Hà Nội: Chợ cóc, chợ tạm vẫn mua bán tấp nập mặc ‘lệnh’ cấm

Dù Hà Nội đã có “lệnh” tạm dừng chợ cóc, chợ tạm để phòng chống dịch bệnh, thế nhưng bên cạnh chợ cóc thực hiện đóng cửa không bán hàng thì vẫn còn nhiều khu chợ cóc, chợ tạm vẫn bày bán tràn lan, lấn chiếm lòng đường…

{keywords}
Tại khu vực gần chợ Đại (phường Đại Kim, quận Hoàng mai, Hà Nội) sáng 12/5: Người dân vẫn tràn ra lòng đường trên đường Đại Từ để bán hàng.

Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo giải tỏa ngay các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19. “Lệnh” tạm dừng này được chỉ đạo vào chiều qua 11/5.

Tuy nhiên, khảo sát tại một số chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn Hà Nội sáng nay (12/5), PV Infonet ghi nhận có nơi thực hiện nghiêm quy định, nhưng cũng có nơi chợ cóc, chợ tạm vẫn hoạt động tấp nập bình thường.

Trên địa bàn phường Hoàng Liệt, khu chợ cóc bày bán la liệt ngay sát khu chung cư HH Linh đàm cũng vẫn diễn ra hoạt động mua bán bình thường trong sáng 12/5. Thậm chí, có khu vực UBND phường đã cắm biển cấp họp chợ, nhưng người dân vẫn không chấp hành.

{keywords}
Tại chợ cóc bên hông khu chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Liệt, Hoàng Mai), nhiều người vẫn ngồi bán rau xanh tràn lan xuống cả lòng đường.

Trên đường Đại Từ thuộc địa bàn phường Đại Kim (quận Hoàng Mai) mặc dù lực lượng chức năng liên tục đi nhắc nhở, kiểm tra nhưng nhắc nhở đầu đường này, đầu đường kia người dân lại bày bán hàng ngay lòng đường.

{keywords}
Khu vực Đại Từ, phường Đại Kim (Hoàng Mai) tình trạng bán hàng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè vẫn diễn ra bình thường như chưa hề có "lệnh" cấm.
{keywords}
Khu vực nào có lực lượng chức năng thì mới không có cảnh bán hàng lấn chiếm đường

Vừa bán hoa, vừa phải nhìn trước ngó sau để "canh" lực lượng chức năng, chị H. – một tiểu thương bán hàng ở đường Đại Từ cho biết: Hôm nay là ngày mồng 1 đầu tháng, chị đã trót đặt hàng trả tiền trước đó mấy ngày rồi nên dù biết có "lệnh" cấm nhưng chị H. vẫn cố bán nốt ngày hôm nay và từ mai sẽ nghỉ.

Tình trạng này cũng diễn ra tương tự tại một số khu chợ thuộc địa bàn huyện Hoài Đức như khu chợ M1 thuộc xã An Khánh hay khu chợ trên đường 72 thôn Ngãi Cầu (An Khánh), người dân vẫn mua bán bình thường, hàng quán vẫn tràn lan dưới lòng đường…

{keywords}
Khu chợ trên đường 72 thôn Ngãi Cầu khu An Khánh (huyện Hoài Đức) vẫn bày bán chiếm lòng đường.
{keywords}
Ngay tại khu chợ M1 xã An Khánh (Hoài Đức) vào sáng nay (12/5).

Tại chợ tạm Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy), những quầy bán hoa quả, ngan gà lấn chiếm lòng đường, vỉa hè cũng vẫn hoạt động mà chưa thấy lực lượng chức năng nhắc nhở.

{keywords}
Bên ngoài chợ tạm Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy)
{keywords}
Nhiều hàng quán tại khu chợ tạm vẫn lấn chiếm lòng đường...
{keywords}
Ngay ở khu đô thị Tây nam Linh Đàm cũng trong tình cảnh tương tự.

Tuy nhiên, cũng có nơi ngay khi có "lệnh" cấm, cả tiểu thương và khu chợ thực hiện nghiêm quy định.

Ghi nhận của PV Infonet tại chợ cóc nằm ở khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính (quận Thanh Xuân), các tiểu thương chấp hành nghiêm việc tạm dừng bán hàng. Các quầy rau được tiểu thương che bạt kín, các quầy thực phẩm như thịt, cá... được vệ sinh sạch sẽ sau khi tạm ngừng bán hàng. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở người dân chấp hành quy định.

{keywords}
Các tiểu thương chấp hành nghiêm việc tạm dừng bán hàng tại khu vực chợ cóc nằm ở khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính (quận Thanh Xuân).

 

{keywords}
Các tiểu thương tại chợ cóc nằm ở khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính (quận Thanh Xuân) đều chấp hành nghiêm việc tạm dừng bán hàng.
{keywords}

Hiện các quầy hàng đều được che bạt quây kín....

 

{keywords}
Còn lực lượng chức năng phường thì liên tục đi kiểm tra, nhắc nhở.

 Thảo Nguyên

Hà Nội dừng hoạt động quán bia hơi, dẹp chợ cóc, chợ tạm để phòng dịch

Hà Nội dừng hoạt động quán bia hơi, dẹp chợ cóc, chợ tạm để phòng dịch

Hà Nội quyết định tạm dừng hoạt động nhà hàng bia, quán bia, bia hơi; giải toả ngay các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19.

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.

FWD hợp tác cùng Microsoft phát triển trải nghiệm bảo hiểm dựa trên AI

Tập đoàn bảo hiểm FWD mở rộng hợp tác với Microsoft thông qua một thoả thuận có thời hạn bốn năm, cung cấp quyền truy cập những sáng kiến trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh mới nhất, đồng thời tiếp tục hỗ trợ chiến lược công nghệ đám mây tại FWD.

Agribank ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Tập đoàn Dầu khí

Hai bên hướng đến đối tác toàn diện, trên các lĩnh vực phù hợp với khả năng, khai thác tối ưu tiềm năng sẵn có nhằm tạo hiệu quả kinh doanh, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội.

BAT Việt Nam kết nối, truyền cảm hứng cho người lao động

BAT Việt Nam lần đầu tiên tổ chức sự kiện kết nối dành cho những cá nhân đang trải qua giai đoạn giữa của sự nghiệp (mid-career) với gần 150 người tham dự tại TP. HCM.

Hơn 18 tỷ đồng tri ân khách hàng gửi tiết kiệm Agribank

Để gia tăng lợi ích cho khách hàng gửi tiền nhân dịp Tết đến xuân về, Agribank triển khai chương trình Tiết kiệm dự thưởng “Tết An Khang - Rước Xế Sang” với tổng giá trị giải thưởng lên đến 18,14 tỷ đồng.

BAT Việt Nam nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

British American Tobacco (BAT) Việt Nam vừa công bố Báo cáo Phát triển Bền vững 2022, tiên phong thực hiện báo cáo về ESG với những mục tiêu, cách tiếp cận, sáng kiến và lộ trình phù hợp với thị trường Việt Nam.

Lý do dự báo giá vàng trong nước có thể tăng lên 77 triệu đồng/lượng

Theo Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, nếu giá vàng thế giới lên mức 2.100 USD/ounce thì giá vàng trong nước có thể tăng lên mức 76-77 triệu đồng/lượng.

Michelin Guide và sức mạnh của những ‘ngôi sao’

Nếu nhìn hành trình Michelin Guide đến Việt Nam như một giấc mơ đã thành hiện thực thì tiếp nối giấc mơ ấy, người làm ẩm thực tại Việt Nam đang đứng trước một hành trình còn dài hơn thế.