Lật tẩy máy lọc nước Trung Quốc ‘đội lốt’ hàng Việt công nghệ châu Âu

Hàng loạt máy lọc nước được biến hóa từ linh kiện Trung Quốc thành hàng có xuất xứ Việt Nam, công nghệ châu Âu.

Thị trường máy lọc nước tại Việt Nam hiện nay đang vô cùng sôi động, bên cạnh những cái tên đã quen thuộc, một số thương hiệu mới như Safia, Ecosoft, I.Galaxy… với những lời “có cánh” giới thiệu “số 1 Thế giới, công nghệ Châu Âu” đầy hấp dẫn.

Nhằm cận cảnh tìm hiểu về nguồn gốc của những chiếc máy lọc nước có tên rất mới, nhưng được rao bán với giá cao ngất ngưởng, chúng tôi đã tìm đến một số tổng đại lý có trụ sở tại TP. Hà Nội.

Địa chỉ đầu tiên là một tổng đại lý có trụ sở trên đường Quang Trung (quận Hà Đông). Tại căn nhà 4 tầng có diện tích mặt sàn khoảng 80 m2, rất nhiều máy lọc nước được đóng thùng đang chờ mang đi tiêu thụ.

Lat tay may loc nuoc TQ ‘doi lot’ hang Viet cong nghe chau Au hinh anh 1
Nhiều loại máy lọc nước có nguồn gốc không rõ ràng được tập kết tại một tổng đại lý ở quận Hà Đông. Ảnh: TK.

Qua trò chuyện, sau khi biết chúng tôi có nhu cầu mở đại lý phân phối sản phẩm, người chủ tên Trung (sinh năm 1985) hào hứng giới thiệu “ở đây có rất nhiều thương hiệu nổi tiếng, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Nổi bật nhất, là máy lọc nước Wasy pro xuất tại Việt Nam, có công suất lắp ráp 5.000 chiếc/năm tại nhà máy ở huyện Đông Anh. Trong đó, 80% được sản xuất tại Việt Nam, riêng mạch điện và máy bơm chiếm khoảng 10% là từ Trung Quốc, còn lại màng lọc nhập từ Mỹ”.

Người này giới thiệu thêm, loại cao cấp nhất có giá hơn 9 triệu đồng, vừa lọc nước vừa làm nóng lạnh. Nếu làm đại lý phân phối sẽ được hưởng 50% hoa hồng giá bán sản phẩm, nhập 10 máy tặng 1 máy và có xe giao hàng tận nơi. Các sản phẩm đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét nghiệm đảm bảo chất lượng nước lọc.

Sau khi hào hứng giới thiệu, người này mang ra một chiếc màng lọc nước dán tem USA (Mỹ), đựng trong túi nylon nhằm chứng minh thêm về chất lượng sản phẩm. Thế nhưng ngay cạnh đó, một người phụ nữ đang ngồi dán những con tem xuất xứ “Mỹ” lên những chiếc màng lọc nước khác, giống như sản phẩm chúng tôi vừa được xem.

Chúng tôi tiếp tục dò hỏi thêm về giấy tờ chứng minh 80% linh kiện máy lọc nước được sản xuất tại Việt Nam, ông chủ khéo léo trả lời “do liên quan đến nhà máy, đối thủ cạnh tranh và mới tiếp xúc với nhau, nên không thể cho xem được”.

Lấy lý do cần thêm thời gian suy nghĩ, chúng tôi xin rút lui và hẹn quay lại bàn bạc cụ thể hơn sau vài hôm.

Đúng 4 ngày sau, chúng tôi quay lại cơ sở này. Tại đây, khi đã có thêm chút tin tưởng, ông Trung mới bắt đầu chia sẻ những mánh khóe “tuyệt mật” trong nghề.

Cụ thể, lõi lọc nước được nhập khẩu số lượng lớn từ Trung Quốc, đựng trong container rồi vận chuyển về Việt Nam theo đường biển. Mỗi thùng carton có khoảng 60 chiếc lõi lọc, được đóng gói bao bì xuất xứ China (Made in China). Tuy nhiên khi nhập về đến các tổng đại lý, họ thường bóc tem Made in China ra, thay bằng tem có thương hiệu và xuất xứ từ Mỹ (Made in USA).

Lat tay may loc nuoc TQ ‘doi lot’ hang Viet cong nghe chau Au hinh anh 2
Tem xuất xứ Mỹ được dán bên trong chiếc máy lọc nước Trung Quốc. Ảnh: TK.

Ông chủ còn chia sẻ thêm, tem giả nguồn gốc từ Mỹ có đầy đủ phản quang, khi đã dán vào sản phẩm mà bóc ra sẽ bị “vỡ” giống như tem xịn chính hãng. Nếu mua số lượng lớn sẽ có giá 60.000 đồng/chiếc, cộng thêm 5.000 đồng/tem và túi nylon in chữ USA. Sau khi thay tem, bán ra cho người tiêu dùng từ 300-500.000 đồng/chiếc.

Tiếp tục khảo sát thêm một Tổng đại lý khác, chúng tôi đã có mặt tại một địa chỉ được giới thiệu “chuyên phân phối máy lọc nước công nghệ số 1 Thế giới, hợp tác cùng các tập đoàn hàng đầu của Mỹ” với thương hiệu Goodlive.

Nằm trên phố Mỹ Đình, văn phòng đại diện và trưng bày các sản phẩm Goodlive chỉ vẻn vẹn khoảng 30 m2. Bắt đầu câu chuyện bằng việc muốn mở đại lý phân phối máy lọc nước, “máy bên anh lọc sạch 99% vi khuẩn trong nước, đạt tiêu chuẩn Mỹ, xuất xứ tại Việt Nam. Hàng này bán chạy lắm, đại lý nhập cái nào là hết cái đấy”, ông giám đốc cho biết.

Dù nói là xuất xứ Việt Nam nhưng theo chia sẻ của vị giám đốc này màng lọc chính được nhập từ Mỹ, quạt làm mát bên trong của Trung Quốc, còn thân vỏ sản xuất tại Đài Loan. Sản phẩm chủ lực của hãng là phiên bản đa năng 3,1 có giá gần 7 triệu đồng, nếu làm đại lý phân phối sẽ được nhận 45% hoa hồng.

Lat tay may loc nuoc TQ ‘doi lot’ hang Viet cong nghe chau Au hinh anh 3
Những chiếc tem xuất xứ Mỹ đều được dán thủ công bằng tay. Ảnh: TK.

Khi chúng tôi đặt vấn đề muốn được đến nhà máy sản xuất tham quan, vị giám đốc nói “sản phẩm được lắp ráp ở huyện Đông Anh cách đây xa lắm, do vấn đề an ninh nên khách hàng không vào xem được”.

Tiếp tục đặt thêm câu hỏi về việc làm sao để chứng minh đây là sản phẩm xuất xứ Việt Nam, vị giám đốc nhanh nhảu khẳng định, với kinh nghiệm 10 năm kinh doanh mặt hàng này, chưa từng nghe đến chuyện xử phạt hoặc bị cơ quan chức năng kiểm tra xuất xứ linh kiện bên trong máy. Quan trọng nhất, theo người này là đã có hóa đơn mua bán thể hiện nguồn gốc nhập hàng.

Trước khi ra về, chúng tôi được người đàn ông mách nhỏ bí quyết “khi nào nhập hàng anh sẽ xuất cho em hóa đơn khoảng 10 chiếc, còn hàng thì cứ nhập mới bình thường. Nếu ai kiểm tra thì em đưa hóa đơn ra và nói, đây vẫn là hàng tồn chưa bán hết”.

Như vậy, trên một số thương hiệu máy lọc nước, những linh kiện chính đang được làm nhái rất tinh vi khiến người tiêu dùng khó có thể nhận biết. Khi tung ra thị trường, các sản phẩm kém chất lượng đã được “hô biến” thành xuất xứ Mỹ hay Việt Nam với giá cao ngất ngưởng.

Nguồn: Lao động
 
Từ khóa: máy lọc nước linh kiện trung quốc hàng có xuất xứ việt nam máy lọc nước giả

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.