Hơn 2000 ca F0 mỗi ngày, người dân TP HCM 'săn' máy đo nồng độ oxy máu, thuốc dự trữ

Ngày 14/7, TP.HCM ghi nhận số ca mắc kỷ lục với hơn 2200 ca F0. Nhiều người dân thành phố này bắt đầu tìm mua các dụng cụ cho bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà.

 

'Giúp nhau mùa dịch', hàng ngàn y bác sĩ đến tận nhà khám, tư vấn online cho bệnh nhân

'Giúp nhau mùa dịch', hàng ngàn y bác sĩ đến tận nhà khám, tư vấn online cho bệnh nhân

Thành phố giãn cách, nhiều phòng khám tư đóng cửa, bệnh viện cũng hạn chế ra vào vì vậy các bác sĩ TP.HCM đã cùng lập nhóm 'Giúp nhau mùa dịch'. Khi có bệnh nhân cần là các anh chị lập tức lên đường

Máy theo dõi chỉ số sinh tồn của F0

Chị Đỗ Thị Thuỷ (Tân Bình, TP.HCM) chia sẻ hiện đã có 4 người quen của chị là F0 và khả năng sắp tới sẽ xét nghiệm sàng lọc lại khu phố nhà chị và chắc chắn có thêm F0. Với tình trạng có hàng nghìn ca F0 mỗi ngày thì cả gia đình chị lên phương án tìm mua thiết bị để sẵn sàng nếu không may trở thành F0 phải cách ly tại nhà.

Chị Thuỷ được người quen khuyên nên tìm mua máy đo nồng độ oxy trong máu vì đây là thiết bị số 1 của bệnh nhân Covid-19 để theo dõi sức khoẻ nếu có bất thường sẽ chuyển vào cơ sở y tế theo dõi điều trị càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên, dạo một vòng các cửa hàng thiết bị y tế ở quận 10 TP.HCM chị Thuỷ chưa mua được máy vì đủ các giá khác nhau từ 500 nghìn đồng tới cả triệu đồng. Vài ngày trước giá chỉ 300 – 400 nghìn đồng thì nay thiết bị này cũng tăng giá chóng mặt.

Không riêng chị Thuỷ, có rất nhiều người TP.HCM đang tìm mua máy đo nồng độ oxy máu thậm chí mua cả bình oxy về để dự phòng.

{keywords}
Máy đo nồng độ oxy máu.

Nói về việc trang bị máy đo nồng độ oxy tại nhà để theo dõi F0, theo GS Nguyễn Gia Bình – Thành viên tổ điều trị Bệnh nhân Covid-19, việc trang bị là cần thiết vì máy đo nồng độ oxy cũng giống như đo nhiệt kế, đo huyết áp, đo đường máu. Máy này rất dễ sử dụng, chỉ số hiện lên bảng điện tử ngay có thể giúp những người là F0, F1 theo dõi chỉ số oxy trong máu.

GS Bình cho biết chỉ số SpO2 được xem là một trong những dấu hiệu sinh tồn của cơ thể, bên cạnh các dấu hiệu như: nhiệt độ, mạch, nhịp thở và huyết áp. Khi bị thiếu oxy máu, các cơ quan như tim, gan, não... sẽ chịu tác động tiêu cực rất nhanh. Vì vậy, cần theo dõi chỉ số SpO2 thường xuyên để kịp thời can thiệp nếu xảy ra tình trạng nguy hiểm.

Một người khỏe mạnh bình thường khi thở ở không khí trên mực nước biển sẽ có độ bão hòa oxy động mạch là 95% - 100%.

Nếu lượng oxy trong máu hòa tan ở khoảng 97% - 99%: oxy trong máu tốt. Nếu lượng oxy trong máu hòa tan ở khoảng 94% - 96%: oxy trong máu trung bình – cần cho thở thêm oxy.

Nếu lượng oxy trong máu hòa tan ở khoảng 90% - 93%: oxy trong máu thấp – nên có y tá hoặc bác sĩ theo dõi hoặc đến bệnh viện gần nhất.

Nếu SpO2 dưới 92% không thở oxy hoặc dưới 95% có thở oxy: đây là các dấu hiệu suy hô hấp rất nặng. Độ bão hòa oxy thấp hơn 90% là một cấp cứu trên lâm sàng.

Ngoài ra, theo hướng dẫn của Bộ Y tế thì đo chỉ số oxy máu và nhịp thở là hai “chỉ số vàng” cho bệnh nhân Covid-19 theo dõi tình trạng có nặng hay không.

Dự trữ thuốc thậm chí bình oxy

Bác sĩ Tăng Hà Nam Anh – BV Tâm Anh TP.HCM chia sẻ sau vụ người dân đổ xô đi mua thực phẩm thì đến nay có trào lưu mua bình oxy để sẵn ở nhà. BS Nam Anh cho rằng mua bình oxy đặt ở nhà phòng cho bệnh nhân F0 là điều không cần thiết vì như đặt “bom” trong nhà do bình oxy là khí nén có thể gây cháy nổ. Hơn nữa, việc sử dụng bình oxy phải do bác sĩ chỉ định liều lượng, thời gian như thế nào. Covid-19 không chỉ làm khó thở mà chủ yếu virus làm tăng khả năng viêm quá mức, rối loạn đông máu.

Thay vì mua bình oxy thì nên theo dõi triệu chứng và tìm hiểu bệnh viện điều trị Covid-19 nào gần nhà có thể vào điều trị khi diễn biến nặng sẽ tốt hơn – BS Nam Anh khuyến cáo.

Không chỉ dự trữ thiết bị phòng thân, hiện nay người dân còn tranh thủ tìm mua các loại thuốc điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Ví dụ như Tylenol đang được nhiều người tìm mua.

BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại TP.HCM cho rằng thuốc Tylenol chưa bao giờ là thuốc trị Covid-19, nó đơn thuần chỉ là Acetaminophen, là một thuốc có tác dụng hạ sốt, giảm đau, nó cùng một loại như Panadol, Paracetamol. Người dân không cần phải cực khổ đi tìm mua Tylenol về trữ. Bệnh nhân Covid-19 không có triệu chứng thì không phải uống thuốc điều trị gì cả - BS Khanh nhấn mạnh.

 Khánh Chi 

 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !