Sáng 13/5, Hà Nội ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS- CoV- 2

CDC Hà Nội vừa có báo cáo nhanh thông tin 2 trường hợp dương tính mới, 1 trường hợp về từ Đà Nẵng trên chuyến bay VN160 ngày 29/4, 1 trường hợp thuộc chùm ca bệnh BV Bệnh Nhiệt đới, đã được cách ly tập trung.

{keywords}
Các bệnh nhân đều hết thời gian cách ly có khả năng âm tính giả không?

 

Bệnh nhân thứ nhất là nam, sinh năm 1977, quốc tịch Áo, từ Đà Nẵng ra Hà Nội ngày 29/4 (hành khách liên quan đến chuyến bay VN160 có 2 chuyên gia Trung Quốc), sau đó lưu trú tại khách sạn Hanoi Nostalgia (số 13-15 Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm).

Sau khi có thông tin trên chuyến bay có hành khách dương tính, BN đã chủ động khai báo y tế và tự cách ly tại Khách sạn từ ngày 2/5.

Ngày 3/5 bệnh nhân  được TTYT quận Hoàn Kiếm lấy mẫu xét nghiệm lần 1 (cho kết quả âm tính). Ngày 8/5 bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, đau rát họng và đau tai.

Đến ngày 12/5, bệnh nhân chủ động liên hệ lấy mẫu xét nghiệm dịch vụ (thông qua Khách sạn) và có kết quả dương tính (do Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế thực hiện).

Bệnh nhân thứ 2 là bệnh nhân liên quan đến chùm ca bệnh tại BV NĐTƯ 2: BN Tạ Thị T., nữ sinh năm 1980, quê quán: Mèo Vạc, Hà Giang.

Ngày 4/5, bệnh nhân cùng chồng và con đi từ Hà Giang xuống BV NĐTƯ 2 thăm bố đang điều trị tại Khoa Hồi Sức tích cực của BV NĐTƯ 2.

Sau đó gia đình bệnh nhân có thuê nhà nghỉ gần BV để ở lại qua đêm và ngủ cùng mẹ bệnh nhân (Cả bố và mẹ bệnh nhân đều có XN dương tính sau đó).

Ngày 5/5 sau khi có thông tin bố mẹ BN đều có xét nghiệm dương tính, Chị T. được xác định là F1, được TTYT Đông Anh lấy mẫu XN lần 1 (cho kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung tại BV Đức Giang (do con bệnh nhân có biểu hiện, sốt, ho).

Tại BV Đức Giang, gia đình BN được cách ly tại khu riêng. Ngày 12/5/2021 BN xuất hiện triệu chứng đau rát họng, đau mỏi người được BN lấy mẫu XN lần 2 cho kết quả dương tính (BV Đức Giang thực hiện).

Cũng liên quan đến tình hình dịch bệnh, cụ thể liên quan đến hai vợ chồng đi du lịch Đà Nẵng, sống tại chung cư Center Point (Thanh Xuân) không khai báo y tế khi đi khám tại Bệnh viện hữu nghị Việt Xô dương tính với Covid-19,  tối ngày 12/5, Sở Nội vụ Hà Nội có công văn thượng khẩn số 1240/SNV-TCBC về việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, công văn nêu rõ thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Nội vụ khẩn trương kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong vi phạm quy định phòng chống dịch đối với ông Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội, Sở Nội vụ đề nghị:

Báo cáo, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan đến vi phạm của ông Nguyễn Văn Thanh về việc chấp hành quy định trong công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân Thành phố (qua Sở Nội vụ) trước 10 giờ ngày 13/5/2021.

Đồng thời văn bản cũng nêu rõ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân có liên quan đối với vi phạm của ông Nguyễn Văn Thanh và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Ông Nguyễn Văn Thanh là ca mắc Covid-19 được Hà Nội ghi nhận vào chiều muộn ngày 12/5 có lịch trình đi lại phức tạp. 

Theo đó, ông Thanh và vợ đi Đà Nẵng vào ngày 30/4 và quay về Hà Nội vào ngày 2/5. Trong khi cả nước căng mình chống dịch, ông Thanh và vợ dù vừa trở về từ vùng có nhiều ca lây nhiễm Covi-19 trong cộng đồng nhưng vẫn họp, ăn uống, chơi thể thao và gặp gỡ nhiều người. Đến ngày 9/5, vợ ông Thanh viêm họng đi khám tại Bệnh viện Thu Cúc nhưng bị bệnh viện này từ chối khám vì có lịch sử dịch tễ đi Đà Nẵng.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, hai vợ chồng đã không khai báo y tế yếu tố đi từ Đà Nẵng ra. Sau khi xét nghiệm có kết quả dương tính, họ mới khai báo. Điều này dù không ảnh hưởng tới bệnh viện và  nhân viên làm xét nghiệm (có trang bị bảo hộ đầy đủ, bệnh nhân không đi sâu vào trong viện) nhưng Bệnh viện buộc phải phong toả khoa cấp cứu để phun khử khuẩn.

 Ngô Huyền

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !