Lao đao vì gạo Thái Lan xả tồn kho bán lỗ

Để giải phóng lượng gạo tồn kho khổng lồ, Chính phủ Thái Lan đã quyết định hạ giá bán lỗ để xả hàng tồn khi. Điều này gây ra sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường gạo xuất khẩu.
Lao đao vì gạo Thái Lan xả tồn kho bán lỗ - ảnh 1
Gạo Thái Lan bán ra với giá rẻ đã khiến giá lúa gạo trong nước rớt thê thảm

Gạo Thái giảm giá gây chấn động thị trường

Theo Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA), tình hình xuất khẩu gạo trên thị trường thế giới đang gần như ở thời điểm khủng hoảng thừa, khi Thái Lan có một lượng tồn kho khổng lồ làm ảnh hưởng đến thị trường gạo toàn cầu.

Ước tính, Thái Lan đang tồn kho khoảng 17 – 18 triệu tấn gạo. Dù nắm được con số tồn kho này và Thái Lan sẽ tung gạo ra bán với số lượng lớn nhưng các doanh nghiệp Việt Nam vẫn hết sức bất ngờ khi Chính phủ nước này đã giảm giá liên tiếp trong thời gian gần đây khi kéo giá gạo xuất khẩu của Thái Lan "rơi tự do” và chấp nhận lỗ khủng, với giá bán chỉ còn 380 USD/tấn.

Việc này đã khiến các đối thủ cạnh tranh, trong đó có Việt Nam phải kéo giá gạo của mình xuống, thậm chí có thời gian các doanh nghiệp phải tạm ngưng giao dịch để chờ động thái tiếp theo của Thái Lan. Gần nhất là trong tháng 8 vừa qua, xuất khẩu gạo của Việt Nam chỉ đạt hơn 620.530 tấn, thấp hơn dự kiến đề ra là gần 130.000 tấn, giảm 32,5% về lượng so với cùng kỳ. Giá cũng giảm 3,46 USD/tấn. Tính chung từ đầu năm đến nay, Việt Nam xuất khẩu được khoảng khoảng 4,6 triệu tấn gạo, giảm 10% so với năm ngoái.

Đặc biệt, xuất khẩu chậm cũng khiến giá lúa gạo trong nước rớt thê thảm. Hiện giá lúa tại các tỉnh ĐBSCL đang dao động ở mức 4.400 – 4.500 đồng/kg, giảm từ 450 – 500 đồng/kg so với thời điểm tháng 8. Giá lúa hạt dài tại doanh nghiệp là 5.200 đồng/kg và lúa thường là 5.000 đồng/kg, giảm từ 200 – 500 đồng/kg so với cách đây 10 ngày, gây khó khăn cho nông dân.

Áp lực xuất khẩu gạo cuối năm

Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch VFA cho rằng, chắc chắn gạo Việt sẽ chịu nhiều áp lực từ việc xả kho của Thái Lan trong thời gian tới. Trong khi đó, nước xuất khẩu gạo lớn thứ 2 trên thế giới  là Ấn Độ cũng đang vào mùa thu hoạch bội thu sẽ tác động vào xu hướng giảm giá của thị trường. Tương tự, giá gạo Pakistan đều xuống, thu hẹp khoảng cách với gạo Việt Nam.

TS. Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Bộ Công thương cũng nhận định, xu thế các nước ngày càng can thiệp sâu hơn vào lĩnh vực sản xuất, xuất nhập khẩu gạo với những động cơ và mục đích khác nhau đã tác động đáng kể đến các quan hệ thị trường và thương mại gạo thế giới và khu vực. Điều này khiến hoạt động kinh doanh của thương nhân xuất khẩu gạo của Việt Nam đang đối mặt với những thách thức lớn. 

Trước những khó khăn này, VFA đã hạ mục tiêu xuất khẩu từ 8 triệu tấn xuống còn 7,5 triệu tấn. Tính chung trong 9 tháng đầu năm, dự kiến sẽ xuất khoảng 5,328 triệu tấn.

VFA cũng kiến nghị Chính phủ cho mua triển khai tạm trữ thêm 300.000 tấn gạo vụ hè thu 2013 để giữ giá lúa ở thị trường nội địa. Thời gian thực hiện từ ngày 15/9 – 15/10. Đồng thời, VFA cũng đề nghị được hỗ trợ lãi suất mua tạm trữ 300.000 tấn gạo này.

Trao đổi với PV Infonet về việc xây dựng thương hiệu cho gạo Việt Nam, ông Vũ Trọng Khải, nguyên Hiệu trưởng Trường Quản lý Cán bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, để nâng cao giá trị xuất khẩu gạo, nông dân phải đi vào con đường sản xuất có tổ chức, có kỹ thuật, có sự phân công hợp tác vì quyền lợi chung. Trong đó, Nhà nước phải là nhạc trưởng với chiếc đũa trong tay để chỉ huy đồng bộ, dứt khoát, uyển chuyển các nhạc công chứ không phải làm thay hoặc giành lấy phần sản xuất kinh doanh của họ.

Thúy Ngà

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.