Làng đào phai Kim Thành nức tiếng "nín thở" vì trời nắng ấm

Chỉ còn hơn một tháng nữa là tới Tết Nguyên đán, thế nhưng thời tiết nắng ấm khiến cho hàng trăm hộ dân ở xứ “Đào phai Kim Thành”, huyện Yên Thành (Nghệ An) phải tuốt lá, tỉa cành, vừa thấp thỏm trông ngóng thời tiết tính toán ngày đào bung nở.

Nhiều vườn đào ở Kim Thành đã được người dân tuốt lá, tỉa cành xong xuôi.

Xã Kim Thành, huyện Yên Thành được xem là xứ đào phai lớn của tỉnh Nghệ An. Trước đây, là một vùng quê nghèo, kinh tế của bà con chủ yếu là thuần nông. Trong những năm trở lại đây, vùng đất này đã trở nên quen thuộc và trở thành biệt hiệu mảnh đất đào phai của xứ Nghệ.

Ở đây có hàng trăm hộ dân trồng đào lâu năm với diện tích 25ha toàn xã. Tuy nhiên, khác với những năm khác, thời tiết năm nay nắng ấm kéo dài khiến người dân trồng đào ở đây thấp thỏm, lo đào sẽ nở hoa sớm trước Tết. 

Gia đình ông Phan Bá Quyền, xóm Đồng Bản, xã Kim Thành trồng 500 gốc đào đã huy động cả gia đình tuốt lá sớm cho cây từ ngày giữa tháng 11 (Âm lịch). Những cây tuốt lá được gia đình dùng dây buộc nhóm các cành lại. Đến nay số gốc đào tuốt lá đã được hơn 100 gốc, vừa tuốt lá cho đào ông Quyền vừa thấp thỏm ngóng thời tiết.

Thời tiết nắng ấm khiến người dân lo lắng vì sợ đào sẽ nở không đúng dịp Tết.

“Thời tiết cứ nắng ấm như thế này thì đào sẽ bung nở hoa sớm trước Tết nên chắc chắn mất thu nhập. Thế nên tôi để một nửa vườn còn lại tuốt lá muộn hơn số cây còn lại để ngóng xem tình hình thời tiết như thế nào. Nếu số cây tuốt lá sớm mà nở không đúng dịp Tết thì còn nửa vườn lại sẽ nở đúng dịp”, ông Quyền lo lắng cho biết.

Năm ngoái, vườn đào của gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc mang lại thu nhập 70 triệu đồng cho vào dịp Tết nguyên đán. Đến nay, hơn 350 gốc đào đã được gia đình tuốt lá hết.

Chị Ngọc chỉ mong vài ngày nữa thời tiết chuyển lạnh để người dân trồng đào bớt lo âu.

Các hộ dân vừa tuốt lá, tỉa cảnh, vừa trông ngóng thời tiết.

Mặc dù có vườn đào với khoảng 1.200 gốc, gia đình anh Nguyễn Văn Sơn lại chưa tuốt lá cho cây như các hộ gia đình khác trong địa phương.

“Thấy người ta tuốt lá tôi cũng nóng ruột nhưng đợi thêm tuần nữa mới triển khai vì ngóng xem thời tiết thay đổi như thế nào đã”, anh Sơn chia sẻ.

Chưa đến Tết nhưng nhiều cành đào đã nở rộ.

Thông thường, đào khi được tuốt lá nếu thời tiết nắng ấm kéo dài từ 10 - 15 ngày nữa là chuyển sang rét đậm thì xem như là được mùa. Gần Tết nếu hoa chưa bung nụ thì việc chăm sóc để hoa kịp nở cũng dễ dàng hơn. Bà con chỉ việc tưới nước thường xuyên 2 - 3 ngày/lần là tạo điều kiện để hoa nở.

Thương hiệu “Đào phai Kim Thành” thường là loại đào có độ tuổi rất ít nhưng lại rất xum xuê nhiều hoa và có mùi hương đặc biệt nên nó rất thu hút được khách hàng. Đào phai ở đây bán theo từng cành hoặc cả gốc với giá từ 300.000 đồng đến hàng triệu đồng/gốc. Trung bình mỗi hộ dân trồng đào ở xã Kim Thành thu nhập từ 30 triệu đồng đến 100 triệu/ vụ đào Tết.

Đào phai Kim Thành đã trở thành thương hiệu nổi tiếng ở xứ Nghệ.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Quân, Chủ tịch xã Kim Thành (huyện Yên Thành) cho biết: Thu nhập của người dân nơi đây chủ yếu nhờ vào trồng đào và nông nghiệp. Trong những năm qua người dân đã có bước phát triển mới một phần là nhờ vào kinh tế phát triển trồng đào nên chúng tôi mong muốn thời tiết thuận lợi sẽ thuận lợi để người dân có thu nhập ổn định.

Trồng đào bán Tết được xác định là hướng phát triển kinh tế mũi nhọn của xã Kim Thành, góp phần nâng đời sống kinh tế của bà con. Cùng với việc khuyến khích người dân mở rộng diện tích trồng đào, địa phương luôn chú trọng nâng cao chất lượng cây đào theo từng năm, đáp ứng nhu cầu của người dân dịp Tết.

Việt Hòa
Từ khóa: Đào phai Kim Thành tuốt lá tỉa cành thời tiết lo lắng nở rộ Yên Thành Nghệ An

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.