Hà Nội: Tử vong vì tự mua thuốc trên mạng uống

BSCK II Vương Trung Kiên - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhân 64 tuổi, từng bị gout mãn tính, viêm loét dạ dày, suy thận mãn tính, không có tiền sử dịch tễ liên quan đến Covid-19.

 

Qua khai thác tiền sử từ gia đình cho hay, bệnh nhân vì lo sợ dịch bệnh nên không đến cơ sở y tế để thăm khám định kỳ mà tự điều trị ở nhà bằng thuốc mua trên mạng. Bệnh nhân được chuyển tới viện trong tình trạng cấp cứu, sức khỏe của người bệnh đã quá yếu, có biểu hiện tím tái, nôn ra máu. 

Tại bệnh viện, bệnh nhân đã ngừng thở, máu không ngừng chảy ra ở miệng và mũi, thăm khám mạch không, huyết áp không, không bắt được mạch cảnh ở bẹn…

Ngay lập tức bệnh nhân được cấp cứu ngừng tuần hoàn, ép tim ngoài lồng ngực, đặt ống nội khí quản,…

Sau 15 phút cấp cứu, bệnh nhân có mạch, nhịp tim trở lại và được bác sĩ tiến hành sonde dạ dày ra khoảng 500ml máu đỏ tươi và tiếp tục được cấp cứu, cầm máu. 

Tuy nhiên, do lượng máu mất quá lớn, bệnh nhân đến viện quá muộn dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng không qua khỏi.

BS Kiên cho biết cũng ngay trong tối 13/6, một trường hợp nam giới 38 tuổi được người nhà đưa vào viện trong tình trạng sùi bọt mép, người đã tím ngắt. Dù kíp trực cố gắng cấp cứu nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi. Bệnh nhân này trước đó cũng đau đầu khoảng 3 ngày và không dám đến bệnh viện, mua thuốc đau đầu uống qua loa và kết quả là đến viện quá muộn.

Theo bác sĩ Kiên đợt dịch này diễn ra quá dài nên rất nhiều người sợ Covid-19, đặc biệt họ sợ bệnh viện có F0 rồi F1 nên không đến khám dẫn tới các trường hợp đáng tiếc. Có buổi tối, bác sĩ trực cấp cứu cả 2 ca đều vỡ ruột thừa viêm phúc mạc và chỉ may mắn có 1 ca được cứu sống. Có trường hợp chảy máu tiêu hóa vào viện bác sĩ cũng không cứu được.

BS Kiên chia sẻ “thực sự lấy làm tiếc nhưng nếu sợ dịch bệnh mà cố chịu bệnh ở nhà thì rất nguy hiểm, khi đến viện dù bác sĩ có cố cũng không thể cứu”.

Trước đó, 0h ngày 01/06/2021, Bệnh viện Thạch Thất tiếp nhận bệnh nhân N.B.A, 8 tuổi vào viện trong tình trạng người lờ đờ, mệt mỏi, sốt cao, đau khắp ổ bụng, được bác sĩ trực thăm khám, khai thác bệnh sử gia đình cho biết trẻ đau bụng ở nhà 2 ngày nay chưa điều trị gì, do sợ Covid-19 nên không đưa trẻ đi viện để khám.

{keywords}
Bệnh nhân đến BV Đa khoa Thạch Thất khám bệnh. 

Ngay sau đó, trưởng kíp trực ngoại - sản, BS  Hoàng Văn Phức khi đặt tay lên bụng để khám cho bệnh nhi đã đưa đến quyết định mổ cấp cứu viêm phúc mạc nghi do viêm ruột thừa muộn đã vỡ.

Các bác sĩ đã nhanh chóng hoàn tất các thủ tục đưa bệnh nhi lên phòng mổ và mổ cấp cứu trong đêm. Cùng với đó các xét nghiệm cận lâm sàng đều cho thấy rằng bệnh nhi đã bị viêm ruột thừa và có rối loạn đông máu tình trạng rất nguy kịch.

BS Phức cho biết khi vào ổ bụng của bệnh nhi thấy có rất nhiều mủ do viêm ruột thừa đã vỡ dẫn tới tình trạng viêm phúc mạc toàn thể. Kíp mổ đã nhanh chóng tiến hành cắt ruột thừa cố gắng lau rửa sạch ổ bụng, đảm bảo tính an toàn và thẩm mĩ cho trẻ.

Cùng lúc BS Hương trưởng kíp trực gây mê hồi sức cho biết do tình trạng rối loạn đông máu khiến cho bệnh nhi rơi vào tình trạng nguy hiểm vì vậy phải hồi sức tích cực và truyền 1 đơn vị plasma. Trong và sau mổ tình trạng bệnh nhân ổn định, chỉ sau 2 ngày điều trị bệnh nhân đã vận động nhẹ nhàng, tinh thần hồi phục. Sau một tuần điều trị bệnh nhi đã được xuất viện.

BS Phức khuyến cáo tất cả người dân trong tình trạng dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp nhưng để đảm bảo sức khoẻ, toàn dân chúng ta chấp hành tốt công tác phòng chống dịch tuy nhiên khi có biểu hiện bất thường về sức khoẻ thì hãy đến các cơ sở khám chữa bệnh để được chẩn đoán và điều trị bệnh sớm tránh tình trạng phát hiện bệnh muộn nguy hiểm cho tính mạng.

 K.Chi 

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Loại quả giúp chống lão hoá đang được bán khắp nơi ở Việt Nam

Dâu tây là trái cây được nhiều người yêu thích, tốt cho sức khỏe, hỗ trợ quá trình chống lão hóa. Dâu tây khó bảo quản, ở nhiệt độ thường chỉ 24 giờ sẽ bị thâm, héo cuống. Nếu mua phải loại quả để bên ngoài 4-5 ngày vẫn tươi ngon bạn nên thận trọng.

Bác sĩ bức xúc với 'đơn thuốc quốc dân chữa bách bệnh' được lan truyền khắp nơi

Khó chịu vì bị tiểu buốt, chị M. vào nhà thuốc kể bệnh và được bán cho đơn thuốc "thần kỳ" chỉ 2 ngày sau hết triệu chứng nhưng tác dụng phụ vô cùng nguy hiểm.

Xử phạt bác sĩ không ghi đơn thuốc rõ ràng: Có quy định sao khó áp dụng?

Theo Nghị định 117 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, một trong các hành vi liên quan đến kê đơn thuốc sẽ bị phạt tiền 1-2 triệu đồng là “không ghi đầy đủ, rõ ràng vào đơn thuốc".

Đề nghị xử lý bác sĩ viết đơn thuốc chữ như 'giun dế quái đản'

"Thời buổi hiện đại mà bác sĩ vẫn kê đơn thuốc viết tay với chữ như "giun dế" đến quái đản, không ai dịch được thì không thể chấp nhận nổi", độc giả Minh Phạm gửi ý kiến về diễn đàn của VietNamNet.

'Chữ bác sĩ trên đơn thuốc đến dược sĩ cũng phải đoán mò thì nguy hiểm quá'

Chữ viết, đặc biệt là của các bác sĩ khi kê đơn thuốc, cần phải đủ cẩn thận, rõ ràng, để đa số người dân, dược sĩ có thể đọc được mà không phải "dịch ngược dịch xuôi, đoán già đoán non".

Những đơn thuốc như 'vẽ giun ra giấy' không ai dịch nổi vì chữ bác sĩ quá xấu

Xung quanh câu chuyện bác sĩ viết chữ trong đơn thuốc nhưng không ai luận dịch nổi, kể cả dược sĩ, bạn đọc VietNamNet cho rằng chuyện này không hiếm, dù hiện nay đơn thuốc in máy đã phổ biến.

Hành trình đi nhờ người dịch chữ bác sĩ trên đơn thuốc

Để mua được 4 loại thuốc trong đơn bác sĩ viết tay, một gia đình ở Nghệ An đã phải đi qua nhiều quầy thuốc ngoài viện, nhờ 4 người dịch chữ bác sĩ và chỉ kết thúc khi đến mua ở nhà thuốc bệnh viện.

AI cứu mạng người

Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể cứu mạng nhiều người bằng cách chẩn đoán sớm đột quỵ hay phát hiện các cơn đau tim và ung thư nhanh chóng.

Tại sao xe nồng nặc mùi rượu nhưng tài xế có nồng độ cồn bằng 0?

Nữ tài xế ở Hà Nội thừa nhận uống rượu bia nhưng nồng độ cồn bằng 0 nên không bị phạt.

Đang cập nhật dữ liệu !