Lạm phát cả năm 2012 sẽ tăng khoảng 7 - 8%
Lạm phát cả năm 2012 sẽ tăng khoảng 7 - 8%
Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam: Đây là thời điểm thích hợp để các DN tái cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh |
Chủ trì cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2012.
Đánh giá lại bức tranh kinh tế tháng 6 và 6 tháng đầu năm Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, nền kinh tế đã có những tín hiệu khả quan. Thể hiện, tốc độ tăng trưởng (GDP) quý II tăng 4,66%, tính chung 6 tháng đầu năm GDP ước tăng 4,38% và có xu hướng tiếp tục tăng trong thời gian tới.
Chỉ số hàng tồn kho có xu hướng giảm dần, từ 34,9% trong tháng 3/2012 giảm xuống lần lượt là 32,1% và 29,4% trong tháng 4 và 5, đến tháng 6 giảm xuống còn 26% so với cùng thời điểm năm 2011. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 19,5%. Số DN thành lập mới tăng và lớn hơn số DN giải thể, tạm ngừng hoạt động. Trong tháng 6/2012 số DN thành lập mới khoảng 36,2 nghìn DN, nhiều hơn số giải thể khoảng 9,9 nghìn DN.
Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) liên tục giảm trong 6 tháng đầu năm 2012, tính đến hết tháng 6/2012 tăng 2,52% so với tháng 12/2011 và tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2011. Đây là cơ sở để điều hành lạm phát mục tiêu năm 2012 ở mức 7-8% và tạo dư địa cho việc thực hiện chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm giảm chi phí lãi vay vốn trong những tháng còn lại của năm.
So với thời điểm 31/12/2011, tổng phương tiện thanh toán (M2) trong 6 tháng đầu năm ước tăng 6,84% (tháng 5/2012 tăng 4,47%); tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng tăng 7,83% (tháng 5/2012 là 5,42%).
Xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh chung của nền kinh tế, khi 6 tháng đầu năm xuất khẩu ước đạt 53,1 ỷ USD tăng 22% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu hàng công nghiệp tăng khá, đặc biệt là mặt hàng điện thoại, linh kiện tăng gần 130%; điện tử, máy vi tính và linh kiện tăng gần 85%... Kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 53,8 tỷ USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2011.
Tuy nhiên, “Chính phủ không tô hồng và hài lòng với kết quả đã đạt được”. Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt thấp, nên để đạt mức tăng trưởng cả năm đạt mục tiêu 6% đòi hỏi phải nỗ lực rất lớn. Chỉ số hàng tồn kho tuy giảm nhưng vẫn ở mức cao. Lãi suất cho vay tuy đã giảm, song vẫn ở mức cao, DN vẫn khó tiếp cận vốn vay. Thu, chi ngân sách Nhà nước đạt thấp, bằng 42,8% so với dự toán, giải ngân chi đầu tư phát triển còn chậm.
Số lượng DN tạm ngừng hoạt động, giải thể phá sản vẫn rất lớn. “Đây là cơ hội để DN tái cơ cấu sản xuất kinh doanh, đương nhiên dưới sự hỗ trợ chính sách của Nhà nước”- Bộ trưởng Đam nhấn mạnh.
Khó khăn của DN trước mắt và tới đây là thiếu vốn sản xuất, hàng tồn kho lớn. Do đó, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước cần có biện pháp quyết liệt xử lý nợ xấu; điều hành lãi suất theo lạm phát mục tiêu (7-8%); nhanh chóng khơi thông dòng vốn để các DN dễ tiếp cận. “Việc hỗ trợ tín dụng cho sản xuất nông lâm thủy sản cần triển khai sớm. NHNN cần điều hành mức cung tiền và tăng trưởng hợp lý, tránh dồn toa vào cuối năm, để vừa đảm bảo tăng trưởng, nhưng không để lạm phát cao quay trở lại” – Bộ trưởng Đam truyền ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ.
Bên cạnh đó, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính cần có biện pháp thực hiện chính sách hỗ trợ thuế đúng đối tượng ưu tiên nhằm khuyến khích sản xuất kinh doanh phục vụ mục tiêu ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát.
"Khó khăn lớn nhất không phải là số lượng DN giải thể, phá sản là bao nhiêu mà với DN là phải thực hiện thành công tái cơ cấu 3 lĩnh vực trọng tâm ( đầu tư công, DNNN, NHTM…),trong đó mấu chốt là đầu tư công phải là đầu tư kích thích các thành phần kinh tế khác phát triển; hay DN Việt Nam phải có sức cạnh tranh cao hơn... "- người phát ngôn Chính phủ nói.
Với những diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô 6 tháng đầu năm, Bộ trưởng Đam thông tin, Chính phủ quyết tâm thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng ở mức 6%, lạm phát ở mức 7-8% trong năm 2012.
nguyễn Hoài