Ngày 26/10, Hà Nội thêm 18 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 17 ca cộng đồng

Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, từ 18h ngày 25/10 đến 18h ngày 26/10 ghi nhận 18 ca bệnh, trong đó có 17 ca cộng đồng và 1 ca tại khu cách ly. Riêng ổ dịch ở huyện Quốc Oai ghi nhận thêm 11 ca mắc. 

{keywords}
Ảnh minh hoạ 
Tiêm loại vắc xin Covid-19 nào cho trẻ em?

Tiêm loại vắc xin Covid-19 nào cho trẻ em?

Theo ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP. HCM, từ ngày 27/10, Quận 1 và huyện Củ Chi sẽ khởi động tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho trẻ em, sau đó là toàn TP.HCM.

Các ca bệnh phân bố theo quận, huyện: Quốc Oai (10), Ba Đình (1), Hoàng Mai (6), Ba Vì (1).

Phân bố theo các chùm ca bệnh, ổ dịch: Chùm liên quan ổ dịch tại Sài Sơn, thị trấn Quốc Oai (11), Chùm liên quan ổ dịch Trần Quang Diệu – Ô Chợ Dừa (6), chùm liên quan đến các tỉnh có dịch (1).

Cụ thể:

Chùm liên quan ổ dịch Sài Sơn, TT Quốc Oai (11 ca)

1) BN Đ.V.S, nam, sinh năm 1987,

- Địa chỉ: Vĩnh Phúc, Ba Đình.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 của BN P.D.M, tiếp xúc ngày 21/10. Ngày 25/10 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

2) BN P.V.Đ, nam, sinh năm 1942,

3) BN P.V.T, nam, sinh năm 1946,

4) BN Đ.T.L, nữ, sinh năm 1958,

5) BN P.V.H, nam, sinh năm 1954,

6) BN  P.V.T, nam, sinh năm 1971,

- Địa chỉ: TT Quốc Oai, Quốc Oai.

- Dịch tễ: Các bệnh nhân là F1 của BN P.V.S, có tiếp xúc ngày 20/10. Ngày 25/10 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

7) BN P.Đ.K, nam, sinh năm 2020,

- Địa chỉ: TT Quốc Oai, Quốc Oai.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 của BN P.V.H, ngày 25/10 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

8) BN N.T.Đ, nữ, sinh năm 1945,

9) BN T.T.H, nữ, sinh năm 1973,

- Địa chỉ: TT Quốc Oai, Quốc Oai.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 của P.V.T, ngày 25/10 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

10) BN N.T.N, nữ, sinh năm 1940,

- Địa chỉ: TT Quốc Oai, Quốc Oai.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 của BN P.V.Đ, ngày 25/10 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

11) BN T.Q.H, nam, sinh năm 2012,

- Địa chỉ: TT Quốc Oai, Quốc Oai.

- Dịch tễ: Bệnh nhân thuộc khu vực phong tỏa của BN P.V.S. Ngày 25/10 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

Chùm liên quan ổ dịch ổ dịch Trần Quang Diệu – Ô Chợ Dừa (6 ca)

1) BN N.T.H.N, nữ, sinh năm 2015,

2) BN N.Y.T, nữ, sinh năm 2008,

3) BN N.V.T, nam, sinh năm 1996,

4) BN N.T.T, nữ, sinh năm 1976,

5) BN C.L.L, nữ, sinh năm 1993,

- Địa chỉ: Lĩnh Nam, Hoàng Mai.

- Dịch tễ: Các bệnh nhân là F1 của BN N.T.T. Ngày 25/10, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

6) BN V.V.G, nam, sinh năm 1997,

- Địa chỉ: Yên Sở, Hoàng Mai.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 của BN N.T.T. Ngày 25/10, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Chùm liên quan đến các tỉnh có dịch (1 ca)

1) BN B.T.C, nữ, sinh năm 1970,

- Địa chỉ: Vân Hòa, Ba Vì.

- Dịch tễ: Bệnh nhân về từ TP HCM trên chuyến bay VN260 ngày 22/10, sau đó thực hiện cách ly tại nhà. Ngày 25/10 được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Liên quan đến ổ dịch ở Quốc Oai, theo CDC Hà Nội, tính đến chiều nay đã ghi nhận 30 ca mắc Covid-19, trong đó 20 ca bệnh ở huyện Quốc Oai, 6 trường hợp ở huyện Thanh Oai, 2 trường hợp ở Hà Đông, 1 trường hợp ở Sơn Tây và 1 trường hợp ở Ba Đình.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 4.203 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.648 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.555 ca.

N. Huyền 

Thêm 5 ca nghi mắc Covid-19, ổ dịch ở huyện Quốc Oai diễn biến hết sức phức tạp

Thêm 5 ca nghi mắc Covid-19, ổ dịch ở huyện Quốc Oai diễn biến hết sức phức tạp

Đánh giá ổ dịch ở Quốc Oai rất phức tạp, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu giãn cách tối đa, xét nghiệm nhanh, truy vét thần tốc, phấn đấu đến cuối tháng 10/2021 có thể dập ổ dịch.

Vì sao sau tiêm vắc xin nhiều phụ nữ bị rụng tóc, 'chậm' chu kỳ?

Vì sao sau tiêm vắc xin nhiều phụ nữ bị rụng tóc, 'chậm' chu kỳ?

Sau tiêm vắc xin Covid-19, nhiều phụ nữ cho biết có những thay đổi trong chu kỳ kinh nguyệt, rụng tóc…

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !