Lãi suất vốn vay tính vào giá bán nước sạch sông Đuống đúng hay sai?

Doanh nghiệp được pháp luật cho phép tính lãi suất vốn vay vào giá thành sản xuất và có thể được vay đến 85% vốn đầu tư.

Câu chuyện về "Giá nước sinh hoạt" tiếp tục được các chuyên gia mổ xẻ, phân tích tại tọa đàm "Giá nước sinh hoạt" diễn ra ngày 28/11. Trong phát biểu của mình, ông Nguyễn Tiến Thỏa - Chủ tịch Hội Hội thẩm định giá Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, nhắc lại ý kiến thắc mắc của một số người là lãi suất vay vốn vì sao lại được tính vào giá thành sản xuất nước sạch hay nhà đầu tư vay vốn đến 80% thì năng lực ở đâu? Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Tiến Thỏa khẳng định doanh nghiệp không sai: “Vì pháp luật cho phép. Dự án sông Đuống theo qui định thì được vay đến 85%. Kể cả việc chuyển nhượng cổ phần nếu pháp luật chưa đúng thì chúng ta phải cùng ngồi lại với nhau để sửa luật. Kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài cũng theo đúng luật. Hoặc chúng ta có thể kiến nghị Quốc hội thông qua Luật cấp nước an toàn”.

Toàn bộ dây chuyền nhà máy nước sông Đuống nhập khẩu từ Tây Âu và tự động hóa 100%.

Cùng chia sẻ về vấn đề đầu tư, ông Nguyễn Trọng Dương - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Cấp thoát nước Việt Nam cho rằng: Quy định về suất đầu tư của Bộ Xây dựng còn thiếu, chưa đầy đủ. 

Ông Dương cho rằng, cả nước sạch của Nhà máy nước mặt sông Đuống hay nhà máy nước sông Đà đều thiếu các công cụ tính giá, các cơ quan quản lý giá địa phương rất vất vả để định giá.  Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng cho phép đưa chi phí thất thoát nước vào giá thành. Đây là rất vô lý bởi "thất thoát nước thương mại do kỹ năng quản lý vận hành, đồng ho đo nước sai số… không thể bắt khách hàng phải chịu.

Trở lại câu chuyện về cách tính giá nước hiện nay, ông Nguyễn Tiến Thỏa cho biết: Về mặt pháp lý, quy định pháp luật về định giá bao gồm Nghị định 117 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung ứng nước sạch, Văn bản thông tư liên tịch số 75 năm 2012 liên Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đi kèm có Thông tư 88 của Bộ Tài chính đã quy định rất chi tiết cụ thể về căn cứ cụ thể, phương pháp tính giá, quy trình phân cấp định giá…

“Đến nay, các Thông tư còn khá phù hợp, tuy nhiên trong thời gian tới sẽ phải có những chỉnh sửa để phù hợp với tình hình thực tế.” – ông Thỏa nói.

Ông Thỏa khẳng định trên thực tế, hầu hết địa phương về cơ bản chấp hành nghiêm túc các văn bản hướng dẫn về định giá nước. Theo Thông tư số 75, quy định giá cụ thể, hàng năm có biến động có hóa đơn chứng từ cụ thể để điều chỉnh giá, tuy nhiên có những địa phương tính toán, định giá nước theo lộ trình, căn cứ theo Nghị định 117 năm 2007.

Về các mức giá, đại đa số tính giá bù đắp được chi phí sản xuất và có lợi nhuận, tối thiểu 5%. Nhưng không phải 100% các địa phương giá nước đều đảm bảo, còn có địa phương áp giá chưa bù đắp được chi phí sản xuất.

Vì sao giá nước tại các địa phương lại khác nhau? Ông Nguyễn Tiến Thỏa phân tích dựa trên các lý do: Thứ nhất vấn đề đầu vào để sản xuất nước sạch (có 2 nguồn gồm nước ngầm và nước mặt, đầu vào khác nhau, kéo theo chi phí xử lý khác nhau). Đơn cử ngay nước mặt tại Hà Nội cũng có chỗ không có phù sa, sông Đuống có phù sa thì cần có khu bể lắng để xử lý, nơi có bùn cần có chi phí xử lý bùn.

Trong Nghị định 117, có phương án giá phải dựa trên cơ cấu nguồn vốn đã có, vay ít hay nhiều thì lãi vay cao thấp khác nhau. Và cuối cùng là quy định về khấu hao tài sản cũng là khoản chi phí hình thành nên giá. Tài sản đã hết khấu hao nhưng vẫn dùng được vào sản xuất, vẫn sử dụng nhưng không tính vào giá.

“Ngay 3 yếu tố trên đã tạo nên các mức giá khác nhau. Tôi không phản đối việc mức giá áp tại mỗi địa phương nhưng cần phải đồng nhau về các tiêu chí, giá nước bán lẻ không thể so với giá bình quân”, ông Nguyễn Tiến Thỏa chia sẻ.

Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội chia sẻ về giá nước sông Đuống.

Ông Trần Quang Hưng - nguyên Phó Chủ tịch, Tổng thư ký hội Cấp thoát nước Việt Nam cho rằng, hiện nay, 63 tỉnh thành khác nhau, có trăm cách áp dụng khác nhau, hơn 100 công ty cấp nước có mức giá khác nhau, đó chính là đặc thù của ngành nước, không thể có 1 mức giá bán nước sạch thống nhất trên toàn quốc.

Theo ông Hưng, người dân không quan trọng giá nước bao nhiêu, họ có thể chi trả như châu Âu với mức 11,5  USD/m3, nhưng họ đòi hỏi sự cần minh bạch về giá và chất lượng, thái độ phục vụ vì nước là ngành hàng đặc thù.
“Dịch vụ cấp nước phải đảm bảo 24/24 giờ, áp lực phải đảm bảo để cấp nước đầy đủ, chất lượng nước phải đảm bảo theo tiêu chuẩn vì nó liên quan đến chất lượng cuộc sống, chất lượng của giống nòi” - ông Hưng cho biết.

Theo V.H/VOV.VN

Loại quả mặn như muối, xưa không ai hái, giờ thành đặc sản được săn lùng

Có một loại quả rừng rất lạ, mang vị mặn như muối. Loại quả này mọc dại, trước không có ai thu hái giờ thành đặc sản được săn lùng.

Không lưu ảnh CCCD trong điện thoại để tránh mất sạch tiền trong tài khoản

Tuyệt đối không lưu trữ trên điện thoại ảnh chụp CMTND/CCCD/hộ chiếu cá nhân, mật khẩu truy cập ứng dụng ngân hàng. Chỉ cài đặt các ứng dụng chính thức trên Appstore và CH Play... để tránh mất sạch tiền trong tài khoản.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.