Lợi nhuận 20 ngân hàng lớn nhất châu Âu nằm ở “thiên đường thuế”

Theo nghiên cứu của Oxfam, năm 2015, 20 ngân hàng lớn nhất châu Âu khai báo 26% tổng lợi nhuận của họ, tương đương với khoảng 25 tỷ Euro tại các “thiên đường thuế”, trong đó Ireland và Luxembourg là 2 "thiên đường thuế" được ưa chuộng nhất.
Lợi nhuận 20 ngân hàng lớn nhất châu Âu nằm ở “thiên đường thuế” - ảnh 1

Nghiên cứu của Oxfam về 20 ngân hàng lớn nhất của châu Âu năm 2015 cho thấy, khoảng 1 trong 4 đồng Euro lợi nhuận của 20 ngân hàng được đăng ký ở các "thiên đường thuế", tổng số tiền ước tính là 25 tỷ Euro

Đây là thông tin được Tổ chức Oxfam đưa ra tại buổi chia sẻ về báo cáo "Công bằng thuế: Nhìn từ hoạt động của các tập đoàn, ngân hàng đa quốc gia" được tổ chức sáng 18/5 tại Hà Nội.

Theo Oxfam, tỷ lệ tổng lợi nhuận trên của 20 ngân hàng của châu Âu tại các "thiên đường thuế" không tương ứng với các hoạt động kinh tế thực tế diễn ra tại vùng lãnh thổ này.

Ví dụ, Ngân hàng BNP Paribas của Pháp đã lãi 134 triệu Euro tại quần đảo Cayman, nơi áp dụng mức thuế suất 0%, điều đặc biệt là ngân hàng này không có nhân viên nào ở đây. Khi có nhân viên tại những quốc gia được liệt kê vào danh sách “thiên đường thuế” thì mỗi nhân viên tại nước này đang tạo ra lợi nhuận gấp 4 lần một nhân viên trung bình ở các nước còn lại.

Hơn nữa, một điều đáng chú ý là các ngân hàng này đều khai báo lợi nhuận cao tại các "thiên đường thuế" trong khi báo lỗ tại các nơi khác. Đơn cử như Ngân hàng Deutsche Bank của Đức khai báo mức lợi nhuận thấp hoặc lỗ tại các thị trường trọng điểm trong năm 2015, trong khi khai báo gần 2 tỷ Euro lợi nhuận tại các "thiên đường thuế".

Theo Oxfam, quy định về công khai báo cáo liên quốc gia là 1 công cụ hữu hiệu giúp Oxfam có thông tin để đưa ra báo động về tình trạng các ngân hàng sử dụng các "thiên đường thuế" này. Hiện Liên minh châu Âu (EU) đang đề xuất mở rộng quy định nộp báo cáo lợi nhuận liên quốc gia sang các lĩnh vực khác ngoài ngân hàng.

Trong số 20 ngân hàng trên thì có 4 ngân hàng hoạt động tại Việt Nam. Tuy nhiên theo ông Francis Weygiz, Cố vấn cao cấp về Thuế của Tổ chức Oxfam thì khó có thể phân tích được lợi nhuận của các ngân hàng này, tuy nhiên, có thể thấy nếu ngân hàng nào có hoạt động ít nhưng lợi nhuận cao thì đây có thể là 1 dấu hiệu của việc chuyển lợi nhuận, có nghĩa là ngân hàng này đang chuyển lợi nhuận sang quốc gia khác khi số lợi nhuận này được đánh thuế thấp hơn.

"Ngân hàng Intesa Sanpaolo, mỗi nhân viên ngân hàng này có lợi nhuận là 1,4 triệu Euro tại Luxembourg. Chúng ta hãy làm phép tính thử: 1,4 tỷ Euro bằng khoảng 45 tỷ đồng, đây là con số rất cao. Hay như ngân hàng BBVA, mỗi nhân viên có lợi nhuận 6,8 triệu Euro tại Ireland… những dữ liệu này cho thấy rất rõ ràng về hành vi không thích hợp về thuế. Và những ngân hàng này cũng trả thuế rất thấp, vì thuế thu nhập doanh nghiệp tại Luxembourg thấp", ông Francis Weygiz lấy ví dụ.

Với những ngân hàng có dấu hiệu không minh bạch là ngân hàng có tỷ suất lợi nhuận cao ở những quốc gia có "thiên đường thuế" như Ireland và Luxembourg nhưng đóng thuế rất thấp, đồng thời có tỷ suất lợi nhuận thấp ở Anh, Mỹ và Nhật Bản, nhưng lại có kết quả kinh doanh thua lỗ ở  Ý và Pháp.

Có thể so sánh lợi nhuận ngân hàng ở một số quốc gia như: Ở Pháp, lợi nhuận ngân hàng là 22 tỷ Euro, đây là con số lớn nhưng nếu so sánh con số tổng nhân viên thì tỷ suất lợi nhuận trung bình tại Pháp lại không cao, chỉ 26%, so với các quốc gia khác như Ireland chẳng hạn. Bởi ở Ireland, tổng lợi nhuận chỉ 6 tỷ Euro nhưng tỷ suất lợi nhuận trung bình là 75%.

Lợi nhuận 20 ngân hàng lớn nhất châu Âu nằm ở “thiên đường thuế” - ảnh 2

Dữ liệu của tổ chức Oxfam cung cấp cho thấy, hoạt động của Ngân hàng HSBC tại Việt Nam "có dấu hiệu minh bạch"

Còn ở Việt Nam, theo báo cáo của toàn ngành ngân hàng của Việt Nam năm 2015 là 84 tỷ Euro. Theo đánh giá của Oxfam, con số này khá là thấp vì ở Việt Nam các ngân hàng hoạt động ở rất nhiều nơi khác nữa và tỷ suất lợi nhuận trung bình ở mức rất bình thường, trung bình 37%, và con số này khó có thể so sánh được với 20 ngân hàng lớn nhất châu Âu được.

Hải Yến

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.