Hơn 200 triệu chứng hậu Covid-19 nhưng chỉ 4 nhóm người cần đi khám

Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có khoảng 200 triệu chứng liên quan đến hội chứng hậu Covid-19, nhưng không phải tất cả người bệnh khỏi Covid-19 đều cần phải thăm khám hậu Covid-19. Chỉ 4 nhóm người này mới cần đi khám...

Mắc Covid-19 từ tháng 9/2021, sau đó mẹ anh Trần Văn K. (Gò Vấp, TP.HCM) liên tục mệt mỏi. Mẹ anh ở quê đi khám bảo hiểm nhưng không nói với bác sĩ từng mắc Covid-19.

Đến khi sức khoẻ suy giảm, ngày càng mệt, thở hụt hơi, anh K. đưa mẹ lên TP.HCM khám hậu Covid-19 tại BV Nhân dân Gia Định. Bệnh viện kiểm tra thấy có dấu hiệu xơ 1/3 phổi trái nên yêu cầu điều trị xơ phổi. Sau 10 ngày điều trị, sức khoẻ cải thiện nên mẹ anh về nhà theo dõi.

Sau đó kiểm tra lại chức năng hô hấp, mọi thứ đều tốt lên. Nhưng chỉ 1 tuầu sau, mẹ anh K. phải vào viện cấp cứu vì suy hô hấp, tràn dịch màng phổi… đủ các di chứng từ Covid-19 để lại. Lúc này, sức khoẻ của mẹ anh đã kiệt quệ và bà tử vong sau 1 tuần điều trị tích cực. Anh K. luôn ân hận vì mẹ anh đi viện chủ quan với di chứng của Covid-19, ai cũng nghĩ bệnh không có triệu chứng đặc biệt.

Từ khi mẹ anh qua đời, tất cả người nhà của anh đều được đưa đi kiểm tra hậu Covid-19 vì quá sợ hãi.

Sai lầm của bố mẹ khi 'copy' đơn thuốc F0 cho trẻ

Sai lầm của bố mẹ khi 'copy' đơn thuốc F0 cho trẻ

Theo BS Nguyễn Thanh Sang, việc trẻ bị nhiễm Covid-19 trong điều kiện số ca mắc tăng cao là hoàn toàn bình thường, cha mẹ không nên quá lo lắng mà dẫn tới các sai lầm không đáng có... 2 sai lầm khi con bị sốt cha mẹ hay mắc phải

Trường hợp này, BS Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch thường trực Hội truyền nhiễm TPHCM cho rằng không nhiều, chỉ cá biệt và thực sự hậu Covid-19 hay không thì bạn chỉ cần theo dõi sau 4 tuần khỏi Covid-19.

Đôi khi có nhiều trường hợp vì quá sợ hãi hậu Covid-19 tự nhận mình bị hậu Covid-19. Còn những người có bệnh nền và sau khi khỏi Covid-19 thấy còn khó thở, mệt mỏi kéo dài trên 4 tuần thì cần khám.

Khi khám lưu ý không nhất thiết phải làm MRI phổi để kiểm tra xơ phổi. Người bệnh có bệnh nền, kiểm tra bệnh nền đó là chính.

{keywords}
Bệnh nhân khám hậu Covid-19 ở Hà Nội.

BS Khanh cho biết, trên thực tế nhiều người đang quá lo lắng dẫn đến tình trạng đổ xô đi kiểm tra sức khỏe hậu Covid-19. Lợi dụng tình hình này, một số đơn vị đã mở ra những khóa dịch vụ phục hồi chức năng hậu Covid-19 với mức giá trên dưới 15 triệu đồng mỗi tháng.

Theo BS Khanh, hậu Covid-19 xảy ra ở những người đã từng mắc bệnh, đặc biệt là những người bệnh nặng đến nguy kịch phải trải qua quá trình hồi sức. Đây là tình trạng tương tự như hậu nhiễm trùng, trong đó có những người từ khu hồi sức hết bệnh nhưng không đủ sức khỏe để về nhà, phải chuyển qua điều trị phục hồi chức năng, các vấn đề sức khỏe liên quan chặt chẽ đến những di chứng do thở máy, nằm lâu, teo cơ, xơ phổi.
 
Theo BS Nguyễn Toàn Thắng – BV Tai Mũi Họng Trung ương, sau khi khỏi Covid-19, nhiều người có thể có các triệu chứng như khó thở hoặc hụt hơi, ngạt mũi, viêm xoang, khàn tiếng, thay đổi giọng nói, mệt mỏi hay chóng mặt. Các triệu chứng sẽ trầm trọng hơn sau các hoạt động thể chất hoặc tinh thần (hay còn gọi là tình trạng khó chịu sau khi gắng sức).

Người bệnh có thể khó suy nghĩ hay tập trung (đôi khi còn được gọi là "sương mù não"), ho, đau ngực hoặc dạ dày, đau đầu, tim đập nhanh hoặc đập thình thịch (còn được gọi là trống ngực), đau cơ hay khớp, cảm giác tê râm ran, tiêu chảy, gặp vấn đề về giấc ngủ, sốt, chóng mặt khi đứng dậy, phát ban, thay đổi tâm trạng, thay đổi vị giác, thay đổi chu kỳ kinh nguyệt… Đây được CDC Hoa Kỳ coi là dấu hiệu hậu Covid-19.

Nhưng BS Thắng cho rằng không phải tất cả F0 đều cần đi kiểm tra sức khỏe sau khi khỏi Covid-19:

Trường hợp khó thở thì cần bình tĩnh và kiên trì tập thở, bổ sung chế độ ăn uống đủ dinh dưỡng.

Trường hợp bị mất khứu giác nên tập ngửi và tập nhớ mùi bằng các loại tinh dầu, nước hoa...

Ho kéo dài cần kiểm tra những tác động từ thời tiết, bệnh hen, cảm cúm để loại trừ nguyên nhân do hậu Covid-19.

Đau nhức xương khớp, cơ thể nên sử dụng thuốc xoa bóp, tăng cường tập luyện vận động hợp lý.
 
4 nhóm người nên đi khám bệnh sau khi mắc Covid-19
 
BS Thắng cho biết thứ nhất là người có bệnh nền (như tăng huyết áp, mạch vành, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa...) để kiểm soát bệnh nền.

Thứ hai, người từ 60 tuổi trở lên bởi họ có nguy cơ có nhiều bệnh đồng mắc chưa khởi phát nhưng sau khi mắc Covid-19 có thể thúc đẩy tình trạng nặng hơn. (khi dịch đã ổn định).

Thứ ba, người phải nhập viện khi mắc Covid-19 (bị suy hô hấp, phải can thiệp thở oxy trở lên, sốt cao phải nhập viện…), khám lại theo hẹn của bác sỹ.

Thứ tư, người có các triệu chứng liệt kê bên trên, đã thực hiện nhiều giải pháp nhưng triệu chứng kéo dài.

K.Chi  

Nhiễm chủng Omicron test nhanh lên '2 vạch' là sắp khỏi?

Nhiễm chủng Omicron test nhanh lên '2 vạch' là sắp khỏi?

Có triệu chứng rát họng, ho nhưng test nhanh âm tính, đến khi “hai vạch” thì F0 đó nhiễm Covid-19 chủng Omicron và sắp khỏi?

Cựu F0 cũng thành 'bác sĩ'

Cựu F0 cũng thành 'bác sĩ'

Nhiều người sau khi nhiễm Covid-19 lại vội vàng xin đơn thuốc từ những người đã mắc Covid-19 trước, thậm chí họ cũng không phân biệt được thuốc nào nên dùng cho mình.

Số F0 tăng phi mã, Hà Nội đã chuẩn bị bao nhiêu giường sẵn sàng đón bệnh nhân?

Số F0 tăng phi mã, Hà Nội đã chuẩn bị bao nhiêu giường sẵn sàng đón bệnh nhân?

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện Hà Nội vẫn đang chủ động thu dung bệnh nhân Covid-19. Trong trường hợp số ca nhiễm tăng gấp đôi như hiện nay, thành phố cơ bản vẫn đáp ứng được.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !