Hà Nội thêm 10 ca dương tính nCoV, 8 ca liên quan đến Công ty T&T

CDC Hà Nội thông tin, tính đến 11 giờ trưa nay (25/5), Hà Nội ghi nhận thêm 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 8 trường hợp thuộc chùm ca bệnh tại Times City và Công ty T&T.

{keywords}
Đến trưa 25/5, Hà Nội thêm 8 ca dương tính liên quan đến chùm ca bệnh Times City và Cty T&T  (ảnh minh hoạ)

 

Tại sao cách ly tập trung 21 ngày, 7 ngày cách ly tại nhà mới dương tính?

Tại sao cách ly tập trung 21 ngày, 7 ngày cách ly tại nhà mới dương tính?

Hai mẹ con Ấn Độ, người đàn ông Trung Quốc vào Hà Nội mới đây vừa phát hiện dương tính sau khi kết thúc 21 ngày cách ly tập trung và 7 ngày cách ly tại nhà.

8 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh Times City và Công ty T&T đã được lấy mẫu xét nghiệm ngày 24/5 và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào sáng ngày 25/5 (CDC Hà Nội thực hiện).

Bao gồm:

1) Bệnh nhân H, nữ, sinh năm 1990, địa chỉ ngõ 68 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, Cầu Giấy. Bệnh nhân làm cùng phòng tại Công ty T&T và là F1 của BN5310, được TTYT quận Cầu Giấy lấy mẫu xét nghiệm ngày 24/5.

2) Bệnh nhân B, nam, sinh năm 1988, địa chỉ tại CT12N2, Chung cư 183 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân làm tại tầng 5 của Tòa nhà T&T và là F1 của BN5410, được TTYT quận Thanh Xuân lấy mẫu xét nghiệm ngày 24/5.

3) Bệnh nhân N.Đ.C, nam, sinh năm 1956, địa chỉ nhà L1, Viện Năng Lượng, Trung Tự, Đống Đa. Bệnh nhân làm tại tầng 5 của Tòa nhà T&T và là F1 của BN5410, được TTYT quận Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm ngày 24/5.

4) Bệnh nhân L.H.Tr, nữ, sinh năm 1981, địa chỉ A4, tập thể Vĩnh Hà, Thịnh Quang, Đống Đa. Bệnh nhân làm tại tầng 7 Tòa nhà T&T, được TTYT quận Đống Đa lấy mẫu gửi CDC Hà Nội xét nghiệm ngày 24/5.

5) Bệnh nhân L.T.L, nữ, sinh năm 1951, địa chỉ Khương Trung, Thanh Xuân, là F1 của BN5312 (mẹ vợ của bệnh nhân), được TTYT quận Thanh Xuân lấy mẫu xét nghiệm ngày 24/5.

6) Bệnh nhân N.H, nữ, sinh năm 1989, địa chỉ Khương Trung, Thanh Xuân, là F1 của BN5312 (vợ của bệnh nhân), được TTYT quận Thanh Xuân lấy mẫu xét nghiệm ngày 24/5.

7) Bệnh nhân N.T.V, nữ, sinh năm 1997, địa chỉ ngõ 47 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai. Bệnh nhân làm tại tầng 5 Tòa nhà T&T và là F1 của BN5323, được TTYT quận Hoàng Mai lấy mẫu xét nghiệm ngày 24/5.

8) Bệnh nhân T.H, nữ, sinh năm 1975, địa chỉ CT3B khu đô thị Văn Quán, Phúc La, Hà Đông. Bệnh nhân làm việc tại tầng 5 Tòa nhà T&T và là F1 của BN5243, được TTYT Hà Đông lấy mẫu gửi CDC Hà Nội xét nghiệm ngày 24/5.

2 bệnh nhân ghi nhận tại khu cách ly tập trung, bao gồm:

1) Bệnh nhân N.V.H, nam, sinh năm 1961, địa chỉ tại Hiền Ninh, Sóc Sơn. Bệnh nhân đi khám tại khoa Gan-Mật-Tụy Bệnh viện K cơ sở Tân Triều ngày 4/5.

Ngày 8/5 được chuyển vào khu cách ly tập trung, xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 24/5, bệnh nhân có triệu chứng của bệnh và được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 25/5 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).

2) Bệnh nhân H.Q.Tr, nữ, sinh năm 1991, địa chỉ tại Liễu Giai, Ba Đình. Bệnh nhân là F1 của BN3243 – có tiếp xúc gần ngày 9/5.

Ngày 12/5, bệnh nhân được chuyển vào khu cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 24/5, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng của bệnh và được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ngày 25/5 (CDC Hà Nội thực hiện).

Tính đến thời điểm này, chùm ca bệnh tại khu đô thị Times City và Công ty T&T đã có 26 bệnh nhân. Về phân bố các ca mắc liên quan đến chùm ca bệnh này: Hoàng Mai (08), Thanh Xuân (05), Hai Bà Trưng (02), Đống Đa (04), Long Biên (02), Gia Lâm (01), Thanh Trì (01), Bắc Từ Liêm (01), Hà Đông (01), Cầu Giấy (01).

N. Huyền 

Trưa ngày 25/5 thêm 100 ca Covid-19, Bắc Giang có 87 ca

Trưa ngày 25/5 thêm 100 ca Covid-19, Bắc Giang có 87 ca

Trưa nay (25/5), Bộ Y tế công bố 100 bệnh nhân Covid-19 mới do lây nhiễm trong nước. Trong đó, Bắc Giang tiếp tục là địa phương có số ca nhiều nhất.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !