Kinh tế khó khăn, cây thông Noel giá khủng trăm triệu khó "vợt" khách

Công ty chuyên cung cấp những cây thông lớn, cây cao trên 10m với đơn giá hàng trăm triệu đồng cho biết, khách cần mua phải đặt trước nửa tháng mới có hàng nhập về. Kinh tế khó khăn, khách có xu hướng dùng lại cây cũ, chỉ trang trí lại cho đẹp mắt.
Gần một tháng nữa mới đến lễ Noel nhưng không khí mua sắm đồ trang trí Giáng Sinh đã sôi động trên những con phố, cửa hàng quà tặng.

Trên phố Hàng Mã những ngày gần đây luôn tấp nập khách hỏi mua đồ trang trí Noel. Những cây thông, đèn, chuông, hộp quà, nơ, trái châu...đủ màu sắc được bày trí đẹp mắt.

Chị Nhung, chủ một cửa hàng trên phố Hàng Mã cho biết: Gần một tuần nay khách hàng đã bắt đầu đến xem, chọn mua. Trong đó những cây thông từ 1,5- 3m giá bán từ vài trăm ngàn đến hơn triệu đồng được bán chạy nhất vì các gia đình, cửa hàng, nhà hàng mua trang trí.
Kinh tế khó khăn, cây thông Noel giá khủng trăm triệu khó
Tùy vào kích thước, chất liệu, cây thông Noel có giá lên đến hàng chục triệu đồng

Tùy vào chiều cao, chất liệu mà có từng mức giá khác nhau. Ví dụ cây thông 3 lá xanh chưa trang trí, cao 1,2m có giá 380.000 đồng; cao 1,5m giá 500.000 đồng; 2,1m giá 850.000 đồng; cao 3m giá 1,8 triệu đồng.

Cây thông ba lá phủ tuyết đắt hơn, chẳng hạn cao 1,8m giá 1,1 triệu đồng, cao 2,1m giá 1,5 triệu đồng; cây 3m giá 2,9 triệu đồng.

Một số cây thông Noel chưa trang trí nhưng đã có giá đắt như cây thông cao 6m có giá 23 triệu đồng, cây cao 8m giá từ 32- 40 triệu.

Những cây thông Noel có giá khủng chủ yếu phục vụ khối nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại lớn, các tòa nhà văn phòng và khách hàng phải đặt hàng trước.

Tại một cửa hàng chuyên kinh doanh vật dụng trang trí Noel trên đường Nguyễn Chí Thanh, nhân viên cửa hàng cho biết, công ty chuyên cung cấp những cây thông lớn, có những cây trên 10m cho các trung tâm thương mại lớn với đơn giá hàng trăm triệu đồng. 

Theo nhân viên cửa hàng thì hiện nay cây thông Noel bày bán tại Hà Nội đều được nhập từ hai nguồn chính là Sài Gòn và Trung Quốc. Thông của Việt Nam đẹp hơn nên có giá chênh với hàng Trung Quốc từ vài chục nghìn đến hàng trăm nghìn đồng. Với những cây thông từ 6m trở lên khách phải đặt hàng trước 15 ngày.

Kinh tế khó khăn, cây thông Noel giá khủng trăm triệu khó
Thị trường Noel khởi động sớm

Mặc dù thị trường Noel khởi động sớm nhưng theo các chủ cửa hàng kinh doanh đồ trang trí thì năm nay kinh tế khó khăn nên giá cả các mặt hàng không tăng so với năm ngoái. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp lớn đa phần sử dụng lại cây thông của năm cũ và chỉ mua sắm thêm các phụ kiện cho mới nên những cây thông từ 6m trở lên cũng không có nhiều người đặt hàng.

Những phụ kiện trang trí có giá khác nhau, dao động từ chục nghìn đến vài trăm nghìn, tùy chất liệu, kiểu dáng, kích cỡ. Trong đó các loại phụ kiện như nơ, hộp quà, chữ, trái châu, quả thông, quả chuông đắt hàng hơn hẳn.

 Ví dụ hộp quà tùy kích cỡ, cao 30cm giá 30.000 đồng, cao 40cm giá 40.000 đồng; chuông rẻ nhất có giá 16.000 đồng; đắt nhất là 250.000 đồng; nơ 6.000 đồng/cái; chữ từ 25.000 đồng trở lên; trái châu từ 30.000 đồng/túi trở lên, vòng nguyệt quế từ 40.000- 200.000 đồng

 Có mặt tại cửa hàng trên đường Nguyễn Chí Thanh, chị Thư một khách hàng chia sẻ: Năm ngoái đã có cây thông nên giờ chỉ cần mua đồ trang trí. Để trang trí một cây thông nổi bật, ấn tượng chị đã lên danh sách các phụ kiện cần thiết. Theo tính toán của chị thì những phụ kiện trang trí cũng dao động từ 400.000- 600.000 đồng.

 Trang phục cho các bé vui Noel cũng được bày bán khắp các tuyến đường giá 100.000-150.000 đồng một bộ. Bộ quần áo ông già Noel cho người lớn từ 150.000- 250.000 đồng.
Diệu Thùy

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.