Khuyến khích mạnh người dân ra đảo định cư lâu dài!
![]() |
Giám đốc Trung tâm thông tin thuỷ sản Dương Long Trì: "Xây dựng, ban hành chính sách thu hút và khuyến khích mạnh để người dân ra đảo định cư lâu dài, vừa phát triển kinh tế thủy sản, vừa làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển, đảo của Tổ Quốc" - Ảnh: HC |
Nghề cá phải là nghề làm giàu!
Ông Dương Long Trì, Giám đốc Trung tâm thông tin thuỷ sản (Tổng cục Thuỷ sản, Bộ NN-PTNT) nêu rõ, Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 đã xác định “nhiệm vụ cơ bản, lâu dài và xuyên suốt là xác lập chủ quyền đầy đủ, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán vùng biển, thềm lục địa, hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các quần đảo, đảo khác thuộc chủ quyền của nước ta”.
Mục tiêu chiến lược của ngành thuỷ sản Việt Nam đến năm 2020 là cơ bản CNH-HĐH và tiếp tục phát triển toàn diện theo hướng bền vững, trở thành ngành sản xuất hàng hóa lớn có cơ cấu và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; có năng suất, chất lượng, hiệu quả; có thương hiệu uy tín; có khả năng cạnh tranh cao và hội nhập vững chắc vào kinh tế thế giới. Ngành thuỷ sản phải nỗ lực đóng góp nhiều cho việc thực hiện Chiến lược Biển của Đảng, phải tạo ra thu nhập cho người lao động và phải là một nghề để làm giàu!
"Biển gắn bó chặt chẽ với ngư dân. Với hàng ngàn tàu hoạt động trên vùng biển, ngư dân sẽ là lực lượng quan trọng tăng cường sự hiện diện dân sự ở các vùng biển chủ quyền của nước ta, đặc biệt đối với vùng quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Họ là lực lượng không thể thay thế cho thế trận “chiến tranh nhân dân” trên biển, là yếu tố quan trọng để gắn phát triển kinh tế với bảo vệ vùng biển, đảo của Tổ quốc" - ông Dương Long Trì nói.
Để hiện thực hoá các định hướng nêu trên, ông cho biết, ngành thuỷ sản sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển khai thác xa bờ, hình thành các đội tàu lớn để vươn khơi, vừa phát triển sản xuất, vừa kết hợp với các lực lượng hải quân, biên phòng, cảnh sát biển, lực lượng vũ trang địa phương xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh trên biển. Đầu tư tăng cường năng lực các đội tàu kiểm ngư để giám sát thực thi pháp luật, bảo vệ nguồn lợi trên biển.
"Cùng với đẩy mạnh đào tạo tay nghề cho ngư dân là đẩy mạnh chương trình phát triển kinh tế thủy sản tại các đảo. Xây dựng các đảo lớn thành các trung tâm dịch vụ nghề cá trên biển. Xây dựng, ban hành chính sách thu hút và khuyến khích mạnh để người dân ra đảo định cư lâu dài, vừa phát triển kinh tế thủy sản, vừa làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển, đảo của Tổ quốc. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng hải quân, biên phòng, cảnh sát biển xây dựng các phương án tìm kiếm, cứu nạn khi có thiên tai, rủi ro, đảm bảo an toàn sản xuất trên biển cho ngư dân" - ông Dương Long Trì nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, ngành thuỷ sản cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác quốc tế về biển và nghề cá với các nước láng giềng và khu vực, tham gia thực hiện Công ước quốc tế về luật Biển, cam kết thực hành nghề cá có trách nhiệm và nghề cá bền vững. Tăng cường năng lực tàu thuyền để tham gia khai thác ở vùng đánh cá chung trong Hiệp định phân định vịnh Bắc bộ và Hiệp định hợp tác nghề cá trong vịnh Bắc bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc.
![]() |
Để ngư dân yên tâm bám biển đòi hỏi các giải pháp đồng bộ và nỗ lực của toàn ngành thuỷ sản - Ảnh: HC |
Hoàn thiện hệ thống quản lý ngành thuỷ sản
Để ngư dân yên tâm bám biển, theo Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải (huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) Nguyễn Quốc Trinh, các bộ, ngành TƯ và chính quyền địa phương cần thông tin kịp thời và tuyên truyền cho ngư dân hiểu biết các quy định quốc tế về biển để họ không có những vi phạm khi hoạt động khai thác thuỷ sản ở những vùng khơi xa.
"Chính phủ cần tăng nguồn đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng ven biển, đảo, vùng bãi ngang ven biển và huyện đảo nhằm tạo cho ngư dân có điều kiện đánh bắt hải sản gắn với chế biến để giải quyết việc làm, tăng thu nhập" - ông Nguyễn Quốc Trinh nói.
Vấn đề đặt ra theo ông Dương Long Trì là phát triển khai thác thuỷ sản của Việt Nam vẫn chưa gắn kết chặt chẽ với công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi. Trong khi đó công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của nguời dân về bảo vệ nguồn lợi chưa hiệu quả, nguời dân chưa chủ động tham gia việc gìn giữ nguồn lợi và môi trường biển.
Do tàu thuyền khai thác tăng nhanh và không được kiểm soát chặt chẽ, nhất là tàu công suất nhỏ (năm 2011, tổng công suất máy tàu cả nước là 7,22 triệu CV, tăng 10 lần so với năm 1990 nhưng sản lượng khai thác chỉ tăng 3,3 lần) khiến nguồn lợi thủy sản ven bờ bị khai thác quá mức và đứng trước nguy cơ suy giảm nghiêm trọng. Trong khi đó công tác thanh kiểm tra, giám sát còn yếu, thiếu lực lượng, kinh phí, phương tiện hoạt động.
Theo các đại biểu, để giải quyết tình hình này là cả quá trình lâu dài, đòi hỏi các giải pháp đồng bộ và nỗ lực của toàn ngành thuỷ sản. Để duy trì tăng trưởng, hướng tới phát triển kinh tế biển bền vững và có hiệu quả, trước mắt ngành thuỷ sản cần đầu tư cho chương trình điều tra, đánh giá nguồn lợi hải sản và dự báo ngư trường, nghiên cứu ứng dụng và nhanh chóng áp dụng các công nghệ, kỹ thuật khai thác xa bờ, kỹ thuật bảo quản sau thu hoạch để bảo đảm chất lượng nguyên liệu khai thác.
Đồng thời triển khai đề án tổ chức lại khai thác thuỷ sản, trong đó có phát triển khai thác thuỷ sản xa bờ; điều chỉnh cơ cấu tàu thuyền, loại nghề hợp lý, dịch vụ hậu cần nghề cá; nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ khai thác mới, đào tạo lao động để từng bước hình thành các đội tàu lớn vươn ra vùng biển xa bờ, vừa góp phần hiện đại hoá nghề khai thác thuỷ sản vừa kết hợp bảo vệ quốc phòng, an ninh trên biển, đảo.
"Hệ thống tổ chức quản lý nhà nước ngành thủy sản từ TƯ đến địa phương cũng sẽ được hoàn thiện. Thiết lập và đưa vào vận hành có hiệu quả hệ thống thông tin liên lạc giữa tàu và bờ, phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn sản xuất trên biển cho ngư dân. Tăng cường công tác đăng ký, đăng kiểm và quản lý hoạt động tàu thuyền khai thác trên biển, giám sát hoạt động đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không có quản lý, thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản khai thác" - ông Dương Long Trì nói.