Lạm phát tháng 12 dự báo dưới 1%
Lạm phát tháng 12 dự báo dưới 1%
![]() |
Lạm phát tháng 12 dự báo vẫn tăng dưới 1% Ảnh: HT |
Các chuyên gia của Tổ điều hành thị trường trong nước (Bộ Công thương) nhận định: thị trường hàng hóa dịp cuối năm đã bắt đầu sôi động, cung cầu của hầu hết các mặt hàng được đánh giá là đảm bảo, giá tiếp tục ổn định. Tuy nhiên, một số mặt hàng sẽ có điều chỉnh tăng giá do biến động các yếu tố đầu vào.
Giá một số mặt hàng thiết yếu, như giá lúa gạo sẽ tăng khoảng 200 -1.000 đồng/kg so với tháng 11 do mưa lũ kéo dài, nguồn cung khan hiếm. Cụ thể, giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long sẽ tăng 200 -500 đồng/kg, tại đồng bằng Bắc bộ tăng 200 -1.000 đồng/kg.
Cùng với đó, nhu cầu mua sắm hàng hóa Tết nguyên đán cận kề nên giá thực phẩm tươi sống cũng được dự báo có xu hướng tăng nhẹ. Trong tháng 11 vừa qua, giá thực phẩm tươi sống lại có xu hướng tăng nhẹ từ 6,3-9% so với cuối tháng trước, nguyên nhân chủ yếu là do lo ngại dịch lở mồm long móng, tai xanh có nguy cơ bùng phát ảnh hưởng tâm lý đến người kinh doanh và người tiêu dùng; chi phí đầu vào tiếp tục tăng cao.
Nhóm hàng phục vụ xây dựng như thép, ximăng cũng được dự báo tiếp tục ổn định. Mặc dù đang vào mùa xây dựng, nhu cầu tiêu thụ tuy có tăng nhẹ nhưng vẫn ở mức thấp nên các đơn vị trực thuộc và liên doanh với Tổng Công ty Thép Việt Nam vẫn giữ nguyên giá bán tại nhà máy. Hiện giá bán lẻ thép xây dựng tại miền Bắc vẫn chững ở mức 17,8-18,6 triệu đồng/tấn.
Dựa trên cơ sở dự báo giá hàng hóa và nhu cầu tiêu dùng của người dân dịp cuối năm, Tổ điều hành đưa ra mức dự báo lạm phát tháng 12 tăng nhẹ, khoảng 0,5-0,6%, mức tăng vẫn dưới 1%.
Thu Hoài
