Mùa dịch, chăm sóc trẻ viêm đường hô hấp như thế nào?

Theo PGS Nguyễn Thị Hoài An, hiện tại đang thời điểm giao mùa nên tình trạng viêm hô hấp của trẻ em tăng cao. Đặc biệt, nếu chăm sóc không đúng có thể dẫn tới viêm phổi, nguy hiểm cho trẻ.

PGS Nguyễn Thị Hoài An – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Việt (Hà Nội) cho biết, thời tiết giao mùa hầu như năm nào số trẻ mắc các bệnh lý viêm hô hấp đều tăng. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên việc thăm khám sẽ khó khăn hơn. Trong khi đó, đặc điểm của trẻ nhỏ hệ hô hấp chưa phát triển hoàn chỉnh, đường thở ngắn, hít thở nhiều lần trong một phút nên các tác nhân gây bệnh dễ xâm nhập gây bệnh viêm đường hô hấp.

Đây là bệnh dễ tái phát nhiều lần nên khiến các bậc cha mẹ không khỏi lo lắng.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Việt cho rằng, bị viêm hô hấp nếu được chăm sóc tốt, hầu hết các bệnh viêm đường hô hấp có thể tự khỏi.

{keywords}
PGS Nguyễn Thị Hoài An khám cho bệnh nhân.

Trước tình hình dịch bệnh đi lại có phần hạn chế, PGS Nguyễn Thị Hoài An chia sẻ các biện pháp phụ huynh có thể tham khảo thông tin về cách chăm sóc trẻ viêm đường hô hấp tại nhà dưới đây:

Thứ nhất, trường hợp bé sốt: Có thể dùng paracetamol từ 10 – 15mg/1kg khi sốt trên 38,5 độ. Nếu dùng hạ sốt rồi mà bé vẫn sốt cao, nên cho bé tắm nước ấm (làm ướt cả đầu) để hạ nhiệt nhanh, tránh tình trạng co giật do sốt cao.

Thứ hai, bé sổ mũi: Nên lau mũi cho bé bằng khăn mềm, khô (tốt nhất là dùng khăn giấy mềm). Giữ ấm. Mùa hè, cho bé mặc quần áo thoáng mát, tránh nằm ngay luồng quạt máy, luồng gió máy lạnh. Nhiệt độ phòng là trên hoặc bằng 25 độ C.

Thứ ba, bé nghẹt mũi: Sử dụng dung dịch nước muối sinh lý (NaCl 0,9%) nhỏ mũi để làm loãng mũi cho bé, sau đó hút sạch và ngoáy khô mũi bằng tăm bông khô, sạch.

Thứ tư, bé ho: Dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Uống nhiều nước và vỗ lưng thường xuyên là quan trọng, điều này giúp loãng đàm, long đàm, giảm ho cho bé.

Thứ năm, bé nôn: Nôn có thể do đặc đờm, cũng có thể do bệnh nặng. Vì vậy, nếu đang điều trị mà thấy nôn nhiều, nên cho bé tái khám.

PGS An cho biết trong thời điểm này chế độ dinh dưỡng cũng cần được quan tâm hơn. Trẻ phải tăng cường cho trẻ ăn, bú, tránh các tập quán kiêng ăn.. Đây là điều rất quan trọng vì trẻ bị viêm phổi cần được cung cấp nhiều nước để làm loãng đờm, dịu họng, giảm ho. Cần cho trẻ ăn đủ chất, bú đều đặn khi đang bệnh. Khi trẻ vừa khỏi bệnh cũng cần bồi dưỡng thêm cho trẻ mau lại sức.

Đối với trẻ nhỏ, khi mũi bị nghẹt, tắc, trẻ sẽ khó bú, khó ăn hơn. Vì vậy cần làm thông thoáng mũi cho trẻ để trẻ có thể bú, ăn dễ dàng hơn.

Cần lưu ý theo dõi và đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế hoặc bệnh viện nếu thấy trẻ có một trong các dấu hiệu sau:

+ Thở khó khăn (thở nhanh hơn, mạnh hơn, thở co lõm lồng ngực)

+ Trẻ không bú được

+ Không thể uống được nước

+ Trẻ trở nên mệt hơn.

Sau đó, trẻ vẫn cần được bác sĩ khám lại sau 2 ngày để đánh giá xem thuốc kháng sinh trẻ dùng có hiệu quả tốt hay không. Ngay trong trường hợp tốt nhất (trẻ thở trở lại bình thường, hết sốt, ăn, bú khá hơn) trẻ cũng cần phải tiếp tục cho uống kháng sinh đủ thời gian là 5 ngày. Nếu sau 2 ngày tái khám mà trẻ còn thở nhanh, thầy thuốc sẽ cho trẻ dùng một loại kháng sinh cần thiết khác hoặc cho cháu nhập viện điều trị.

K.Chi

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !