Khu đô thị Thanh Hà đã hoàn thiện đến 90% cơ sở hạ tầng

Khu đô thị Thanh Hà được đánh giá là một trong những khu đô thị sinh thái, phù hợp với nhu cầu thực của người dân với nhiều tiện ích như hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, đầy đủ các hạng mục điện, đường, trường, trạm, khu vui chơi, khu liên hiệp thể thao...

Đối với mỗi khu đô thị việc đảm bảo cơ sở hạ tầng giao thông là một phần vô cùng quan trọng. Khu đô thị Thanh Hà được đánh giá là một trong những khu đô thị sinh thái, phù hợp với nhu cầu thực của người dân với nhiều tiện ích như hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, đầy đủ các hạng mục điện, đường, trường, trạm, khu vui chơi, khu liên hiệp thể thao...

Đây là điều kiện tiên quyết để thu hút cư dân đến với khu đô thị Thanh Hà. Cùng điểm lại một vài ưu điểm về đường giao thông tại khu đô thị Thanh Hà và vì sao nhiều người dân hài lòng khi quyết định dọn đến vùng đất này để an cư lập nghiệp.

Tuyến đường nội khu khang trang, thông thoáng trong khu đô thị.

Có sự đầu tư bài bản ngay từ đầu

Cũng giống như các khu đô thị khác, khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh được chủ đầu tư chú trọng xây dựng hệ thống giao thông, đường xá thuận lợi tạo điều kiện cho cư dân đi lại và sinh hoạt.

Hầu hết, các tuyến đường trong khu đô thị đều được đầu tư xây dựng khang trang, thông thoáng và được trang bị hệ thống đèn điện chiếu sáng đầy đủ, hiện đại. Mặt cắt ngang của các tuyến đường đều từ 14m trở lên, có những tuyến lên đến 30m, 50m, 60m. Vỉa hè, hành lang các tuyến đường ở đây cũng được xây dựng rộng rãi, sạch sẽ.

Hệ thống cống, rãnh thoát nước cũng được làm rất thận trọng, tỉ mỉ. Các tuyến đường nội khu đã được hoàn thiện trên 90% có sự kết nối linh hoạt, giúp dân cư đi lại thuận lợi, thoải mái.

Nằm trong khuôn viên khu đô thị còn có tuyến đường 50m rộng rãi đi qua lô A2.10 B2.4 có điểm đầu nằm trên đường vành đai 4, điểm cuối nằm trên đường Giải phóng, Ngọc Hồi nối khu vực Hà Đông, Thanh Oai, Thanh Trì đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Con đường trục này không phải ngẫu nhiên mà Thành phố Hà Nội quy hoạch cắt ngang qua khu đô thị, bởi đây là tuyến đường có ý nghĩa quan trọng đối với KĐT Thanh Hà và các quận, huyện của Hà Nội.

Hành lang, vỉa hè rộng rãi tạo điều kiện cho người dân đi lại.

Tuyến đường 50m đi qua khu đô thị.

Thuận tiện và giảm áp lực giao thông cho nội thành Hà Nội

Đặc biệt khu đô thị Thanh Hà là dự án đối ứng BT cho 20km tuyến đường trục phía Tây Nam (Thuộc tỉnh Hà Tây cũ),tuyến đường này bắt đầu từ nút giao Phúc La - Văn Phú (đường vành đai 3,5m) kết thúc tại huyện Phú Xuyên nối với cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Đây là tuyến đường trục quan trọng kết nối dân cư các quận huyện, cũng như là tuyến đường huyết mạch giúp người dân khu vực nội thành đi ra cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ dễ dàng, thuận tiện và giảm áp lực giao thông cho các tuyến Giải Phóng, Ngọc Hồi. Hiện nay, tất cả các nút giao thông nội bộ của KĐT Mường Thanh Thanh Hà đấu nối vào đường trục phía Nam đã được thi công hoàn thành từ năm 2018.

Đường trục phía Tây Nam chạy qua khu đô thị Thanh Hà có chiều dài 20km.

Cảnh quang đẹp mắt nhờ có hệ thống cây xanh ven đường

Đặc biệt dọc hai bên tất cả các tuyến đường được trồng rất nhiều cây xanh. Ở những tuyến đường lớn cây xanh còn được cắt tỉa tạo hình rất đẹp mắt. Dải phân cách cũng được tận dụng để trồng hoa cây cảnh. Với mục tiêu phát triển thành khu  đô thị xanh, nên phần lớn diện tích nơi đây được phủ xanh với hàng trăm loại cây, hoa khác nhau.Tạo cho khu đô thị có được cảnh quan xanh mướt, tràn đầy sức sống.

Dải phân cách được trồng rất nhiều hoa, cây cảnh.

Có thể thấy, giao thông ở khu đô thị Thanh Hà rất thuận lợi, thông thoáng. Cư dân có thể yên tâm đi lại và tận hưởng cuộc sống an lành, xanh – sạch – đẹp tại khu đô thị này.

PV
Từ khóa: Khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh khu đô thị

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.