Lại đòi tăng giá bán than
Lại đòi tăng giá bán than
Kiến nghị này được ông Nguyễn Văn Biên – Phó tổng giám đốc Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) đưa ra tại cuộc họp giao ban trực tuyến Bộ Công thương sáng 7/11.
Phó tổng giám đốc Vinacomin Nguyễn Văn Biên cho biết, sản lượng than cung cấp cho các hộ lớn trong nước 10 tháng tăng 15% so với cùng kỳ, trong khi lượng than xuất khẩu giảm 7,8%. Doanh thu cả năm 2011 đạt 95.000 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2010. Riêng sản xuất điện 10 tháng, Vinacomin đạt 75,5 tỷ kwh, đạt 85% kế hoạch, trong khi cả năm ước đạt 77 tỷ kwh.
![]() |
Theo Vinacomin, giá than bán cho điện hiện chỉ bằng 50% giá thành, không đủ để ngành than bù lỗ. Ảnh: IT |
Tuy nhiên, trước những khó khăn quanh việc chi phí sản xuất tăng, nhu cầu vốn cho sản xuất ngày càng lớn, ông Nguyễn Văn Biên đề nghị được tăng tiếp giá bán than cho điện từ đầu năm 2012. Theo lý giải của Phó tổng giám đốc Vinacomin, hiện giá bán than cho điện mới bằng 50% giá thành dù đã được tăng thêm 5% từ đầu tháng 3/2011.
Cụ thể, hiện giá bán than cám 4b là 648.400 đồng/tấn, than cám 5 là 540.600 đồng/tấn. Than cám 6a là 450.000 đồng và than cám 6b là 447.050 đồng/tấn. Nhưng theo đại diện Vinacomin với mức giá này vẫn chưa đủ đề DN bù lỗ chi phí đầu tư.
Theo Vinacomin, để hòa vốn giá bán than cho điện phải tăng 30%. Bởi nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển hàng năm giai đoạn 2010-2015 cho sản xuất than khoảng 10.000-15.000 tỷ đồng/năm, Vinacomin cần có vốn đối ứng khoảng 3.000 tỷ đồng/năm.
Việc sớm thị trường hóa than cho điện để có nguồn đầu tư phát triển các dự án than trong nước phục vụ cho sản xuất điện vẫn là giải pháp tối ưu nhất. Nếu sớm thị trường hóa giá than cho sản xuất điện thì sản lượng than sản xuất và xuất khẩu sẽ giảm được một phần do không phải bù cho than điện.
"Hiện tại Vinacomin đang có lợi thế xuất khẩu than, nhưng chỉ 1 -2 năm nữa, lợi thế này sẽ sụt giảm dần. Dự tính xuất khẩu than sẽ chỉ khoảng 500.000 tấn/năm vào năm 2014-2015. Hơn nữa một loạt thuế, phí sẽ tăng rất cao từ năm 2012: thuế môi trường 20.000 đồng/tấn; phí môi trường 10.000 đồng/tấn, thuế tài nguyên tăng lên 7% cho lộ thiên trước đây là 2%... gây áp lực cân đối lớn lên sản xuất kinh doanh than"- ông Nguyễn Văn Biên than thở.
Ngoài ra, Vinacomin muốn hỗ trợ chi phí xây dựng hai tuyến đường 725 và 769 tại dự án Alumin Tân Rai và hoạch toán phần chi phí này vào chi phí trước thuế của tập đoàn. Cùng với đó, tập đoàn này cũng đề xuất được giảm thuế suất xuất khẩu mặt hàng Alumin trong năm đầu tiên,từ 20% xuống còn 0%, bằng như thuế đánh vào mặt hàng này trên thế giới.
Tỏ ra cảm thông với những khó khăn mà ngành than đang gặp phải, ông Nguyễn Khắc Thọ - Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng (Bộ Công thương) cho rằng, lâu dài vẫn phải để giá than được điều tiết theo thị trường, nhưng thời gian cụ thể phụ thuộc vào sức chịu đựng và tình hình thực tế nền kinh tế.
Trước khi chưa có giải pháp cụ thể thị trường hóa giá than, ông Thọ nhấn mạnh, Vinacomin phải "tự lực cánh sinh", tăng cường quản trị chi phí, tiết giảm sản xuất...
Việc hoạch toán chi phí đầu tư hai tuyến đường 725 và 769 thuộc dự án Alumin Tân Rai và giảm thuế suất xuất khẩu Alumin xuống 0%, Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên khẳng định, về cơ bản không vi phạm luật của ngành, nhưng Vinacomin cần đánh giá lại hiệu quả dự án, tách bạch rõ chi phí đầu tư, từ đó trình Bộ Công thương và xin ý kiến của Chính phủ giải quyết.
"Trên cơ sở hoạch toán lại chi phí và hiệu quả đầu tư vào dự án này, bộ sẽ xem xét lấy ý kiến các bộ ngành liên quan và trình Chính phủ xử lý. Thực tế, giảm thuế suất từ 20% xuống 0% là một khoảng cách lớn, cần cân nhắc kỹ lưỡng"- Thứ trưởng Biên nhấn mạnh.
Thu Hoài