Kiểm toán giải trình với Quốc hội về lương tại Petrolimex

Tổng kiểm toán Nhà nước Đinh Tiến Dũng xác nhận số lỗ năm 2011 của Petrolimex là 1.423 tỷ đồng, lương của chủ tịch tập đoàn là 58 triệu đồng/tháng, thấp hơn mức 70,7 triệu đồng năm 2010.

Sau loạt chất vấn về hàng giả, hàng tồn kho, Đại biểu Đồng Vũ Mạo (Thừa thiên Huế) chất vấn Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng về chuyện Petrolimex lỗ lớn, lương cao. Bộ trưởng Hoàng từ chối trả lời vì ông chưa nhận được kết quả từ phía Kiểm toán Nhà nước. Ông Hoàng nói: "Chúng tôi chưa có kết quả kiểm toán, cũng như các đại biểu Quốc hội tôi chỉ được đọc trên báo chí. Khi nào có thông tin chính thức chúng tôi sẽ trả lời Quốc hội".

Câu hỏi được chuyển lại cho Tổng kiểm toán nhà nước, với yêu cầu chỉ trả lời trong 1 phút. Ông Dũng cho biết, kết quả kinh doanh thì năm 2011, Tập đoàn Xăng dầu VN (Petrolimex) lỗ 1.423 tỷ đồng. Mức lương bình quân của cán bộ, công nhân viên tập đoàn là trên 6 triệu đồng/tháng. Với lãnh đạo tập đoàn, lương Chủ tịch tập đoàn là 58 triệu đồng; lương ủy viên HĐQT là 42 triệu đồng; trưởng ban kiểm soát 41 triệu đồng... Tuy nhiên, mức lương này đã giảm so với năm 2010, năm mà tập đoàn này lãi. Theo ông Dũng, năm 2010, lương Chủ tịch kiêm tổng giám đốc là 70,7 triệu đồng. Ủy viên HĐQT là 54,9 triệu đồng. Đó cũng là mức lương của Trưởng ban kiểm soát. Riêng năm 2012 thì mức lương của Petrolimex chưa được cập nhật.

Kiểm toán giải trình với Quốc hội về lương tại Petrolimex - ảnh 1
Lương lãnh đạo Petrolimex đã bị giảm năm 2011

Giảm giá xăng trước phiên chất vấn, trùng hợp ngẫu nhiên?

Vấn đề điều hành giá xăng dầu cũng nhận được nhiều chất vấn của các đại biểu. Đại biểu Đỗ Văn Đương (TP.HCM) chất vấn: "Tôi thấy giá xăng dầu giảm ở kỳ họp thứ 3 sau đó tăng vùn vụt. Hôm qua, giá xăng dầu lại giảm 500 đồng. Đây là trùng hợp ngẫu nhiên hay biện pháp linh hoạt của hai Bộ trưởng?".

Bộ trường Vũ Huy Hoàng cho biết: "Giảm giá xăng và dầu điêzen chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Với góc độ trách nhiệm được chính phủ giao, không thể có động thái linh hoạt. Giá thế giới giảm thì chúng ta phải giảm".

Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ được đề nghị hỗ trợ trả lời về quản lý, điều hành kinh doanh xăng dầu. Ông Huệ nói: "Bộ Tài chính chỉ tham gia khâu quản lý giá. Quản lý nhà nước không thuộc chức năng của Bộ Tài chính. Về đánh giá nghị định 84 từ năm 2011, hiện Bộ Công Thương đang chủ trì sửa, cố gắng hoàn thành trong tháng 12. Thông tư 234, phải sửa đồng bộ, trên cơ sở nghị định 84".

Về sự trùng hợp giữa các lần giảm giá xăng dầu và các kỳ họp QH, Bộ trưởng Huệ cho biết, ông không hiểu sao vào đúng các kỳ họp Quốc hội là giá xăng dầu thế giới lại giảm. "Cứ Quốc hội họp là giá xăng dầu giảm. Anh em chúng tôi trêu nhau, thế này Quốc hội cứ họp liên tục thì anh em mình khỏe", ông Huệ dí dỏm.

Sau đó, ông Huệ khẳng định, việc giảm giá xăng dầu ngày 11/11 là do Liên Bộ Tài chính - Công Thương tính toán thấy có dư địa để giảm giá được 500 đồng/lít và "không có liên quan gì đến Quốc hội họp".

Thùy An

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.