Mắc Covid-19 để 'bất tử', bác sĩ chỉ ra hội chứng hậu Covid đáng sợ gấp nhiều lần

Các bác sĩ nhấn mạnh “không mắc bệnh thì không có di chứng”, mắc rồi không có nghĩa “bất tử”, do đó mỗi cá nhân ngoài tiêm đủ vắc xin vẫn phải tuân thủ 5K.

Hiện tỷ lệ tiêm vắc xin đã khá cao do đó nhiều người mang tâm lý đã tiêm vắc xin thì "có nhiễm cũng không chết", thậm chí nhiều bạn trẻ ở TP Hồ Chí Minh còn “xúi nhau” nên nhiễm Covid-19 để "bất tử"…

Vậy câu hỏi đặt ra là liệu đã mắc Covid-19 thì có “bất tử” thực sự hay không? Có bị tái nhiễm hay không?

Chia sẻ về nội dung này, BS Nguyễn Trung Cấp, Phó giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cho biết, so với người được bảo vệ bằng vắc xin ngừa Covid-19, người nhiễm Covid-19 đã được điều trị khỏi có kháng thể mạnh hơn. Trên thế giới cũng như ở Việt Nam đều ghi nhận ca tái nhiễm Covid-19 sau khi đã mắc và đã được điều trị khỏi.

Tại Hà Nội, tháng 9 năm 2021 cũng đã ghi nhận một ca mắc Covid-19 ở người từng nhiễm Covid-19 và đã được điều trị khỏi. Nam bệnh nhân 53 tuổi đã mắc Covid-19 hồi cuối năm 2020 tại Nga, đã được điều trị khỏi.

Đến 3/9/2021, ông đi tiêm vắc xin tại Hà Nội, ngày 6/9 khi đưa người nhà đi khám bệnh, ông được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính. Bệnh nhân không có biểu hiện lâm sàng nào.

{keywords}
Mắc Covid-19  để “bất tử”, bác sĩ chỉ ra hội chứng hậu Covid đáng sợ gấp ngàn lần

Theo BS Nguyễn Trung Cấp, đây là ca Covid-19 tái nhiễm đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam, gần đây có thể có một vài trường hợp tương tự. Nhưng chúng tôi xin nhắc lại là tỉ lệ này rất thấp.

Mặc dù tỷ lệ tái nhiễm Covid-19 theo các chuyên gia là rất thấp nhưng không có chuyện sau khi mắc bệnh sẽ bất tử với Covid-19, thậm chí nhiều người còn tái nhiễm đến 2-3 lần, phải nhập viện trong tình trạng sức khỏe suy kiệt.

PGS.  Đỗ Văn Dũng (Trưởng Khoa Y tế công cộng, Đại học Y dược TP HCM) nhấn mạnh, không nên nghĩ "mắc bệnh xong sẽ yên tâm hơn", bởi người mắc bệnh rồi vẫn có thể bị nhiễm lại chứ không hoàn toàn tránh được. Nguyên lý chung là "đừng để Covid-19 ảnh hưởng cuộc sống, tránh được bệnh là tốt nhất".

Trong khi đó, di chứng hậu Covid-19 thì gần như ai mắc cũng phải trải qua. Theo một nghiên cứu của Anh đăng trên Tạp chí Y khoa E Clinical Medicine của The Lancet hôm 15/7/2021, trung bình mỗi bệnh nhân Covid-19 gặp 56 triệu chứng khác nhau. Tổng cộng, 203 loại di chứng ảnh hưởng đến 10 cơ quan của cơ thể. Một phần ba số đó sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến người bệnh trong ít nhất 6 tháng kể từ khi khỏi Covid-19.

Các triệu chứng phổ biến nhất là mệt mỏi, kiệt sức và sương mù não. Những tình trạng khác bao gồm ảo giác, run rẩy, ngứa da, chu kỳ kinh nguyệt bất thường, rối loạn chức năng tình dục, các vấn đề tim mạch và bàng quang, bệnh zona, mất trí nhớ, mờ mắt, tiêu chảy và ù tai.

Chị Chị Lã Ngọc Minh (Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội), có mẹ già mắc Covid-19 được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và đã được ra viện.

“Lúc bà vào cũng khá nặng may được các bác sĩ cứu chữa tận tình nên giờ đã âm tính và sức khoẻ ổn định. Nhưng từ những ngày trong viện đến giờ khi về nhà mẹ không còn nhớ gì. Cả ngày chỉ biết ngồi bần thần ai bảo gì làm nấy, miệng liên tục nói không nhớ gì hết”, chị Minh cho hay.

BS Nguyễn Viết Chung, Khoa Sức khoẻ Tâm thần, BV E cho biết, người mắc các hội chứng sau nhiễm Covid-19 như mệt mỏi, mất ngủ, lo âu, kiệt sức, stress, mất trí nhớ, xơ phổi… có tỷ lệ cao gấp 5 đến 6 lần những người bình thường.

Các bác sĩ nhấn mạnh “không mắc bệnh thì không có di chứng”, do đó mỗi cá nhân ngoài việc tiêm đủ các mũi tiêm vắc xin vẫn cần phải nâng cao các biện pháp phòng dịch.

Theo đó cần tuân thủ nguyên tắc 5K, tuyệt đối không thể có tư duy mặc kệ “cho nhiễm” để “bất tử”. Cần hạn chế lây nhiễm, vì ngoài lây nhiễm cho bản thân thì người xung quanh cũng bị ảnh hưởng.

Theo BS Chung, trong cuộc chiến chống dịch, quan trọng nhất là tránh không bị mắc bệnh, không chỉ Covid-19 mà cả các bệnh khác. Đây là sự khôn ngoan, bảo vệ sức khỏe cho bản thân. Dù mắc bệnh không nặng hoặc tử vong nhưng sẽ mệt mỏi, tốn kém tiền bạc và thời gian điều trị.

 N. Huyền 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !