Lãnh đạo Vietnam Airlines nhận lương "khủng" gần 340 triệu đồng

Riêng Thành viên HĐQT kiêm nhiệm của công ty nhận về gần 340 triệu đồng trong năm vừa qua. Còn phi công nhận lương khoảng 115,3 triệu đồng/tháng.
Lãnh đạo Vietnam Airlines nhận lương

Theo tài liệu của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines – mã chứng khoán HVN) vừa công bố dự kiến trình ĐHCĐ thường niên năm 2017 họp vào 20/6 tới đây.

Năm 2016, tổng quỹ lương của HVN đạt 2.706 tỷ đồng, tăng 5,6% so với kế hoạch trong khi tổng số lao động 6.199 người, giảm 112 người so với kế hoạch. Mức lương nhận được của nhân viên HVN cũng rất cao.

Đối với CBCNV (trừ HĐQT và BGĐ), thì mức lương bình quân nhận được 19,4 triệu đồng/tháng, tăng 12,8% so với mức lương năm 2015. Đối với tiếp viên, lương nhận về bình quân 25,5 triệu đồng/tháng trong khi mức lương bình quân năm 2015 là 23 triệu đồng/tháng. Còn phi công nhận lương khoảng 115,3 triệu đồng/tháng.

Đối với quỹ tiền lương HĐQT chuyên trách là 7.136,64 triệu đồng (trong đó 2 người hoạt động 12 tháng, 1 người hoạt động 9 tháng, 1 người hoạt động 7 tháng, 1 người hoạt động 5 tháng và 1 người hoạt động 3 tháng).

Còn 1 thành viên HĐQT kiêm nhiệm của công ty nhận về gần 340 triệu đồng trong năm vừa qua.

Tiền trên bao gồm tiền lương, thù lao tăng thêm do năm 2016 lợi nhuận thực hiện vượt 9% kế hoạch.

Nhận định năm 2016 là năm ngành vận tải hàng không có nhiều thuận lợi, thị trường vận tải hàng không nói chung tăng trưởng 25,7%. Tuy nhiên, hiện tượng quá tải tại các sân bay đã làm tăng chi phí lớn, đồng thời các hãng hàng không giá rẻ cũng gây nhiều áp lực lên công ty.

Năm 2016, Vietnam Airlines vận chuyển được hơn 20,63 triệu lượt khách, vượt 2,77% so với chỉ tiêu; lượng hàng hóa vận chuyển đạt 271,1 nghìn tấn, vượt 12,8% kế hoạch được giao. Doanh thu hợp nhất cả năm đạt 71.642 tỷ đồng, bằng 92% kế hoạch đặt ra, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 2.601 tỷ đồng, vượt 12% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Năm 2017 nhận định thị trường hàng không tiếp tục tăng trưởng cao, tổng lượng khách quốc tế dự kiến đạt 23,6 triệu khách, tăng 14,7%; tổng lượng khách nội địa dự kiến đạt 316 triệu khách. Với phương châm “Thay đổi và tăng tốc thay đổi”, năm 2017 Vietnam Airlines dự kiến khai thác trung bình 91,2 tàu bay, tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu đội bay thân rộng, dừng khai thác và trả 3 tàu A330, bán và cho thuê lại 4 tàu A350 và 1 tàu B787. Công ty tiếp tục khai thác các chặng bay quốc tế và nội địa.

Mục tiêu cả năm vận chuyển 22,55 triệu lượt khách, tăng trưởng 9,3% so với năm 2016; lượng hoàng hóa vận chuyển khoảng 296,79 nghìn tấn, tăng 9,7% so với năm trước đó. Doanh thu hợp nhất ước đạt 87.900 tỷ đồng, tăng trưởng 22,7% so với doanh thu đạt được năm 2016; lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 1,338 tỷ đồng.

Đối với lao động, dự kiến trong năm 2017 sẽ tăng 76 phi công, tổng lao động dự kiến đạt 6.273 người; Tổng quỹ lương khoảng 2.402 tỷ đồng, giảm 304 tỷ đồng so với năm 2016 do kế hoạch lợi nhuận giảm.

Phương án tăng vốn điều lệ lên gần 14.200 tỷ đồng

HĐQT công ty cũng trình ĐHCĐ thông qua chủ trương phát hành khoảng 191,2 triệu cổ phiếu mới với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó dự kiến phát hành 164,73 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông Nhà Nước, gần 16,77 triệu cổ phiếu mới cho ANA Holdings Inc và gần 9,7 triệu cổ phiếu mới cho các cổ đông khác. Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu 15,575%.

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành 1.912 tỷ đồng sẽ dùng để bù đắp tiền mua máy bay B787-9/A350 và thanh toán các dịch vụ hoạt động SXKD.

Dự kiến sau phát hành Vietnam Airlines tăng vốn điều lệ lên trên 14.187 tỷ đồng.


Nguyên Phương

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.