Tối 10/8, Hà Nội thêm 6 ca dương tính Covid-19

Thống kê của Sở Y tế Hà Nội 18 giờ chiều nay cho biết tiếp tục ghi nhận thêm 6 trường hợp mắc Covid-19, nâng tổng số mắc trong ngày lên 62 trường hợp.

{keywords}
Ảnh minh hoạ 
'Bí quyết' giúp cả nhà 15 người vượt qua Covid-19

'Bí quyết' giúp cả nhà 15 người vượt qua Covid-19

Chị Thu Vân trú tại quận 1, TP.HCM chia sẻ gia đình chị có tất cả 15 người là F0 và chị là thành viên cuối cùng của gia đình rời khỏi bệnh viện dã chiến.

Các quận huyện ghi nhận ca mắc mới là Đông Anh (3), Thanh Trì (2), Hoàng Mai (1); Phân bố tại 2 chùm ca bệnh: ho, sốt thứ phát (5), liên quan đến Bắc Giang tại Công ty SEI (1).

Cụ thể:

Bệnh nhân tại chùm liên quan Bắc Giang tại Công ty SEI là V.T.S, nam, sinh năm 1987, thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh. Bệnh nhân có tiếp xúc với F0 H.T.T.H ngày 3/8, khi lấy mẫu tại Công ty SEI.

Ngày 8/8, xuất hiện sốt nhẹ, đau rát họng, nhức đầu, đã tự cách ly ngay sau đó và được đưa đến Bệnh viện đa khoa Đông Anh cách ly và điều trị, cùng ngày được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

5 bệnh nhân thuộc chùm ho, sốt thứ phát:

1. P.N.D, nam, sinh năm 1981, tổ 36, thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, là công nhân Công ty CASA, là F1 của N.T.X, tiếp xúc lần cuối ngày 3/8.

Bệnh nhân đã xét nghiệm lần 1 (âm tính) và đã được cách ly tập trung từ ngày 4/8, đến ngày 8/8 xuất hiện sốt cao, đau họng được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Đông Anh cách ly, điều trị và xét nghiệm, kết quả dương tính

2. N.T.L, nữ, sinh năm 1965, Vĩnh Thịnh, Đại Áng, Thanh Trì là F1 của N.T.C đã xét nghiệm lần 1 (âm tính) và chuyển cách ly tập trung, ngày 9/8  được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

3. T.T.X, nữ, sinh năm 1986, Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh, là người sống trong khu vực phong tỏa, ngày 5/8 xuất hiện ho, đau rát họng được lấy mẫu xét nghiệm ngày 9/8, kết quả dương tính.

4. N.T.C, nam, sinh năm 2004, địa chỉ 70 tổ 24 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 (con) của N.T.M đã xét nghiệm lần 1 (âm tính) và cách ly tập trung từ 30/7. Gần đây, bệnh nhân bị sốt, mất vị giác được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính và chuyển Bệnh viện Bắc Thăng Long điều trị, cách ly.

5. N.N.H, nam, sinh năm 1947, Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì, là người sống trong khu vực phong tỏa, F1 của N.T.D được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 từ ngày 29/4 đến nay là 1915 trường hợp, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1111, số mắc là đối tượng đã được cách ly 804.

N. Huyền 

Trưa 10/8, Hà Nội thêm 42 ca Covid-19, có ca bán tôm tại chợ Lĩnh Nam

Trưa 10/8, Hà Nội thêm 42 ca Covid-19, có ca bán tôm tại chợ Lĩnh Nam

Sở Y tế Hà Nội vừa thông tin trong sáng nay (10/8), ghi nhận 42 ca mắc mới trong đó 32 ca tại khu cách ly, 10 ca tại cộng đồng.

Sáng 10/8, Hà Nội thêm 14 ca dương tính Covid-19, 3 ca tại cộng đồng

Sáng 10/8, Hà Nội thêm 14 ca dương tính Covid-19, 3 ca tại cộng đồng

Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo ghi nhận thêm 14 trường hợp mắc mới, trong đó 11 ca tại khu cách ly, 3 ca tại cộng đồng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !