Không để xe ở hầm chung cư: Đề xuất vô lý, ngược đời, không khả thi!

Liên quan đến đề xuất không để xe ở hầm chung cư, nhà cao tầng, khách sạn của đại biểu quốc hội nhằm phòng ngừa cháy nổ, các chuyên gia và doanh nghiệp đều cho rằng đó là đề xuất vô lý và không thể thực hiện được.

Tại phiên thảo luận của Quốc hội về công tác phòng cháy, chữa cháy vừa qua, ông Nguyễn Ngọc Phương - Phó trưởng đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình đề xuất, cần ban hành luật không cho phép để xe trong hầm các tòa nhà chung cư để phòng ngừa cháy nổ.

Ông Phương cho rằng, tầng hầm chung cư, nhà cao tầng, khách sạn đang được dùng làm nơi để xe cho hàng nghìn người. Mỗi xe máy, ô tô có một bình xăng nên tầng hầm chứa xe thành “kho xăng dầu” và khi cháy thì không thể nào cứu chữa được.

Đồng thời, các nhà cao 50 - 70 tầng, khi cháy thì trụ chịu lực sẽ bị nóng, ảnh hưởng đến an toàn kết cấu, khó đảm bảo an toàn công trình về lâu dài.

Trước đề xuất không để xe ở hầm chung cư, nhiều ý kiến cho rằng, đó là đề xuất vô lý, ngược đời và không khả thi...

Vì vậy, vị đại biểu đề nghị Quốc hội xem xét, sửa Luật Xây dựng để các khu chung cư phải xây bãi đỗ xe riêng chứ không để dưới tầng hầm.

Trả lời đề xuất của đại biểu quốc hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho hay “Bộ sẽ nghiên cứu”.

Trước đề xuất này, trao đổi với PV Infonet, ông Trần Ngọc Hùng – Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam đánh giá: Đây là đề xuất ngược đời, không phù hợp với thị trường, nhất là ở các đô thị, thành phố lớn.

“Người đề xuất này là người không hiểu biết về đô thị, không hiểu biết về xây dựng. Hà Nội còn có yêu cầu bắt buộc các dự án chung cư cao tầng phải có hầm để xe cơ mà. Bộ trưởng Bộ Xây dựng “nể” quá nên trả lời sẽ nghiên cứu cho vui thôi, chứ không có chuyện đó đâu”, ông Hùng nêu quan điểm.

Theo ông Hùng, đề xuất xây bãi đỗ xe riêng chứ không để dưới tầng hầm chỉ có thể áp dụng đối với những tỉnh lẻ có quỹ đất rộng mênh mông. Ở đô thị, khó làm được việc này khi quỹ đất hẹp, giá thành cao.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Thế Điệp, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Reenco Sông Hồng cho hay: Nếu các khu chung cư cao tầng không để xe ở hầm thì không đủ không gian, điều kiện để xe hiện nay.

“Nếu đề xuất này mà được áp dụng thì quả là nỗi kinh hoàng, không biết để xe đâu cho hết. Đối với Việt Nam, nhất là Hà Nội thì đề xuất không khả thi, không thực tế mặc dù đây là ý kiến đề xuất tốt khi quan tâm đến tính mạng con người”, ông Điệp nói.

Ngoài ra, theo ông Điệp, ý tưởng đưa việc xây bãi đỗ xe ở bên ngoài các khu chung cư mặc dù cũng là ý tưởng hay nhưng không thực tế. Với hiện trạng Việt Nam hiện nay chưa khả thi lắm, bởi nếu xây các bãi đỗ xe ở ngoài khu chung cư sẽ “đẩy” giá nhà lên quá cao so với mức thu nhập hiện nay của người dân.

Do đó, theo ông Điệp, vẫn phải để xe ở tầng hầm và cần tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, tăng cường sự kiểm tra giám sát của các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức quản lý hoặc thêm những quy định về phòng cháy chữa cháy nghiêm ngặt hơn sẽ là những biện pháp khả thi nhất.

Cũng là một chủ đầu tư xây dựng nhiều dự án nhà ở, ông Nguyễn Văn Đực, Phó giám đốc Công ty địa ốc Đất Lành cho rằng đề xuất không để xe dưới tầng hầm nhà cao tầng là vô lý.

Theo ông Đực, không thể nhìn vào một số tầng hầm chung cư đã bị cháy để cấm hết tất cả tầng hầm không cháy. Nếu không để xe dưới tầng hầm chung cư thì không biết lượng xe “khổng lồ” của người dân sẽ để ở đâu, trong khi đất đô thị ngày càng hạn hẹp?

“Chúng ta không thể bố trí được các bãi đất trống quy mô lớn để làm chỗ đỗ xe trong các khu đô thị được. Điều đó là quá khó. Rõ ràng, đề xuất không để xe ở tầng hầm là đang đi ngược xu thế”, ông Đực nhận định.

Do đó, theo ông Đực, thay vì cấm để xe tầng hầm, cần phải đưa ra các quy định để làm sao tầng hầm phải thông thoáng và quản lý hiệu quả để tầng hầm không bị cháy.

Nhất là khi dự án đưa vào bàn giao và vận hành, cư dân và ban quản trị tòa nhà cần thường xuyên tổ chức kiểm tra vấn đề phòng cháy chữa cháy; đồng thười chính quyền, cơ quan quản lý cũng cần kiểm soát chặt chẽ khi nghiệm thu phòng cháy chữa cháy thì mọi thứ sẽ tốt và hiệu quả hơn.

Nguyễn Lê

Kỹ sư công nghệ về quê nuôi ốc, thu nhẹ lãi nửa tỷ mỗi năm

Sau hơn 4 năm về quê khởi nghiệp, đến nay chàng kỹ sư trẻ đang sở hữu trại ốc sinh sản với 22 ao bạt cùng khoảng 6.000m2 hồ nuôi ốc thương phẩm. Mỗi năm, anh nhẹ nhàng bỏ túi tiền lãi gần nửa tỷ đồng.

Chương trình Net Zero của Vinamilk nhận giải Doanh nghiệp Trách nhiệm châu Á

Vinamilk là doanh nghiệp ngành sữa duy nhất của châu Á được vinh danh tại hạng mục “Green Leadership” (Lãnh đạo xanh) trong khuôn khổ giải thưởng Doanh nghiệp Trách nhiệm châu Á (AREA).

Ngân hàng chưa mạnh tay phong tỏa, khóa tài khoản lừa tiền, vì sao?

Một ngân hàng lớn đã lên danh sách các tài khoản đáng ngờ suốt 3 năm nay. Từ 1/7, các ngân hàng có quyền mạnh tay quyết định phong tỏa hoặc đóng tài khoản có dấu hiệu lừa đảo.

SHB - ngân hàng tài trợ bền vững tốt nhất dành cho doanh nghiệp SME

Với các giải pháp tài chính bền vững cùng sản phẩm, dịch vụ số đa dạng dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, SHB vừa được vinh danh là “ngân hàng tài trợ bền vững tốt nhất dành cho doanh nghiệp SME”.

Khách chuyển khoản đi, tiền bị phanh lại, ngân hàng gửi tin nhắn sững sờ

Câu chuyện một khách hàng chia sẻ, khi một người nhắn tin đề nghị chuyển khoản thanh toán cho món hàng vừa ship, chị thực hiện chuyển tiền, bất ngờ giao dịch bị phanh lại cùng dòng chữ cảnh báo khiến khách vô cùng kinh ngạc.

Xác thực sinh trắc học không có nghĩa là không còn tồn tại lừa đảo

Xác thực sinh trắc học sẽ làm “sạch” tài khoản ngân hàng, ngăn chặn được mua bán hay cho thuê tài khoản. Tuy nhiên, đây không phải là giải pháp an toàn tuyệt đối để phòng chống lừa đảo trực tuyến.

TH ra mắt bộ sản phẩm sữa chua ăn Top Cup hoàn toàn mới

Tập đoàn TH ra mắt bộ sản phẩm sữa chua ăn Top Cup cao cấp, hoàn toàn từ thiên nhiên, được coi là một “thế hệ sữa chua mới”, với cách thưởng thức độc đáo khi kết hợp sáng tạo sữa chua sánh mịn cùng phần Top Cup (topping) để riêng mới lạ.

Imexpharm khởi động dự án nâng cấp hệ thống quản trị doanh nghiệp

Ngày 3/7, Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm và Deloitte Việt Nam khởi động dự án nâng cấp hệ thống SAP ECC lên SAP S/4HANA, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt hơn cho khách hàng và đối tác.

Xác thực sinh trắc học khi chuyển tiền sẽ giải quyết triệt để vấn nạn lừa đảo

Khi đã đăng ký xác thực khuôn mặt, nếu người dùng lỡ bị kẻ lừa đảo lấy được mã đăng nhập và mã giao dịch thì lệnh chuyển tiền đó vẫn không thể thực hiện được, do khuôn mặt xác thực không phải của chủ tài khoản.

KEL Award - vinh danh những tài năng xuất sắc trong thương mại điện tử B2B

Giải thưởng dành cho Nhà lãnh đạo Thương mại Điện tử (KEL Award) lần đầu tiên, được thiết kế để vinh danh những nhà cung cấp thương mại điện tử xuất sắc trong các khu vực Nam Á và Đông Nam Á.