Laptop bất ngờ tăng trưởng đến 80%, doanh thu hàng loạt phụ kiện công nghệ tăng theo mùa Covid-19

Ngành hàng laptop chứng kiến sự tăng trưởng mạnh trong thời điểm xảy ra dịch Covid-19, doanh thu một số phụ kiện khác phục vụ làm việc tại nhà cũng tăng lên.

Thống kê của Thế Giới Di Động, chuỗi cho rằng đang nắm khoảng 20% thị phần laptop cả nước, cho biết trong hai tháng đầu năm 2020, ngành hàng máy tính xách tay ghi nhận mức tăng trưởng mạnh 80% so với cùng kỳ. Lý giải nguyên nhân tăng, hệ thống này cho biết nhu cầu học tập và làm việc tại nhà trong mùa dịch Covid-19 tăng lên khiến nhiều người mua laptop hơn.

Laptop bất ngờ tăng trưởng đến 80%, doanh thu hàng loạt phụ kiện công nghệ tăng theo mùa Covid-19 - ảnh 1

Khách hàng đứng tại quầy trưng bày laptop và máy tính Apple của một siêu thị. Ảnh: Hải Đăng

FPT Shop, chuỗi chỉ đứng sau Thế Giới Di Động về số lượng cửa hàng, cho biết trong tháng 2, tăng trưởng ngành laptop là 79% so với tháng 1. Trong khi đó, tháng 3 này tăng trưởng lên tới 153% so với tháng đầu năm.

Dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát từ tháng 2 khiến các cơ quan y tế thông báo người dân hạn chế tụ tập nơi đông người, các công ty cho nhân viên làm việc tại nhà.

Bà Ly Na, chủ một công ty nhỏ ở Quận 1, TP.HCM, cho biết vì nhân viên làm việc tại nhà nên đã mua sắm một số thiết bị như laptop, thiết bị phát 4G,... trang bị cho vài nhân viên trong mùa này.

Nhu cầu tăng kết hợp với các nhà bán lẻ đẩy mạnh bán hàng khiến doanh số laptop tăng mạnh. FPT Shop cho biết có tới 80% laptop đang được bán trả góp không lãi suất, mua trả thẳng thì chắc chắn được quà nên nhiều người chịu chi hơn.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh hiện tại, việc giao hàng nhanh trong 60 phút kể từ lúc đặt hàng cũng làm người dùng dễ quyết định hơn.

Chuỗi siêu thị máy tính Phong Vũ cũng cho hay doanh thu một số ngành hàng tăng lên trong giai đoạn hiện tại. Cụ thể là các sản phẩm thuộc ngành hàng máy tính - thiết bị mạng, TV - đồ gia dụng,...

“Những sản phẩm này đáp ứng nhu cầu làm việc và giải trí tại nhà nên bán tốt trong giai đoạn này”, đại diện Phong Vũ nói..

Thông thường, mùa cao điểm bán laptop rơi vào quãng tháng 6 - tháng 8 hàng năm, tức mùa tựu trường. Ngược lại, mùa này thường thấp điểm do người dân đã dồn tiền mua sắm dịp Tết.

Theo ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO chuỗi Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh, thị trường laptop tại Việt Nam hiện có khoảng hơn 1 triệu chiếc được bán ra mỗi năm, với doanh số 12 - 14 ngàn tỷ đồng. Laptop bán nhiều được tập trung ở phân khúc giá khoảng 13-14 triệu đồng.

Việc các chuỗi như Thế Giới Di Động và FPT Shop mở thêm các trung tâm laptop, tăng thêm mẫu mã sản phẩm cũng góp phần kích cầu thị trường này do người dùng có thêm nhiều chọn lựa.

Dịch Covid-19 bùng phát ở Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) từ cuối năm 2019, hoành hành một thời gian bên trong quốc gia này trước khi lan nhanh trên toàn thế giới. Hiện có khoảng 175 quốc gia và vùng lãnh thổ có người bị nhiễm virus Corona mới, trong đó Trung Quốc, Ý, Mỹ, Tây Ban Nha, Đức, Iran, Pháp, Thụy Sĩ là những quốc gia ghi nhận hàng chục ngàn người bệnh.

Hải Đăng

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.