Sáng 11/5, Hà Nội phát hiện thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, một người ở chung cư Đại Thanh

Sáng nay (11/5), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội vừa công bố 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới. Cả 2 trường hợp đều liên quan đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

{keywords}
BV K tạm thời phong toả để chống dịch Covid-19

Ca bệnh được ghi nhận tại khu cách ly tập trung là N.V.C, nam, sinh năm 1990 (BN3490), quê quán ở Lạng Giang, Bắc Giang. Bệnh nhân là người nhà vào chăm người bệnh tại Khoa Ngoại Gan - Mật - Tụy từ ngày 16/4 và được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc 2 lần đều âm tính với SARS-Cov-2 (lần 1 ngày 7/5, lần 2 ngày 9/5). Bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly tập trung Thành An, Thanh Trì.

Ngày 10/5, sau khi người ở chung phòng tại khu cách ly có kết quả dương tính (BN3426), bệnh nhân được TTYT Thanh Trì lấy mẫu xét nghiệm lần 3, kết quả dương tính SARS-CoV-2 ngày 11/5 (CDC Hà Nội thực hiện). Hiện tại TTYT huyện Thanh Trì đang điều tra truy vết các trường hợp người tiếp xúc gần để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và cách ly.

Ca bệnh được ghi nhận tại cộng đồng là N.V.B, nam giới, sinh năm 1953 (BN3491), quê Nam Định, nơi ở hiện tại phòng 1434 CT10C chung cư Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, là bệnh nhân điều trị nội trú tại khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, nhập viện điều trị từ ngày 27/4-6/5/2021.

Chiều ngày 6/5, bệnh nhân xin về nhà con gái ở phòng 1434 CT10C chung cư Đại Thanh để sáng hôm sau quay lại bệnh viện.

Sáng ngày 7/5, do bệnh viện bị phong tỏa nên bệnh nhân ở lại nhà con gái để nghỉ ngơi và tự cách ly, không ra ngoài (từ 7/5-9/5).

Chiều 9/5, sau khi biết tin những người liên quan đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều phải khai báo y tế, bệnh nhân đã khai báo y tế với trạm y tế Tả Thanh Oai, Thanh Trì. Sáng 10/5, bệnh nhân sốt nhẹ, 37,5-37,8 độ C, kèm theo ho ít, hơi đau rát họng và đau đầu đã được TTYT huyện Thanh Trì lấy mẫu và gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay trong đêm 10/5, bệnh nhân đã được chuyển đến cách ly tại Bệnh viện đa khoa Thanh Trì.

Đáng lưu ý, trong suốt thời gian ở Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, chỉ có 3 người con của bệnh nhân vào thăm và chăm sóc bố. Bệnh nhân không gặp người quen trong viện hay người của khoa Ngoại Gan-Mật-Tụy.

Qua điều tra đã xác minh được 5 trường hợp F1. TTYT huyện Thanh Trì đang tiếp tục điều tra xác minh thêm các trường hợp người tiếp xúc gần để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Theo CDC Hà Nội, tính từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã ghi nhận 49 ca mắc Covid-19 tại cộng đồng ở 12 quận, huyện, thị xã: Ba Đình (1 ca), Bắc Từ Liêm (1 ca), Đông Anh (6 ca), Gia Lâm (10 ca), Hà Đông (4 ca), Hai Bà Trưng (1 ca), Phúc Thọ (7 ca), Sóc Sơn (5 ca), Thanh Oai (1 ca), Thanh Xuân (1 ca), Thường Tín (11 ca) và Thanh Trì (1 ca).

Có 5 chùm ca bệnh trong cộng đồng, bao gồm chùm ca bệnh Bắc Ninh (14 ca), Đà Nẵng (12 ca), Hà Nam (3 ca), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (4 ca), Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (11 ca), Vĩnh Phúc (2 ca), chuyến bay VN160 (3 ca).

N. Huyền 

Chia sẻ của bác sĩ từ tâm dịch Bệnh viện K

Chia sẻ của bác sĩ từ tâm dịch Bệnh viện K

Bệnh viện K hiện là tâm dịch nhưng sự an toàn của người bệnh vẫn là yếu tố hàng đầu bệnh viện hướng tới, những người cách ly sẽ được điều trị, chăm sóc tốt nhất.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !