Kiếm bộn nhờ nghề buôn rơm rạ

Tại thời điểm này, giá rơm được bán khoảng 1,1 triệu đồng/tấn. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có rơm sẵn. Nhiều khi dưa hút hàng, muốn mua rơm phải gọi điện thoại đặt trước 5-7 ngày...

Vào thời gian đỉnh điểm,  các loại xe tải lớn nhỏ cứ nối đuôi nhau tại các làng có nghề buôn bán rơm chờ mua, đem về làm đệm lót cho dưa hấu trong quá trình vận chuyển để tránh hư hỏng. Theo đó lợi nhuận mang về cho nhiều chủ buôn rơm cũng khá cao.

Lượng rơm tiêu thụ phụ thuộc vào dưa

Tháng 3, khi vụ dưa hấu ở Quảng Ngãi bắt đầu thu hoạch, cũng là lúc các làng bán rơm trong tỉnh vào vụ. Tại các điểm bán nằm dọc theo Quốc lộ 1 của làng rơm thôn Tú Sơn, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, khá nhiều xe ô tô tải trọng 6-10 tấn đang đậu mua rơm chất lên xe.

Bây giờ mới đầu vụ dưa nên còn ít, chứ lúc cao điểm xe ô tô đến chờ mua xếp cả hàng dài, anh Tùng, người dân ở đây kể. Anh Nguyễn Hữu Tài (32 tuổi), tài xế xe tải quê ở huyện Bình Sơn, cho biết: Với tải trọng cho phép của xe khoảng 10 tấn, tùy từng thời điểm giá cả lên xuống mà số tiền mua rơm để lót cho dưa mỗi chuyến dao động từ 3-5 triệu đồng.

Kiếm bộn nhờ nghề buôn rơm rạ - ảnh 1
Một điểm bán rơm ở Tú Sơn, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức

Theo lời của các chủ rơm ở đây, thì rơm chủ yếu là bán để lót dưa, còn trồng nấm, thức ăn cho gia súc không đáng kể. Vì vậy năm nào dưa tiêu thụ mạnh và được vận chuyển đi nơi khác, mà chủ yếu là ra  Lạng Sơn để xuất sang Trung Quốc nhiều, thì giá rơm tăng cao và ngược lại.

Riêng tại thời điểm này, giá rơm được bán khoảng 1,1 triệu đồng/tấn. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có rơm sẵn. Nhiều khi dưa hút hàng, muốn mua rơm phải gọi điện thoại đặt trước 5-7 ngày mới có, một tài xế tên Vũ, đang ngồi bên góp chuyện.

Để tiết kiệm khoảng chi phí này, thông thường các chủ đại lý thu mua dưa, tài xế sau khi vận chuyển dưa đến nơi, gom giữ lại số rơm cũ để vận chuyển cho chuyến sau.

Kiếm tiền triệu từ rơm

Qua quan sát, hiện ở Quảng Ngãi có khá nhiều làng làm nghề buôn bán rơm, nằm chủ yếu dọc theo  Quốc lộ 1. Nhưng nhiều nhất là đoạn đi qua 2 xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ và Đức Lân, huyện Mộ Đức, với số hộ tham gia lớn nhỏ ước hiện trên 40 người.

Theo lời các hộ buôn rơm, thì nghề này ra đời được khoảng 15 năm và thôn Kim Giao, xã Phổ Thuận được cho là nơi khởi đầu. Một chủ buôn rơm tên Huệ (45 tuổi), ở Kim Giao kể: Hơn 14 năm trước, thấy có nhiều người đánh xe ô tô đến hỏi mua rơm để lót dưa hấu vận chuyển đi nơi khác cho khỏi dập, hư hỏng nên một số người đã đi mua rơm về bán.

Kiếm bộn nhờ nghề buôn rơm rạ - ảnh 2
Phương tiện ô tô đang đậu để chở rơm

Từ chỗ ban đầu chỉ một vài hộ đã tăng lên hàng chục, rồi lan sang xã bên cạnh là Đức Lân và nhiều nơi khác trong tỉnh. Để có rơm bán, cứ vào vụ thu hoạch lúa các chủ vựa rơm cho người vào các cánh đồng trong tỉnh mua về trữ.

Cách đây 3-4 năm thì giá rơm mua tại ruộng chỉ khoảng 80.000 đồng/sào(500m2), thế nhưng hiện đã tăng lên 200.000 đồng/sào. Cộng chi phí thuê người gom, tiền chuyên chở về được đến nhà thì giá rơm là khoảng 400.000 đồng/sào, chị Vân, một chủ buôn bán rơm tính toán.

Tuy không nói chính xác, thế nhưng các chủ buôn rơm cho biết: Lợi nhuận khá cao. Ít thì 20-40 triệu đồng/năm, nhiều thì trên dưới 100 triệu đồng/năm. Nghề buôn rơm đã góp phần nâng cao thu nhập cho nhiều hộ gia đình và cả người trồng lúa, thế nhưng cũng tiềm ẩn hiểm họa gây cháy do bất cẩn cũng khá cao.

Vì vậy các cấp ngành chức năng cần tăng cường tuyên truyền về  phòng cháy chữa cháy cho những hộ làm nghề này.

Theo Công Hoàng/baoquangngai.vn

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.