Không thu hồi, áp thuế nặng

Sẽ áp mức thuế lũy tiến để “trị” những chủ đầu tư găm đất, chây ì không triển khai dự án đã được phê duyệt theo tiến độ thay vì dùng biện pháp hành chính thu hồi dự án bất động sản.

Đó là kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Nguyễn Minh Quang trong phiên trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây.

Theo kiến nghị, mức thuế sẽ lũy tiến hàng năm, năm sau cao hơn năm trước. Nghĩa là dự án để càng lâu thì mức thuế bị đánh sẽ càng cao, khiến nhà đầu tư không dám găm giữ đất. Nếu thực hiện tốt thì cơ quan quản lý Nhà nước sẽ không phải ra quyết định hành chính để thu hồi dự án, mà tự nhà đầu tư sẽ cân nhắc có nên giữ đất hay không.

Trao đổi với PV Infonet, TS. Lê Đăng Doanh cho rằng: Việc áp thuế lũy tiến có thể coi là hình thức phạt đối với những chủ dự án không triển khai dự án đã được phê duyệt. Hình thức phạt này là cần thiết.

“Việc áp thuế lũy tiến sẽ là biện pháp thúc đẩy các chủ đầu tư thực hiện dự án đúng cam kết tiến độ”, TS Lê Đăng Doanh nói.

Không thu hồi, áp thuế nặng - ảnh 1
Dự án bỏ hoang nhiều năm đang gây lãng phí.

Song, theo ông Doanh, quan trọng nhất vẫn là vai trò quản lý, giám sát thực thi pháp luật của Nhà nước, cụ thể các Sở Tài nguyên Môi trường và Bộ Tài nguyên Môi trường cũng phải có trách nhiệm trong việc dự án để hoang hóa, ô nhiễm môi trường…

Song, vị TS. này lại băn khoăn: cùng với áp thuế lũy tiến thì vẫn phải áp dụng cùng các biện pháp hành chính khác nữa mới đủ mạnh. Biện pháp có rồi liệu Bộ ban ngành liên quan có thực hiện hay không cũng là vấn đề.

Tuy nhiên, theo ông Trần Văn Huynh, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam: việc đánh thuế lũy tiến đối với các dự án mà chủ đầu tư không triển khai sẽ không ăn thua, chỉ là cách để bảo vệ những chủ đầu tư đó thôi, bởi lẽ mức thuế lũy tiến ấy có bù lại được giá trị đất dự án đó? Đất dự án không triển khai để hoang hóa là qúa lãng phí.

“Nhà nước nên thu hồi lại những dự án đã được phê duyệt theo tiến độ mà không triển khai để giao cho đơn vị khác sử dụng hoặc để cho người dân canh tác. Biện pháp thu hồi vẫn là hữu hiệu nhất không chỉ để “trị” những chủ đầu tư cố tình “găm” đất, chây ì không làm dự án mà còn mang lại nhiều lợi ích hơn”, ông Huynh nhấn mạnh.

Trao đổi với giám đốc một đơn vị trong ngành bất động sản thì vị này gạt phăng, không đồng tình với kiến nghị, bởi lẽ theo ông việc chậm triển khai dự án không chỉ là lỗi của mình doanh nghiệp đó. Vị này đưa ra một dẫn chứng, “ách” nhất là ở khâu thủ tục, một dự án xong khâu này cũng phải mất rất nhiều thời gian.“Nếu cứ cố “giết” doanh nghiệp thì lấy ai ra mà làm dự án nữa”, vị giám đốc này nói.

Vào thời điểm năm 2011- 2012, việc đánh thuế cao ở mức 5 – 10% để “xử” những biệt thự để “hoang”, cỏ mọc um tùm, là điểm đỗ của các tệ nạn xã hội…. cũng đã được đề xuất nhằm hạn chế việc đầu cơ bất động sản cũng đã nhận được nhiều ý kiến đồng tình nhưng không mấy khả thi khi hiện nay, tại nhiều khu đô thị vẫn tồn tại rất nhiều biệt thự để hoang, không người ở.

Kiến nghị áp thuế lũy tiến để “trị” những chủ dự án “chây ì” không triển khai dự án lại được đưa ra trong bối cảnh các dự án chậm triển khai khá phổ biến hiện nay, một phần do thị trường BĐS không thuận lợi, nhà đầu tư găm đất chờ thời, một phần là do nhà đầu tư không đủ năng lực để giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án. Liệu rằng, kiến nghị này có được quyết khi vẫn còn những ý kiến băn khoăn nêu trên ?!

Nguyễn Lê

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.