Trưa 21/9, Hà Nội thêm 10 ca mắc Covid-19, quận Long Biên có 5 trường hợp

Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, trong sáng nay (21/9) ghi nhận 10 bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó 8 ca tại khu cách ly, 2 ca tại khu phong tỏa.

{keywords}
Ảnh minh hoạ 
Hà Nội nới lỏng giãn cách, chuyên gia chỉ cách phòng dịch khi làm việc tại công sở

Hà Nội nới lỏng giãn cách, chuyên gia chỉ cách phòng dịch khi làm việc tại công sở

Từ 6h ngày 21/9, Hà Nội thực hiện nới lỏng giãn cách, theo đó không kiểm soát việc đi lại của người dân, nhiều người bắt đầu công việc, đi làm sau 2 tháng thực hiện Chỉ thị 16.

Các ca bệnh phân bố tại các quận, huyện: Long Biên (5), Phú Xuyên (3), Hoàng Mai (1), Thanh Xuân (1) phân bố tại các chùm ca bệnh: Chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt (7); Liên quan TP Hồ Chí Minh (3).

Cụ thể:

Chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt (7)

1) N.M.A, Nam, sinh năm 2018,
- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.
- Dịch tễ: BN sống trong khu vực ổ dịch Nguyễn Trãi được chuyển cách ly tập trung từ 1/9. Ngày 20/9 được lấy mẫu xét nghiêm, kết quả dương tính.
2) L.T.H, Nam, sinh năm 1991,
- Địa chỉ: Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai.
- Dịch tễ: BN là F1 của BN N.Q.P đã được cách ly tập trung và xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 20/9 được lấy mẫu lần 3, kết quả dương tính.
3) T.P.K.N, Nam, sinh năm 2014,
- Địa chỉ: Việt Hưng, Long Biên.
- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa được xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 20/9 xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
4) T.V.N, Nam, sinh năm 1984,
- Địa chỉ: Việt Hưng, Long Biên.
- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 19/9 xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
5) N.K.G, Nam, sinh năm 1987,
- Địa chỉ: Việt Hưng, Long Biên.
- Dịch tễ: BN là F1 của BN N.K.T, được cách ly tập trung từ ngày 18/9. Ngày 20/9 xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
6) N.T.D, Nữ, sinh năm 1987,
- Địa chỉ: Việt Hưng, Long Biên.
- Dịch tễ: BN là F1 của BN N.K.T, được cách ly tập trung từ ngày 18/9. Ngày 20/9 xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
7) N.K.Đ.K, Nam, sinh năm 2017,
- Địa chỉ: Việt Hưng, Long Biên.
- Dịch tễ: BN là F1 của BN N.K.T, được cách ly tập trung từ ngày 18/9. Ngày 20/9 xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. 

Chùm liên quan TP Hồ Chí Minh (3)

1) N.V.T, Nam, sinh năm 1987,
- Địa chỉ: Văn Hoàng, Phú Xuyên.
- Dịch tễ: BN là người lao động làm việc tại TP Hồ Chí Minh, ngày 04/9 về đến Hà Nội sau đó được chuyển cách ly tập trung. Ngày 20/9, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

2) N.C.T, Nam, sinh năm 2012,
- Địa chỉ: Văn Hoàng, Phú Xuyên.
- Dịch tễ: BN về từ TP Hồ Chí Minh, ngày 04/9 về đến Hà Nội sau đó được chuyển cách ly tập trung. Ngày 20/9, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

3) N.Đ.T, Nam, sinh năm 2018,
- Địa chỉ: Văn Hoàng, Phú Xuyên.
- Dịch tễ: BN về từ TP Hồ Chí Minh, ngày 04/9 về đến Hà Nội sau đó được chuyển cách ly tập trung. Ngày 20/9, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.942 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.598 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.344 ca.

Đi chợ sau giãn cách, đã tiêm vắc xin vẫn phải tự bảo vệ sức khoẻ cá nhân

Đi chợ sau giãn cách, đã tiêm vắc xin vẫn phải tự bảo vệ sức khoẻ cá nhân

Đối với việc người dân đi chợ, đi siêu thị hay các cửa hàng ăn uống, ông Nga khuyến cáo cần tự bảo vệ sức khỏe của mình bằng cách thực hiện nghiêm 5K mà Bộ Y tế đã đưa ra. 

Sáng 21/9, Hà Nội thêm 1 ca mắc Covid-19, là lái xe đường dài về từ TP. HCM

Sáng 21/9, Hà Nội thêm 1 ca mắc Covid-19, là lái xe đường dài về từ TP. HCM

Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, từ 18h ngày 20/9 đến 6h ngày 21/9 ghi nhận 1 ca  Covid-19 là lái xe đường dài tuyến TP. HCM - Hà Nội

N. Huyền 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !