Lâm Đồng: Bò không ăn, nông dân lại đổ bỏ hàng ngàn tấn cà chua

Tại huyện Đơn Dương (Lâm Đồng), vùng chuyên canh cây cà chua lớn nhất cả nước người dân đang đối mặt với tình trạng hàng ngàn tấn cà chua phải đổ bỏ vì không có người mua, thiệt hại là vô cùng lớn.

Theo phản ánh của người dân xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, chưa bao giờ người trồng cà chua tại địa phương lại lâm vào hoàn cảnh bi đát như năm nay. Từ đầu năm 2014 đến giờ, giá cà chua liên tục chạm đáy. Hiện cà chua loại 1 tại vườn chỉ còn 1.000 đồng/kg nhưng thương lái mua với số lượng rất hạn chế.

Lâm Đồng: Bò không ăn, nông dân lại đổ bỏ hàng ngàn tấn cà chua - ảnh 1
Vườn cà chua đang cho thu hoạch rộng 3 ha của gia đình anh Lê Quyết Thắng không ai mua. Ảnh: Ngô Khắc Lịch

Anh Lê Quyết Thắng-một gia đình chuyên trồng cà chua tại xã Đạ Ròn cho biết, suốt 10 tháng qua, cà chua chỉ được giá trong vòng hơn 1 tháng (tháng 6), thời gian còn lại giá xuống rất thấp, phần lớn người trồng cà chua phải đổ bỏ hoặc thu hoạch cho bò ăn. Anh Thắng quả quyết, gần như người trồng cà chua năm nay 100% gia đình đều lỗ nặng. Hiện tại, gia đình anh Thắng đang có 8 ha cà chua, trong đó trên 3 ha đang cho thu hoạch nhưng không có người mua. Bất đắc dĩ, vợ chồng anh Thắng đành phải thuê người nhổ bỏ toàn bộ số cà chua đang cho thu hoạch này để trồng bắp nuôi bò sữa. Theo tính toán, chi phí đầu tư cho 1 gốc cà chua là 8.000 đồng, người trồng cà chua tại huyện Đơn Dương hiện đang chịu lỗ mỗi sào là 24 triệu đồng.

Do không bán được hàng nên tại các xã Đạ Ròn, Tu Tra, Lạc Lâm, thị trấn Thạnh Mỹ… của huyện Đơn Dương, những thửa cà chua rộng hàng chục ha quả chín rộ nhưng không ai thu hoạch. Nếu như thời điểm trước, gia đình nào chăn nuôi bò sữa vẫn còn tận dụng được để làm thức ăn cho bò thì vào vụ cà chua này, do nguồn thức ăn dồi dào (cỏ) nên bò không tha thiết với món cà chua. Ông Vũ Văn Bảy, thôn 2, xã Tu Tra, đứng nhìn vườn cà chua rộng 2 ha sai trĩu quả từ gốc lên ngọn chua chát nói: “Vụ trước mất trắng, vay mượn cầm cố sổ đỏ để làm lại. Ai ngờ!....”.

Ông Huỳnh Ngọc Thuận-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đơn Dương cho biết, toàn huyện hiện đang có tới 5.500 ha cà chua, tổng sản lượng mỗi năm lên tới hàng chục nghìn tấn. “So với những năm trước, người trồng cà chua tại Đơn Dương năm nay nhìn chung là thất bại rất nặng nề”- ông Thuận nói.

Ngô Khắc Lịch/Báo Gia Lai

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.