Lại thêm học sinh chửi cô giáo trên mạng

Một nữ sinh Hà Nội có tên Trannie đã dùng những từ viết tắt tục tĩu viết về cô giáo của mình.

Nữ sinh này bị cô giáo mắng vì trong giờ không chú ý đến bài giảng. Sau khi cô giáo mắng nữ sinh này đã viết lên tường trang cá nhân của mình. Cô gái với lời lẽ không hay đã xúc phạm và cho rằng cô giáo không hiểu biết gì về mình nên mắng oan.

Theo thông tin từ trang cá nhân của Trannie thì hiện nữ sinh này đang học tại một trường THPT ở Đông Anh,Hà Nội.

Đây là đoạn “status” chửi bới cô giáo của nữ sinh: “... Cái thể loại gì mà “stress vì tình yêu nặng” trong lớp không tập trung học hành gì được. Đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới ny (người yêu). . . Cô là em à mà cô biết... Không hiểu thì cx (cảm xúc) đừng nói người khác quá đáng như thế chứ...

Cô biết em chịu đựng biết bao nhiêu áp lực tổn thương từ gđ (gia đình) không? Cô có biết những lần em khóc trên lớp là vì ai và vì chuyện gì không mà lại suy diễn như vậy. Vâng. Em hay giật mình trong lớp cô có hiểu là vì sao ko?”.

Theo những lời của nữ sinh này thì do bị áp lực tổn thương từ gia đình nên ảnh hưởng đến việc học hành và học sinh này đã trách cô giáo vì đã không hiểu, không tìm hiểu rõ nguyên nhân tại sao không chú ý đến bài giảng.

Trên trang cá nhân của nữ sinh này tràn ngập những “status” đầy tâm trạng và áp lực và cho rằng bản thân không có một tuổi thơ đẹp như người khác.

“Cuộc sống là những vệt dài nước mắt. Là những mất mát và đau khổ. Đôi khi tôi thấy bản thân mình thật mâu thuẫn. Cứ nói cứ cười, cứ tỏ ra mạnh mẽ để đến lúc một mình lại lặng lẽ khóc. Đã mang cho tôi cuộc sống này tại sao lại khiến tôi đau nhiều đến thế. Đau đến thắt lòng...

Tôi không có tuổi thơ hồn nhiên như bao đứa trẻ khác. Ký ức cứ như một nỗi đau theo tôi mãi đến lúc này và chẳng biết sẽ đến lúc nào nữa. Người đó đã vẽ vào cuộc đời tôi những vệt đau và tổn thương vô cùng mà có lẽ suốt đời này tôi sẽ chẳng bao giờ quên được...".

Lại thêm học sinh chửi cô giáo trên mạng - ảnh 1
Một status buồn của nữ sinh được đăng trên tường trang cá nhân.

Thời gian gần đây, dư luận xôn xao về việc học sinh dùng mạng xã hội để nói xấu, thóa mạ thầy cô giáo, bạn bè, nhà trường….bằng những lời lẽ không hay ho. Một câu hỏi đặt ra là nhà trường có nên đưa ra quy định cấm học sinh chửi tục trên mạng hoặc hướng dẫn học sinh sử dụng trang mạng như thế nào là có văn hóa?

Theo Soha/TTVN

Kích hoạt tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên nông nghiệp

Ngày 28/8, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2026.

Trường Đại học Giao thông Vận tải vươn tầm châu Á

Đại học Giao thông Vận tải (UTC) vào nhóm 12 trường dẫn dắt thuộc Đề án phát triển đại học Thủ đô với mục tiêu lọt top 150 châu Á.

Khởi động Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao

Từ 13/8, Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) chính thức vận hành.

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Đang cập nhật dữ liệu !