Tranh nhau xin giấy xét nghiệm tại TP.HCM: Giấy xét nghiệm có giá trị gì?

Mới đây một đoạn video quay lại cảnh hàng trăm người chen chúc, tranh nhau xin mẫu giấy xét nghiệm Covid-19 tại TP.HCM gây xôn xao trên mạng xã hội.

Hình ảnh chen chúc nhau bất chấp quy định giãn cách phòng bệnh được ghi lại trên mạng xã hội khiến nhiều người lo ngại bởi tình hình dịch bệnh tại TP.HCM đang vô cùng phức tạp.

Theo tìm hiểu được biết sự việc xảy ra tại chợ đầu mối Bình Điền, quận 8, TP.HCM. Sau đó, đại diện Ban quản lý chợ đầu mối Bình Điền xác nhận đoạn video trên ghi lại sự việc xảy ra tại chợ đầu mối Bình Điền.

{keywords}
Ảnh cắt từ clip

Theo đó, sự việc xảy ra vào sáng ngày 5/7 tại khu B của chợ. Khu vực này là nơi tổ chức phát phiếu cho tiểu thương, khách hàng điền thông tin cá nhân để làm xét nghiệm nhanh Covid-19, sau 30 phút sẽ có kết quả.

Ổ dịch chợ Bình Điền đã lây lan Covid-19 cho nhiều tỉnh lân cận tại TP.HCM như Sóc Trăng, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh… Ban quản lý chợ đầu mối Bình Điền đã tiến hành xét nghiệm tầm soát Covid-19 cho tất cả những người ra vào chợ, bắt đầu từ chiều 4/7. Theo đó, chỉ người nào có kết quả âm tính mới di chuyển vào chợ. Chính điều này đã dẫn tới các tiểu thương xếp hàng đến để lấy mẫu xét nghiệm với hi vọng có tờ kết quả xét nghiệm âm tính.

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia truyền nhiễm, BV Nhi đồng 1, TP.HCM việc lấy mẫu xét nghiệm rộng cho tiểu thương và lấy tờ phiếu kết quả âm tính để ra vào chợ không có ý nghĩa trong phòng Covid-19. BS Khanh nhấn mạnh vì tờ giấy kết quả chỉ có tác dụng tại thời điểm lấy mẫu và có thể sau khi lấy mẫu người đó lại tiếp xúc với F0 và nguy cơ lây nhiễm vẫn cao.

Nhìn hình ảnh người dân chen nhau vào lấy mẫu xét nghiệm bác sĩ Khanh cho biết “thiếu một thuyền trưởng” trong việc này.

Lẽ ra, khi người dân quá đông, chen chúc thì cần có một người đứng ra là “nhạc trưởng” thay đổi lại cách lấy mẫu, phát phiếu xét nghiệm. Nhưng ngược lại, việc lấy mẫu lại trở thành cảnh tượng như “phát ấn” làm tăng nguy cơ lây nhiễm cũng như gây bức xúc cho cộng đồng.

BS Khanh cho biết thực tế đối với chợ Bình Điền hay các chợ khác không phải là lấy mẫu xét nghiệm mà cần có biện pháp giãn cách trong chợ, hạn chế người ra vào chợ. Ví dụ, 100 tiểu thương khu vực A – B thì giãn cách mỗi ngày chỉ để khoảng 50% sạp hàng hoá được bán. Người ra vào chợ cũng cần đảm bảo quy tắc phòng chống dịch, số người ra vào chợ, khoảng cách an toàn tiếp xúc người mua, người bán và tuân thủ thực hiện nguyên tắc 5K. BS Khanh cho rằng đó là mới các biện pháp chống dịch bền vững cần làm chứ không phải cho ra vào dựa vào tờ giấy xét nghiệm.

PGS TS Lê Thi Anh Thư – Chủ tịch Hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn TP.HCM cho biết việc tăng cường lấy mẫu sàng lọc SARS – CoV-2 là biện pháp rất cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, khi số lượng công việc càng tăng, nguy cơ lây nhiễm cũng sẽ tăng. Chúng ta thường lo lắng về việc lây nhiễm cho nhân viên lấy mẫu, nhưng chúng ta lại ít đề cập đến một nguy cơ lây nhiễm không kém phần quan trọng, đó là lây nhiễm chéo giữa người đến để được lấy mẫu. Tại những nơi phải lấy mẫu hàng loạt, nguy cơ này lại càng tăng cao.

Theo đúng quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, mỗi nhân viên y tế khi lấy mẫu phải mang găng và sau đó tháo găng, rửa tay trước khi chuyển qua lấy mẫu cho người kế tiếp. Việc thay găng, rửa tay là quan trọng trong phòng lây nhiễm, nguy cơ lây truyền từ găng tay đã được nêu ra trong nhiều nghiên cứu trước đây.

PGS Thư cho rằng “Việc tuân thủ đúng quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trên thực tế vẫn còn rất nhiều thách thức, dịch bệnh vẫn còn diễn tiến phức tạp nhưng cần tỉnh táo để đánh giá những nguy cơ để giảm thiểu lây nhiễm chéo đến mức thấp nhất. Sáng kiến cải tiến rất cần thiết, nhưng cần cân nhắc kỹ giữa lợi và hại, cần hiểu rõ các nguyên tắc về kiểm soát nhiễm khuẩn để thực hiện tốt hơn”.

Nghiên cứu trên 49 nhân viên có tiếp xúc bệnh nhân có nhiễm Enterococcus kháng thuốc cho thấy 63% găng tay của họ cũng nhiễm vi khuẩn này. Nghiên cứu trên 435 trường hợp tháo găng sau sử dụng, có đến 46% cho thấy có lây nhiễm qua tay khi tháo găng. Việc sát khuẩn găng thay vì thay găng cho thấy không hiệu quả. Do đó việc lây nhiễm từ người này sang người khác qua quá trình lấy mẫu mà không thể thực hiện việc thay găng và rửa tay là điều có thể xảy ra.

Vì sao chỉ hơn 40 ngày, TP.HCM có hơn 6.000 ca mắc?

Vì sao chỉ hơn 40 ngày, TP.HCM có hơn 6.000 ca mắc?

Theo PGS Nhung chu kỳ lây nhiễm ở TP.HCM đã âm thầm từ rất lâu, đến nay sau hơn 40 ngày vẫn khó “cắt đuôi” virus, số ca mắc vẫn có ở khu phong tỏa và phát hiện trong cộng đồng khi người dân tới các cơ sở y tế.

Khánh Chi

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !