Lên núi xem 500 ha sâm Ngọc Linh quý hiếm

Sau hơn 20 năm miệt mài tìm tòi, nhân giống, Công ty Cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum đã trồng được khoảng 500 ha sâm Ngọc Linh có nguồn gốc tự nhiên để cung cấp cho thị trường.

Vườn sâm giống quy mô của Công ty CP sâm Ngọc Linh Kon Tum.

Nhân giống loài sâm quý hiếm

Trước những năm 1997, người dân các xã thuộc các huyện Tu Mơ Rông và Đắk Glei (Kon Tum) đổ xô vào sâu trong núi Ngọc Linh để khai thác, tận thu sâm tự nhiên về bán. Do đó, loại sâm quý, có nguồn gốc tự nhiên ngày càng khan hiếm và đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Trước tình hình đó, Công ty CP sâm Ngọc Linh Kon Tum đã tổ chức thu mua Sâm Ngọc Linh tự nhiên của người dân để ươm, trồng và mở rộng diện tích trồng nhằm bảo tồn nguồn giống sâm tự nhiên.

Được biết, sâm Ngọc Linh Kon Tum là một trong những loài sâm tự nhiên, có nhiều tác dụng cực tốt cho sức khỏe như, chống suy nhược cơ thể, hỗ trợ phòng và điều trị ung thư, chống lão hóa và suy giảm miễn dịch, hỗ trợ phòng chống xơ gan…

Cây sâm của Công ty CP sâm Ngọc Linh Kon Tum được nhân giống bằng cách lấy phần đầu mầm của củ sâm tự nhiên đem trồng. Sau hai năm, cây sâm cho hạt và người trồng tiếp tục lấy hạt đó để nhân giống.  

Đến nay, Công ty CP sâm Ngọc Linh Kon Tum đã trồng được gần 500 ha sâm Ngọc Linh. Mỗi năm, đơn vị này sản xuất khoảng 1 triệu cây giống để cung cấp cho thị trường và phục vụ việc mở rộng diện tích vườn giống.

"Bảo bối" để thoát nghèo

Để phát huy hiệu quả của việc bảo vệ rừng kết hợp trồng cây dược liệu và sâm Ngọc Linh, Công ty CP sâm Ngọc Linh đã phối hợp với các ngành chức năng vận động bà con người đồng bào Xê-Đăng cùng tham gia dự án “Trồng Sâm Ngọc Linh gắn với việc bảo vệ và phát triển rừng”. Đến nay, công ty này đã ký hợp đồng với 20 thôn của 3 xã Măng Ri, Tê Xăng, Ngọc Lei với sự tham gia của hơn 300 hộ dân.

Từ năm 2011 đến nay, mỗi năm phía công ty đã cấp miễn phí 50 ngàn cây sâm giống và hỗ trợ kĩ thuật cho bà con tự trồng, chăm sóc sâm. Bên cạnh đó, khi thu hoạch, người dân được hưởng toàn phần số sâm của mình.

Cây sâm được trồng ở môi trường tự nhiên, dưới các cánh rừng của dãy núi Ngọc Linh hùng vĩ.

Ngày 16/9/2018, tại Trụ sở UBND xã Măng Ri, Công ty CP sâm Ngọc Linh Kon Tum đã phối hợp với UBND huyện Tu Mơ Rông, UBND huyện Đắk Glei tổ chức Lễ trao tặng, cấp phát cây giống sâm Ngọc Linh cho bà con 7 xã tại các huyện Tu Mơ Rông, Ngọc Linh và Đắk Glei. Tổng số cây giống được cấp cho người dân đợt này là 4.500 cây với mức kinh phí gần 20 tỷ đồng.

Nhiều người dân phấn khởi khi được nhận giống sâm quý.

Ông Lê Đức Thảo - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Sâm Ngọc Linh Kon Tum cho biết: “Lễ trao tặng sâm Ngọc Linh lần này, công ty mong muốn cây sâm Ngọc Linh được nhân rộng và bảo tồn giống sâm gốc. Đây cũng là cây xóa đói giảm nghèo, giúp bà con các xã khu vực núi Ngọc Linh có được sinh kế hiệu quả, vươn lên làm giàu. Đồng thời, giúp bà con chuyển từ phá rừng làm nương rẫy sang bảo vệ rừng, làm giàu chính đáng”.

Trao đổi với PV, bà Nghe Minh Hồng - Bí thư Huyện ủy Tu Mơ Rông cho biết: “Hy vọng trong thời gian không xa, sâm Ngọc Linh sẽ trở thành một trong những sản phẩm chủ lực, giúp đồng bào tại Tu Mơ Rông thoát nghèo, vươn lên làm giàu”.

Chùm ảnh về vườn sâm quý hiếm mà PV ghi lại trong chuyến đi:

Đường lên vườn sâm quý.

Hoa sâm.

Luống sâm giống.

Cận cảnh những cây sâm 12 năm tuổi.

Cận cảnh những củ sâm 12 năm tuổi.

Củ sâm 8 năm tuổi.

Ông Trần Hoàn - Chủ tịch HĐQT, TGĐCông ty Cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum đi thăm vườn sâm cùng PV Infonet.

Bá Tứ

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.