Lại phát hiện sách nhập khẩu vi phạm chủ quyền biển VN

Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh vừa cho biết, mới đây khi làm thủ tục, Đội thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu 1 phối hợp với Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện, chi nhánh TP.HCM, đã phát hiện 2 trường hợp nhập khẩu văn hóa phẩm có nội dung không phù hợp, vi phạm chủ quyền biển Việt Nam.
Lại phát hiện sách nhập khẩu vi phạm chủ quyền biển VN - ảnh 1
Vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam (ghi biển Đông thành biển Nam Trung Quốc) trong sách nhập lậu - Ảnh IT

Cụ thể, ngày 15/10/2012 một người nước ngoài tên Ketth Yoo, địa chỉ tại số 39, đường nội khu Hưng Phước IV, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM đã nhập khẩu lô hàng quà biếu từ Hàn Quốc về theo vận đơn CN22 số: EM163921391KR, tờ khai số 18888/PMD ngày 15/10/2012, trong đó có 1 cuốn sách nội dung vi phạm chủ quyền biển Việt Nam theo giấy xác nhận nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh số 12461/GXN-STTTT của Sở TT&TT TP.HCM ngày 13/11/2012.

Cũng trong ngày 15/10/2012, một người nước ngoài tên Jacquin Julien, địa chỉ tại số 362/21, đường Ung Văn Khiêm, cư xá Tân Cảng, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM đã nhập khẩu lô hàng quà biếu từ Pháp về theo vận đơn số 04083003314785, tờ khai số 4650/PMD ngày 15/10/2012, trong đó có 1 cuốn sách mang tựa đề “Animal farm” của tác giả George Orwen.

Đây là một cuốn tiểu thuyết trào phúng chỉ trích hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô thời kỳ Stalin. Tác giả dùng hình tượng gia súc nông trại để thể hiện những tiên đoán của ông về sự yếu kém của một Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Nội dung này không phù hợp ở Việt Nam theo giấy xác nhận nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh số 12462/GXN-STTTT của Sở TT&TT TP.HCM ngày 13/11/2012.

Trước đó, vào cuối tháng 10, Đội Thủ tục hàng hóa nhập khẩu, thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đã liên tiếp phát hiện 2 doanh nghiệp nhập khẩu trái phép các ấn phẩm xuất bản vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Cụ thể, Công ty TNHH Song Lân Bảo, địa chỉ tại số 35, đường Nguyễn Phi Khanh, quận 1, TP. HCM, nhập khẩu 108 cuốn sách “Tiếng Hoa dễ học” có in bản đồ đường lưỡi bò, vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam, là hàng hóa cấm nhập khẩu theo Giấy xác nhận nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh số 10895/GXN-STTTT ngày 4/10/2012 của Sở TT&TT TP.HCM.

Và trường hợp Công ty TNHH Trường quốc tế Úc Sài Gòn, địa chỉ tại số 36, đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM, nhập khẩu 94 cuốn sách có tên “Stage 4 World - Stage 4 Global Geography”. Nội dung một số trang có in các bản đồ về vùng biển Đông của Việt Nam được ghi thành South China Sea (tức biển Nam Trung Quốc). Điều này vi phạm nghiêm trọng chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Tất cả 94 cuốn sách trên thuộc vào loại hàng hóa cấm nhập khẩu theo Giấy xác nhận nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh số 11198/GXN-STTTT ngày 12/10/2012 của Sở TT&TT TP.HCM.

Duy Nguyên

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !