4%.

Trong các ngân hàng tốp đầu, Eximbank ghi nhận mức lãi 414,1 tỷ trong quý 3 vừa qua, thấp hơn 45,2% so với cùng kỳ năm ngoái; Sacombank giảm lãi 6,4% so với cùng kỳ xuống 411,3 tỷ đồng. Ngân hàng Quân đội (MB) là 1 trong 3 cái tên được nhắc đến khi làm ăn tốt hơn trong năm nay, với lợi nhuận tăng 26,3% so với cùng kỳ lên 651,9 tỷ đồng.

Ngân hàng ACB ghi nhận mức lỗ 520,7 tỷ đồng trong khi SHB lỗ tới 1.706 tỷ đồng. Trong hệ thống các ngân hàng thương mại cổ phần thì chỉ có hai cái tên này được xướng lên vì làm ăn thua lỗ. Quý 3 năm ngoái, ACB lãi 658,7 tỷ còn SHB lãi 222,5 tỷ.

ACB lỗ vì hoạt động kinh doanh vàng và ngoại tệ lỗ tới 1.144 tỷ đồng trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, khi nhà băng này phải đẩy mạnh mua vàng giá cao ở ngoài thị trường để bù trạng thái nhằm kịp tất toán đúng hạn theo quy định. Những biến động mạnh về nhân sự cấp cao thời điểm tháng 8 cũng tác động không nhỏ lên hoạt động của ngân hàng.

Ngân hàng SHB trong khi đó phải gánh khoản lỗ hơn 1.700 tỷ đồng do phải tăng trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản nợ cũ của Habubank.

Các ngân hàng khác cũng ghi nhận mức lợi nhuận khá xấu trong năm nay, khi lãi chỉ đạt 1 hay 2 con số. Điển hình như BaoVietBank chỉ lãi có 5,2 tỷ trong quý 3, giảm 84,8% so với cùng kỳ năm ngoái, hay như LienVietPostBank giảm 81% lãi xuống 67,7 tỷ đồng. Ngân hàng PGBank cũng chỉ lãi 51,5 tỷ trong quý 3.

Ngoài ACB, SHB với những lý do dễ nhìn thấy và được lý giải rõ ràng, lợi nhuận của các nhà băng khác sụt giảm chủ yếu là bởi mặt bằng lãi suất cho vay quý 3 giảm khá mạnh, trong khi nguồn thu nhập này lại chiếm tới 80 – 90% tổng thu nhập của các ngân hàng. Thêm vào đó, tăng trưởng tín dụng thấp khiến cho phí dịch vụ cũng giảm xuống. Việc các nhà băng phải tăng mạnh trích lập chi phí dự phòng do nợ xấu cao và môi trường kinh doanh khó khăn được xem là yếu tố quan trọng không kém dẫn đến việc giảm lãi trong hệ thống.

Theo thống kê tình hình kinh doanh hợp nhất của 12 ngân hàng thương mại cổ phần thì cho thấy, lợi nhuận bình quân của các nhà băng này đã giảm 42,9% trong quý 3 vừa qua so với cùng kỳ năm ngoái.

Dẫu vậy, nhờ 6 tháng đầu năm làm ăn tốt hơn, nên mức giảm lợi nhuận này trong 9 tháng đầu năm chỉ dừng ở 11,1%.

Cụ thể, trong 9 tháng thì ngân hàng Vietinbank tăng 7,2% mức lãi so với cùng kỳ năm trước lên 4.501,2 tỷ đồng; của Vietcombank giảm 3,8% xuống 3.500,6 tỷ. Ngân hàng MB ghi nhận mức lãi tăng ấn tượng nhất, lên tới 66% so với 9 tháng đầu năm 2011, đạt 1.237,1 tỷ đồng. Sacombank tăng 4% lãi lên 1.524,2 tỷ.

Trong số các ngân hàng giảm lãi thì SHB dẫn đầu khi giảm đến 307,7% xuống còn 532,3 tỷ đồng, chủ yếu do lỗ nặng ở quý 3. Ngân hàng LienVietPostBank giảm 52,6% lãi, của Eximbank hạ 9,5%, của ACB giảm 41,5%, của BaoVietBank hạ 24,6%...

Theo nhận định của các chuyên gia tài chính ngân hàng, lợi nhuận của các ngân hàng quý 4 sẽ cải thiện so với quý 3, bởi đây là giai đoạn tín dụng thường tăng trưởng mạnh. Còn tính chung cả năm 2012, lợi nhuận chắc chắn thấp hơn năm ngoái và đa phần các ngân hàng sẽ không đạt chỉ tiêu đề ra.

Theo TTVN

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.