Lạm phát Việt Nam đã tới "đỉnh"
Lạm phát Việt Nam đã tới "đỉnh"
Khẳng định này được TS. Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế đưa ra tại hội thảo Ngân hàng & Doanh nghiệp trước tác động của chính sách tiền tệ.

Vị chuyên gia này cũng cho rằng, so với cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008-2009 và mức lạm phát kỷ lục năm 2008 gần 20% thì hiện mức lạm phát của Việt Nam đã lên tới đỉnh. Tháng 8/2011 chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chỉ tăng 0,93%, nhưng đã tăng 23,02% so với cùng kỳ năm 2010.
Dự báo lạm phát từ tháng 9 sẽ giảm nhiệt dần, chắc chắn sẽ không quá 1%. Với diễn biến chỉ số giá hiện tại thì lạm phát Việt Nam đã đạt đỉnh" – ông Ánh nói và lưu ý tới hai yếu tố bất định có thể ảnh hưởng khiến lạm phát ngược đầu tăng tốc. Đó là: xác suất tái khủng hoảng kinh tế toàn cầu như giai đoạn 2008-2009 lên tới 60% do ảnh hưởng từ nợ công châu Âu; yếu tố thứ 2 chính là Việt Nam sẽ làm gì để đối phó với bất ổn kinh tế vĩ mô từ nay tới cuối năm.
Liên quan tới chủ trương giảm lãi suất cho vay về 17-19% của Ngân hàng Nhà nước, ông Ánh chỉ ra rằng, vấn đề lãi suất chỉ là một phần trong những yếu tố làm trầm trọng hóa tình trạng DN. Nguyên nhân căn bản là việc mất cân đối từ gốc và sự thiếu tập trung trong hoạt động của DN.
Hiện có tới 70% DN khó khăn, 30% trong số đó rất khó khăn. Do đó, hạ lãi suất không phải con đường tối ưu nhất để cứu DN. "Lạm phát hiện đã lên tới đỉnh, chính sách giảm lãi suất sẽ chỉ có tác dụng khi nào chính thức kiềm chế được lạm phát. Còn nếu không các DN sẽ chỉ được hưởng mức giảm lãi suất này trong ngắn hạn, về lâu dài thì DN vẫn sẽ đứng trước nguy cơ của phá sản"- ông Ánh nhấn mạnh.
Trung Quang