Loài hoa biểu tượng của Trường Sa

Ai đã từng một lần đến Trường Sa chắc khó có thể quên một loài cây sống hiên ngang giữa phong ba, bão táp – cây bàng vuông. Loài cây này bám sâu vào nền đất đá, san hô, chống chọi được với sự mặn mòi của biển để quanh năm trở thành người bạn của lính đảo Trường Sa.


Sau gần 3 năm trồng, cây bàng vuông của anh Mai Thanh Liêm (số nhà E9, đường Lê Thị Riêng, TP. Vũng Tàu) cao khoảng 4m và đã nở hoa vào ngày 15-8 vừa qua. Ảnh: NGUYÊN CHƯƠNG
Sau gần 3 năm trồng, cây bàng vuông của anh Mai Thanh Liêm (số nhà E9, đường Lê Thị Riêng, TP. Vũng Tàu) cao khoảng 4m và đã nở hoa vào ngày 15-8 vừa qua. Ảnh: NGUYÊN CHƯƠNG

Biểu tượng của Trường Sa

Trừ các đảo chìm, tất cả các đảo nổi ở huyện đảo Trường Sa đều có cây bàng vuông. Ở các đảo này, dù quanh năm nắng gió, mưa bão, hơi mặn của biển, nhưng bàng vuông vẫn cắm rễ sâu vào nền đá san hô, vươn lên tươi tốt, sum suê, tạo nên một dáng đứng hiên ngang khỏe khoắn như vừa chở che vừa kiên cường có mặt nơi gian khó.

Ở đảo Trường Sa Lớn, trước sân nhà chỉ huy có cây bàng vuông rất to, thế đẹp, tỏa bóng mát. Dưới tán cây xanh tươi, có cả chiếc bàn đá, là nơi các chiến sĩ hải quân ngồi hàn huyên tâm sự. Đó cũng là nơi tiếp khách lý tưởng mỗi lần có đoàn từ đất liền ghé thăm. Còn ở đảo Song Tử Tây, cây bàng vuông được trồng ở khắp nơi, nhiều cây trĩu quả. Ở đảo Sơn Ca thì khỏi nói. Bàng vuông che bóng mát từ Trạm hải đăng đi vào tận khu nhà ở, nhà ăn, khu chỉ huy. Sau giờ trực, rèn luyện, cán bộ, chiến sĩ thường ra ngồi dưới tán cây để ca hát.

Cây bàng vuông cùng họ với các loài cây sống ở rừng ngập mặn trên các đảo ở biển và là loại cây đặc thù ở quần đảo Trường Sa. Nhưng điều kỳ lạ là cây bàng vuông cũng không khó để trồng ở các địa phương khác trong cả nước. Ở Bà Rịa-Vũng Tàu, cây bàng vuông cũng đã sinh trưởng xanh tươi và đơm hoa kết trái. Anh Mai Thanh Liêm (số nhà E9, đường Lê Thị Riêng, TP. Vũng Tàu) được người quen chiết tặng cây bàng vuông ở đảo Trường Sa Lớn, trồng trước cửa nhà vào tháng 10-2010. Thời gian đầu, thấy cây bàng vuông còi cọc, tưởng cây không hợp với đất Vũng Tàu. Nhưng rồi, nhờ công chăm sóc, phân bón, cây bàng vuông bỗng trở nên xanh tốt, cao hơn 4m, cành, lá xanh tươi và nở đầy hoa. “Tôi bất ngờ vì loài cây này dễ sống và rất đẹp, hoàn toàn có thể trở thành loài cây cảnh ở những con đường trong thành phố. Thậm chí, nếu dành riêng một con đường để trồng cây bàng vuông cũng tuyệt vời”, anh Liêm nói.

Sau gần 3 năm, cây bàng vuông do anh Mai Thanh Liêm trồng trước cửa nhà đã nở hoa. Ảnh: NGỌC NGUYỄN
Sau gần 3 năm, cây bàng vuông do anh Mai Thanh Liêm trồng trước cửa nhà đã nở hoa. Ảnh: NGỌC NGUYỄN

Một con đường mang tên Trường Sa ở BR-VT

Nhìn cây bàng vuông xanh ngát ở đảo Trường Sa, và cây bàng vuông nở hoa ở nhà anh Liêm, chúng tôi chợt nghĩ về một con đường mang tên Trường Sa rợp bóng bàng vuông ở BR-VT. Và thật bất ngờ, đem ý tưởng đó chia sẻ, nhiều người đều cảm thấy rất ấn tượng. Chị Phạm Thị Tuyết Trinh ở ấp Phước Lăng, xã Tam Phước, huyện Long Điền bày tỏ: “Tôi đã nghe tên về loài bàng vuông ở Trường Sa nhưng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nếu ở BR-VT cũng có có một con đường trồng cây bàng vuông và đặt tên Trường Sa thì sẽ rất tuyệt. Điều đó sẽ nhắc nhở chúng ta, nhất là các bạn trẻ về Trường Sa, quần đảo dấu yêu của cả nước”.

“Con đường ấy phải nằm ngay cửa ngõ ra vào hai thành phố lớn của tỉnh là Vũng Tàu hoặc Bà Rịa”, anh Nguyễn Công Thắng, nhà ở đường Bình Giã, TP. Vũng Tàu, đưa ra ý tưởng. Anh Thắng cho rằng: Đường 51B sắp hoàn thành hiện, sẽ là con đường đẹp, rộng, cửa ngõ của Vũng Tàu, đặt tên Trường Sa cho con đường ấy vừa phù hợp với dáng vóc và thể hiện tình cảm của nhân dân BR-VT hướng về Trường Sa.

“Nếu BR-VT chọn một con đường đặt tên Trường Sa, thì ngoài bàng vuông, trên con đường ấy nên đặt các pano có hình ảnh các hiện vật khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa như: Bản đồ Đại Nam nhất thống toàn đồ 1934, các cột mốc chủ quyền, hình ảnh sinh hoạt, chiến đấu của quân dân Trường Sa… ”, Nguyễn Thị Thùy Quyên, du học sinh đang theo học tại Đại học Sư phạm quốc gia Tula (Liên bang Nga) cũng nêu ý tưởng về đặt tên đường Trường Sa ở BR-VT.

Còn với Thượng tá Trương Công Hùng, Chủ nhiệm chính trị hải đoàn 129 thuộc quân chủng hải quân: “Đó là cách giáo dục trực quan thiết thực nhất đến với người dân và du khách về chủ quyền biển đảo khi đến Bà Rịa - Vũng Tàu. Đồng thời, chiến sĩ hải quân làm nhiệm vụ nơi hải đảo như chúng tôi cũng thêm ấm lòng bởi luôn có đất liền cạnh bên”.

Bàng vuông có tên khoa học là Barringtonia Asiatica, được đánh giá là một loài quí hiếm và được ghi vào Sách Đỏ ở mức độ đe dọa bậc R (rare: hiếm). Cây bàng vuông cùng họ với các loài cây sống ở rừng ngập mặn trên các đảo ở biển và là loại cây đặc thù ở quần đảo Trường Sa. Do có lá trông hao hao như lá bàng, quả có hình khối chóp nón 4 cạnh, nên nó được gọi tên bàng vuông. Bàng vuông thuộc loại cây gỗ trung bình cao khoảng 7-20m, rụng lá vào mùa đông. Hoa bàng vuông rất lớn mọc thành từng chùm đầu cành trắng. Hoa nở vào tháng 4 và tháng 5, mùa quả tháng 10-12. Hiện nay, các địa phương khác như TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Khánh Hòa, Quảng Trị... đều đã trồng cây bàng vuông lấy giống từ Trường Sa.

 Nguồn: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !