Không dám kết hôn vì 'yếu', sợ vợ ngoại tình

Theo các bác sĩ nam khoa, yếu sinh lý chính là “nỗi đau” không nói nên lời của không ít đấng mày râu, bệnh có xu hướng gia tăng và trẻ hóa.

Tự ti vì còn trẻ đã 'yếu'

Chia sẻ trên diễn đàn về chuyện vợ chồng, chị Nguyễn Linh, một người vợ trẻ cho biết chồng của chị mới hơn 40 tuổi nhưng gần đây 'chuyện ấy' đã xuống cấp, suy giảm. Hai vợ chồng ngủ chung nhưng mỗi tháng chỉ đụng chạm 1 lần. Mỗi lần chị khều khều chồng đều bị anh từ chối với lý do mệt hoặc buồn ngủ. 

Sau chia sẻ của chị Linh, rất nhiều bà vợ cũng vào chia sẻ rằng chồng của họ còn rất trẻ cũng chỉ có nhu cầu hoạt động chuyện đó một vài lần mỗi tháng.

Trường hợp của anh Nguyễn Quang K. 29 tuổi, chưa lập gia đình đến bệnh viện nam học khám nam khoa vì tự thấy mình yếu sinh lý. K. chai sẻ với bác sĩ, trước đó anh có bạn gái và từng nhiều lần ân ái. Tuy nhiên, thời gian gần gũi chỉ kéo dài 2 - 3 phút, bạn gái cũng không hài lòng sợ sau này không thể sinh con. Vì vậy hai người chia tay.

Sau này, có trả qua một vài cuộc vui khác, K. đều rơi vào tình trạng "chưa đến chợ đã hết tiền", thời gian làm "chuyện ấy" chỉ khoảng một phút và không đủ sức cho lần 2, lần 3 như bạn bè hay khoe.

Hai năm nay, K. không dám yêu ai vì thấy mình yếu sinh lý nên mặc cảm tự ti. Anh sợ nếu có yêu hay lấy vợ, chuyện 'lệch pha' hoặc khi nhu cầu không được thỏa mãn sẽ dẫn đến ngoại tình, đổ vỡ. 

{keywords}
Ảnh minh họa. 

Nguyên nhân của yếu sinh lý

Theo bác sĩ Hà Ngọc Mạnh – Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ, yếu sinh lý không trừ một ai. Hàng ngày bác sĩ Mạnh tiếp xúc với nhiều nam giới tuổi còn rất trẻ, độ tuổi 30-40 đã rơi vào nhóm yếu sinh lý.

Nguyên nhân của tình trạng này, bác sĩ Mạnh cho rằng rối loạn cương liên quan tới công việc càng ngày càng căng thẳng ảnh hưởng tới chất lượng tình dục của nam giới, có tới 60 – 70 % bệnh nhân tới khám vì rối loạn cương.

Có những bệnh nhân đã bị rối loạn cương dương dù họ chưa bước vào hôn nhân. Điều đó khiến nam giới càng tự ti hơn không dám nghĩ tới kết hôn. Với đàn ông đã có gia đình, có vợ hay trách móc, ca thán nhiều cũng khiến ông chồng suy giảm ham muốn ân ái.

Triệu chứng yếu sinh lý ở giai đoạn đầu khá mờ nhạt. Có thể, nam giới trước đó còn muốn ân ái nhưng gần đây lại tỉnh bơ. Khi sang giai đoạn nặng hơn nhu cầu tình dục giảm sút đáng kể. Khi làm chuyện ấy xong anh em không còn thấy sảng khoái mà thấy mệt hơn, muốn ngủ ngay, đau lưng. Trường hợp nặng hơn, anh em thấy cậu nhỏ không cương được hoặc thời gian cương cứng ngắn.

Khi có dấu hiệu cơ bản trên nam giới cần đi kiểm tra sớm để phát hiện, điều trị theo chỉ định của bác sĩ.

Nếu nguyên nhân như căng thẳng trong công việc, stress, hút thuốc lá, dùng thuốc kích thích thì bạn cần thay đổi thói quen. Thay đổi lối sống theo hướng tích cực là cách cứu vớt tình trạng rối loạn cương - BS Mạnh cho biết.

Tuy nhiên, theo BS Mạnh để thay đổi điều này cũng khó vì công việc hàng ngày, các deadline không thể trì hoãn.  Khi đó, nam giới cần tham gia các khóa học giảm căng thẳng, học cách sống chung với căng thẳng. Ngoài ra, mày râu cần suy nghĩ tích cực thì chuyện ấy cũng khả quan hơn. Nếu bạn luôn bị ám ảnh mình yếu quá, suy nghĩ tiêu cực  thì chuyện ấy càng suy giảm.

Rối loạn cương không điều trị kịp thời, về lâu dài hooc môn sinh dục giảm dần thì kích thước cậu nhỏ cũng teo dần đi, càng làm nam giới mất tự tin, tạo thành vòng luẩn quẩn.

Khi bị rối loạn cương, bác sĩ Mạnh cho biết bệnh nhân không nên lao ra luôn nhà thuốc mua thuốc cải thiện chức năng tình dục mà nên điều trị theo nguyên nhân. Nguyên nhân do lối sống thì chúng ta thay đổi, nguyên nhân do bệnh lý thì điều trị bệnh để xử lý tận gốc.

Khánh Chi 

 

Nhiều bệnh viện miền Tây thiếu máu vì khó khăn đấu thầu, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Khó khăn trong đấu thầu, mua sắm vật tư, sinh phẩm xét nghiệm, thiếu từ túi lấy máu, hóa chất sàng lọc máu, kit thu nhận tiểu cầu, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ không thể cung cấp máu cho nhiều bệnh viện tại miền Tây.

Loại virus nguy hiểm nhất gây bệnh tay chân miệng

So với nhiều tác nhân gây ra bệnh tay chân miệng, Enterovirus 71 là virus nguy hiểm nhất, có thể gây tử vong sau 4 tiếng người mắc xuất hiện biến chứng.

Bốn thói quen buổi sáng của những người sống lâu nhất thế giới

Khởi đầu buổi sáng với bữa ăn lành mạnh, tách cà phê, nói điều tốt đẹp với người khác... sẽ có ích cho sức khỏe của bạn.

Nguy cơ gia tăng căn bệnh cướp mạng sống nhiều người Việt nhất ngày nắng nóng

Tại Việt Nam, tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, hơn cả ung thư hay tai nạn giao thông. Bác sĩ cảnh báo nguy cơ gia tăng bệnh lý này trong những ngày nắng nóng.

Xếp hạng các nước có số ca bệnh tiểu đường cao nhất: Vị trí của Việt Nam

Số ca bệnh tiểu đường ở Việt Nam chiếm khoảng 6% dân số (nhóm 20 tới 79 tuổi), đứng thứ 141 trên thế giới.

Cải thiện dinh dưỡng và sức khỏe cho người lao động tại Ajinomoto Việt Nam

Bên cạnh việc triển khai các dự án giúp cải thiện dinh dưỡng cho cộng đồng, Ajinomoto Việt Nam cũng chú trọng đầu tư cho các hoạt động giúp nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần của người lao động tại công ty.

Dấu hiệu đau tim xuất hiện trước một tháng

Các vấn đề về hô hấp có thể là dấu hiệu sớm cho thấy cơn đau tim sắp xảy ra.

Hy hữu ở Việt Nam: 40 năm mang cơ quan sinh dục cả nam và nữ

Người bệnh có hình thể là nữ, có buồng trứng, có âm vật và tinh hoàn ẩn ở vùng bẹn trái. Sau gần 40 năm không can thiệp, bệnh nhân bất ngờ phát hiện bị ung thư tinh hoàn.

Số ca mắc ung thư ở Việt Nam tăng, chuyên gia chỉ 5 lý do

Ung thư là nguyên nhân gây tử vong thứ hai sau bệnh tim mạch. Mỗi năm, thế giới có khoảng 19 triệu người mắc ung thư, trong đó Việt Nam là 182.000 ca.

Lý do măng cụt được ví là 'nữ hoàng' trái cây

Không chỉ là loại trái cây ngon, măng cụt còn là một dược liệu quý giá trong phòng và hỗ trợ điều trị một số bệnh.

Đang cập nhật dữ liệu !