Làng trồng đào phai hàng trăm hecta lớn nhất xứ Thanh

Xã Xuân Du, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) được xem là làng đào phai lớn nhất xứ thanh với hơn 100ha mang lại thu nhập hàng chục tỷ đồng mỗi năm cho người dân địa phương.

Đào phai Xuân Du hay còn gọi là “đào na sơn” nằm dọc dãy núi ngàn nưa là giống đào có màu hồng nhạt, hoa 5 cánh, màu sắc tự nhiên, giữ được màu sắc lâu nên được rất nhiều người mua ưa chuộng.

Làng trồng đào phai hàng trăm hecta lớn nhất xứ Thanh - ảnh 1

Xuân Du được biết đến làng đào lớn nhất xứ Thanh với hơn 112 ha

Không biết từ bao giờ, đào phai Xuân Du trở nên nổi tiếng như vậy, không ai bảo nhau cứ dịp tết các thương lái và người tiêu dùng lại tấp nập kéo nhau về Xuân Du để chọn mua đào.

Từ năm 2010, cây đào phai được chính quyền địa phương và người dân xác định là cây trồng mang lại nguồn thu nhập chính của địa phương.

Đến nay, toàn xã có hơn 112 ha, tập trung ở 8/14 thôn với gần 1.300 hộ tham gia và đã được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận là “làng nghề trồng hoa đào cảnh”.

Thời gian giáp tết là lúc bận rộn nhất trong năm, khi mọi người chăm sóc, cắt tỉa chuẩn bị để hoa đào có thể nở vào đúng dịp tết Nguyên đán.

Làng trồng đào phai hàng trăm hecta lớn nhất xứ Thanh - ảnh 2

Người dân đang chăm sóc đào.

Ông Đỗ Khắc Dũng (ở thôn 4, xã Xuân Du) cho biết, năm nay gia đình ông có 1.300 gốc đào phai, trong đó năm nay có khoảng hơn 500 gốc có thể bán được với mức giá bình quân là từ 600.000 nghìn đồng đến vài triệu đồng một gốc.

Những cây đào phai gốc hàng chục năm tuổi, được uốn thế được bán với giá hàng chục triệu đồng mỗi cây.

Anh Nguyễn Thanh Tùng (ở thôn 5) cho hay, gia đình anh chủ yếu trồng đào thế với những gốc hàng chục năm tuổi. Những năm trước ngoài bán, anh còn cho các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân thuê về chơi tết với giá từ 5-10 triệu đồng gốc.

Thời điểm hiện tại, ở các vườn đào phai Xuân Du nườm nượp thương lái ở khắp mọi nơi đến xem đào và đặt mua trước khi đưa đi các nơi tiêu thụ.

Làng trồng đào phai hàng trăm hecta lớn nhất xứ Thanh - ảnh 3

Do thời tiết nóng nên nhiều cây đào đã bung nở trước Tết

Năm nay, do thời tiết thất thường, nắng nóng liên tục và Lập xuân muộn nên ở một số vườn đào đã có một số cây bung nở sớm khiến nhiều người dân không khỏi lo lắng vì mất đi một phần thu nhập.

“Nếu như đào nở muộn thì chúng tôi sẽ có cách chăm sóc cho đào nở đúng vào dịp Tết chứ nở sớm thì đành chịu vì đây là theo thời tiết” ông Trần Thanh Hải một người trồng đào cho hay.

Hàng năm, cứ khoảng từ 20 tháng Chạp âm lịch ở mọi nẻo đường xã Xuân Du nhộn nhịp với cảnh kẻ mua, người bán, xe ô tô tấp nập chuyển đào đi các nơi như Hà Nội, Nghệ An...

Làng trồng đào phai hàng trăm hecta lớn nhất xứ Thanh - ảnh 4

Đào thế cũng được nhiều người ưa chuộng.

Làng trồng đào phai hàng trăm hecta lớn nhất xứ Thanh - ảnh 5
Làng trồng đào phai hàng trăm hecta lớn nhất xứ Thanh - ảnh 6

Giống đào phai có màu hồng nhạt và giữ được màu sắc lâu.

Tết Nguyên đán năm 2016 xã Xuân Du ước tính số tiền thu nhập từ cây đào khoảng 16 tỷ đồng.

Trần Nghị

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.