Lãi suất chắc chắn sẽ phải giảm!

“Mặt bằng lãi suất cao, DN khó tiếp cận. Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phải xem xét để giảm lãi suất thời gian tới, trên cơ sở đảm bảo lãi suất dương nhưng phải linh hoạt”- Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11 diễn ra chiều tối 1/12.

Lãi suất chắc chắn sẽ phải giảm!

Lãi suất chắc chắn sẽ phải giảm!

Bộ trưởng VPCP Vũ Đức Đam: Mặt bằng lãi suất quá cao khiến DN không thể tiếp cận vốn

Lãi suất sẽ giảm

Xung quanh câu chuyện điều hành lãi suất, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Đồng Tiến tiết lộ, lãi suất thời gian tới sẽ điều chỉnh giảm theo hướng giảm dần của lãi suất. Lạm phát đã có xu hướng tăng chậm lại, mục tiêu lạm phát năm 2012 ở mức một con số, nên có cơ sở để điều hành lãi suất theo hướng giảm dần.

Tuy nhiên, Phó thống đốc Nguyễn Đồng Tiến không tiết lộ con số giảm là bao nhiêu, vì theo ông, mức giảm phải được tính toán và cân đối thận trọng dựa trên cơ sở linh hoạt, theo tín hiệu thị trường. Và theo nguyên tắc, phải đảm bảo lợi ích ba bên: người gửi tiền, doanh nghiệp và ngân hàng” – Phó thống đốc Nguyễn Đồng Tiến lưu ý.

Bộ trưởng – Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam tiếp lời, Chính phủ nhận thấy mặt bằng lãi suất như thời gian qua quá cao, DN khó tiếp cận được vốn, và nếu có thể tiếp cận được thì cũng khó có lãi trong sản xuất kinh doanh. Căn cứ vào tình hình vĩ mô, CPI từ tháng 8 đến nay đã thấp hơn 1%, thì lãi suất huy động, cho vay cũng phải điều chỉnh cho phù hợp để DN dễ thở hơn.

“Mặt bằng lãi suất cao, DN khó tiếp cận. Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phải xem xét để giảm lãi suất thời gian tới, trên cơ sở đảm bảo lãi suất dương nhưng phải linh hoạt”- Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam khẳng định.

Tại buổi họp báo Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Vũ Đức Đam tái khẳng định lại lộ trình tái cấu trúc ngân hàng, đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền. Mục tiêu đến năm 2015 ổn định và đến năm 2020 có từ 1-2 NHTM có đủ quy mô và uy tín, cạnh tranh trong khu vực.
“Đối với những ngân hàng yếu kém, có “bệnh” thì phải “trị bệnh” dứt điểm, rồi sau đó mới sắp xếp trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi người gửi tiền, có quy mô hợp lý, minh bạch, an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế. Chính Phủ đảm bảo không để xảy ra đổ vỡ của ngân hàng” – Bộ trưởng Đam nói thêm.

Giảm 288 đồng/lít xăng thì cũng rất thấp

Với câu hỏi vì sao giá xăng dầu chưa giảm trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới giảm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai khẳng định, hiện nay giá cơ sở của mặt hàng xăng đang thấp hơn giá bán ra thị trường là 288 đồng/lít, nhưng nếu xăng có giảm giá với mức này thì cũng rất thấp.

Lãi suất chắc chắn sẽ phải giảm!

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai: Giá xăng cơ sở (đã gồm lợi nhuận) thấp hơn giá bán hiện hành 288 đồng/lít nên có giảm giá bán xăng cũng rất thấp

Bà Mai phân tích thêm, giá cơ sở tính bình quân 30 ngày từ 27/10-25/11 theo quy định tại Thông tư 234 thì mặt hàng xăng thấp hơn giá bán hiện hành là 288 đồng/lít và với mức này doanh nghiệp đã có lợi nhuận. Trong khi giá cơ sở mặt hàng dầu (diezel, hỏa, mazut) cao hơn từng 1.024-1.334 đồng/lít. Như vậy xăng bán ra đã có lợi nhuận còn dầu vẫn tiếp tục lỗ. Vì vậy, tổ điều hành liên bộ Tài chính – Công thương đã cân nhắc chưa giảm giá bán lẻ xăng dầu trong nước, thay vào đó được sử dụng quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng dầu để giảm mức lỗ cho doanh nghiệp đối với mặt hàng này, tăng mức trích quỹ bình ổn giá đối với xăng. Như vậy ổn định giá bán xăng dầu, nhưng vẫn tăng quỹ bình ổn.

“Việc giảm 288 đồng/lít này, nếu có giảm vào giá xăng thì cũng rất thấp”, bà Mai nói và lưu ý, việc tăng mức trích quỹ bình ổn giá là để có nguồn bù đắp cho quỹ này, do hiện số dư quỹ bình ổn hiện nay không nhiều. Thứ trưởng Mai nhấn mạnh, “Quyết định vừa rồi được đưa ra căn cứ vào giá thị trường thế giới, căn cứ vào thông tư 234 về tính giá cơ sở, trên cơ sở đảm bảo ổn định vĩ mô, kìm chế lạm phát, đảm bảo lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân”.

Trước đó, ngày 28/11, thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý giá đã ký quyết định không giảm giá bán lẻ xăng trên thị trường, thay vào đó DN được tăng mức trích quỹ bình ổn giá đối với xăng thêm 250 đồng/lít (tổng mức trích hiện tại mặt hàng này là 550 đồng/lít), giữ ổn định mức trích quỹ đối với mặt hàng dầu hỏa, madut… ở mức 330 đồng/lít.

Không tiết lộ mức tăng giá điện cụ thể, tại cuộc họp báo Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng một lần nữa khẳng định, giống với giá xăng dầu và một số mặt hàng khác, giá điện sẽ được Chính phủ điều hành theo cơ chế thị trường. Chính phủ đã có Quyết định 24 điều chỉnh giá điện theo thông số đầu vào. Hiện tại, Chính phủ đang cân nhắc thời điểm và mức độ điều chỉnh giá phù hợp.



Nguyễn Hoài

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.