Khởi nghiệp khi là một sinh viên

Khởi đầu với trung bình 4 sản phẩm bán được mỗi tháng, sau một năm, số lượng sản phẩm thủ công Tay Việt tiêu thụ đã đạt đến con số 500 hàng tháng.

Hiện tại, Kiều Hoàng Linh, chủ cơ sở sản xuất sản phẩm thủ công Tay Việt, đang sở hữu một cửa hàng giới thiệu sản phẩm tại địa chỉ 25, dốc Thành Công (Ba Đình, Hà Nội) với 15 nhân viên sản xuất và bán hàng.

Nhưng bất ngờ lớn nhất đấy chính là “giám đốc trẻ” Hoàng Linh hiện vẫn đang là sinh viên năm hai, ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế.

Khởi nghiệp khi là một sinh viên - ảnh 1

Hoàng Linh (ngoài cùng bên phải) và những người bạn trong buổi chụp ảnh cho sản phẩm.

Công việc kinh doanh của Hoàng Linh bắt đầu từ tháng 3/2011 với cơ sở sản xuất đặt tại quê nhà tỉnh Hà Nam. Mặt hàng chủ yếu là túi xách, phụ kiện bằng chất liệu da được sản xuất thủ công. Sản phẩm thủ công Tay Việt được phân phối qua các kênh bán buôn, bán lẻ, hội chợ thương mại... “Chúng mình luôn liên tục đổi mới mẫu mã và cải tiến chất lượng sản phẩm. Đội ngũ nhân công và thiết kế lành nghề cộng với nguyên liệu, phụ kiện được chọn lọc kỹ lưỡng chính là những yếu tố quan trọng giúp doanh số tăng lên một cách đáng kể. Quan trọng hơn cả chính là nhiệt huyết và sự tương trợ lẫn nhau trong công việc của các anh chị em”, Hoàng Linh chia sẻ với chúng tôi về bí quyết kinh doanh.

Bên cạnh việc kinh doanh, Hoàng Linh hiện vẫn đang theo học ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Anh Quốc Việt Nam. Khi được hỏi về việc áp dụng những kiến thức trên giảng đường vào thực tế kinh doanh, Hoàng Linh cho biết: “Chương trình học của trường luôn bám sát môi trường kinh doanh thực tiễn tại Việt Nam, thông tin kinh tế và xã hội luôn được cập nhật trong quá trình giảng dạy. Bên cạnh đó nhà trường cũng rèn luyện cho sinh viên tính tự lập cao và nhiều kỹ năng mềm hỗ trợ cho công việc sau này như thuyết trình, làm việc nhóm, đàm phán, quản lý thời gian...”.

Thay đổi rõ rệt nhất của Hoàng Linh sau quá trình học tập tại BUV chính là trình độ tiếng Anh. Môi trường học tập quốc tế tại BUV khiến Linh có thể tiếp xúc và giao tiếp bằng tiếng Anh ở hầu hết các nơi trong trường. Nếu muốn rèn luyện khả năng ngoại ngữ, bạn có thể giao tiếp bằng tiếng Anh với các giảng viên hoặc các anh chị nhân viên người Việt Nam trong trường hay bạn bè khóa trên. Đừng ngạc nhiên khi bạn nhận ra sau một thời gian “trình” tiếng Anh của mình đã tăng lên một cách đáng kể.

“Thay đổi lớn thứ hai của mình chính là khả năng nhận thức vấn đề. Học tập và tiếp xúc với các thầy giáo nước ngoài trong thời gian dài đã giúp mình cảm thấy tự tin hơn về tương lai và năng lực của bản thân. Mình tin rằng, sự nghiêm túc và tính kỷ luật, kết hợp với niềm tin vào bản thân sẽ giúp chúng ta đạt được thành công”, Hoàng Linh chia sẻ.

Khởi nghiệp khi là một sinh viên - ảnh 2

Những chiếc túi xinh xắn là sản phẩm của shop thủ công Tay Việt do Hoàng Linh làm chủ.

Không những học tập tốt và có khả năng kinh doanh nhạy bén, Hoàng Linh còn rất tích cực trong các hoạt động tập thể, ngoại khóa. Linh chính là người thành lập CLB tình nguyện của trường “BUV Volunteer Club” và giữ vị trí chủ tịch nhiệm kỳ 2011-2012. Cùng với bạn bè của mình, BUV Volunteer Club đã tổ chức được 4 sự kiện từ thiện, sản xuất và bán đồ lưu niệm gây quỹ.

Chia sẻ về những dự định trong tương lai của mình, Linh mong muốn trong 5 năm tới, sản phẩm túi da thủ công Tay Việt sẽ có một chỗ đứng riêng tại thị trường nội địa. Bên cạnh đó, Linh cũng sẽ tích cực tìm đầu ra cho sản phẩm trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, ước mơ của Hoàng Linh lại là gây dựng được một quỹ từ thiện. Quỹ này sẽ tập trung vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho những mảnh đời khó khăn, nhằm nâng cao nhận thức và truyền đạt cho họ tư duy làm giàu chân chính, tạo cầu nối tiếp cận với những cơ hội tìm việc làm cũng như kinh doanh trong tương lai.

Đại học Anh Quốc Việt Nam - British University Vietnam (BUV) được xây dựng và thành lập trên cơ sở hợp tác và hỗ trợ phát triển giáo dục của hai chính phủ Việt Nam và Vương Quốc Anh. British University Vietnam (BUV) - Đại học Anh Quốc Việt Nam được chính thức hoạt động theo Quyết định số 1428/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 9/9/2009 là ngôi trường Anh Quốc đầu tiên tại Việt Nam.

Thừa hưởng nền tảng giáo dục Anh hàng đầu thế giới, Đại học Anh Quốc VN (BUV) hiện đang là trường đại học duy nhất tại Việt Nam được phép thực hiện đào tạo các chương trình học chuẩn bằng tiếng Anh với 100% giảng viên nước ngoài và do chính Đại học London (University of London – UoL top 5 tại Anh) và Đại học Stafforshire cấp bằng.

British University Vietnam - Đại học Anh Quốc Việt Nam

193 Bà Triệu, Hà Nội, Việt Nam

ĐT: +84 4 39 740 740 / +84 936 304 968

Email: info@britishuniversity.edu.vn

Website: www.buv.edu.vn

Tư liệu: BUV

Kích hoạt tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên nông nghiệp

Ngày 28/8, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2026.

Trường Đại học Giao thông Vận tải vươn tầm châu Á

Đại học Giao thông Vận tải (UTC) vào nhóm 12 trường dẫn dắt thuộc Đề án phát triển đại học Thủ đô với mục tiêu lọt top 150 châu Á.

Khởi động Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao

Từ 13/8, Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) chính thức vận hành.

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Đang cập nhật dữ liệu !