Kinh tế tư nhân vẫn bị "coi rẻ", không lớn được

Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp (Bộ KHĐT) cho rằng DN tư nhân vẫn gặp nhiều rào cản, hạn chế về thủ tục hành chính, tiếp cận đất đai, thị trường cơ hội đầu tư, tiếp cận tín dụng, chi phí kinh doanh cao.

Tại Hội thảo Đổi mới Doanh nghiệp Nhà nước và Phát triển kinh tế tư nhân, TS. Phạm Minh Điển, Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp (Ban Kinh tế Trung ương) đánh giá, kinh tế tư nhân ngày càng đóng góp to lớn trong cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách, tỷ trọng GDP duy trì ổn định 39-40%, tạo công ăn việc làm, số lượng doanh nghiệp (DN) tăng nhanh, phong trào khởi nghiệp đẩy mạnh.

Kinh tế tư nhân vẫn bị

Ảnh minh họa

Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng của kinh tế tư nhân có xu hướng giảm trong những năm gần đây. Trình độ quản trị, năng lực tài chính, năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh, chất lượng sản phẩm, cạnh tranh yếu; khả năng liên kết với các thành phần kinh tế khác, tham gia chuỗi giá trị còn nhiều hạn chế; tình trạng gian lận thương mại, cạnh tranh không lành mạnh….vẫn phổ biến.

Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn- Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội: Khu vực kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng với nền kinh tế. Năm 2014, DN tư nhân trong nền kinh tế chiếm 96%, đóng góp hơn 30% ngân sách, 86% việc làm, gần 40% GDP.

"Với vai trò quan trọng như vậy nhưng quy mô của kinh tế tư nhân nhỏ, không lớn lên được, thậm chí không muốn lớn", ông nói.

Cụ thể, về quy mô có 70% doanh nghiệp tư nhân quy mô lao động dưới 10 người. Hơn 50% doanh nghiệp có vốn dưới 10 tỷ đồng. Nguồn vốn cơ sở kinh doanh cá thể chỉ 150 triệu/cơ sở và 1,8 lao động/cơ sở.

Lĩnh vực kinh doanh đa dạng nhưng chủ yếu tập trung vào dịch vụ, có xu hướng thoái lui khỏi công nghiệp và mất thị phần trong lĩnh vực phân phối, bán lẻ vào tay các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài...

Theo PGS.TS Hồ Sỹ Hùng- Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp (Bộ KHĐT), nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do DN gặp nhiều rào cản, hạn chế như: thủ tục hành chính, tiếp cận đất đai, thị trường cơ hội đầu tư, tiếp cận tín dụng, chi phí kinh doanh cao. Chẳng hạn như chi phí logistic, tiền lương, bảo hiểm… cao. Lãi suất cao khoảng 7-9% trong khi Trung Quốc là 4,3%, Malaysia 4,6%, Hàn Quốc 2-3%... Chi phí vận tải cao, như việc vận chuyển 1 container từ Hải Phòng lên Hà Nội gấp 3 lần so với chi phí từ Hàn Quốc, Trung Quốc về Việt Nam.

PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng: “Đổi mới Doanh nghiệp Nhà nước và Phát triển kinh tế tư nhân là nhiệm vụ chính. Một bên là cốt của khu vực chủ đạo, còn một bên là động lực quan trọng. Chúng ta có nhiều DN nhưng có thành lực lượng mạnh hay không? Hai khối này phải thành lực lượng DN Việt Nam. Từng DN không có ý nghĩa gì cả nếu chúng ta không có cạnh tranh và liên kết”.

Theo ông Trần Đình Thiên, kinh tế Nhà nước, kinh tế tư nhân và FDI trong thời gian qua đều không cải thiện về chất lượng tăng trưởng. Kinh tế tư nhân được hô hào nhưng khu vực này cũng chưa thực sự phát triển mạnh vì còn quá nhiều rào cản.

Những rào cản lần này chính phủ nói như chi phí của DN đang tăng cao có liên quan đến nguồn thu của Nhà nước. Thu của Nhà nước càng nhiều thì chi phí DN càng tăng lên và rào cản ngày càng lớn. Nhà nước giảm chi thì chi phí DN sẽ lập tức giảm được.

“Vì sao DN tư nhân không lớn được. DN tư nhân giải quyết việc làm là quan trọng nhưng tại sao họ vẫn bị coi rẻ. DN FDI đóng góp gì cho Việt Nam? Họ đóng góp GDP, ngân sách nhưng đã đủ mục tiêu của Việt Nam chưa. FDI như một khoảng trời độc lập, chúng ta mời họ vào với lời chào một cách hấp dẫn, lắm tài nguyên, lao động rẻ…nhưng chúng ta khai thác thế mạnh của FDI như thế nào, hay chỉ mới tận dụng FDI ở mức tối thiểu, một chút GDP, một chút ngân sách, tăng trưởng”, ông Thiên nhấn mạnh.

 “Chúng ta phải tìm cách giải tỏa điểm nghẽn, nút thắt từ môi trường đầu tư bất bình đẳng. Nếu bất bình đẳng trong môi trường cạnh tranh này được tiếp tục thì DN tư nhân sẽ không thể lớn lên được”, ông nói.

Diệu Thùy

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.